360 độ thể thao

Tận thấy kiếm thủ khổ luyện trước thềm SEA Games 31

25/04/2022, 16:09

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang luyện tập không kể sớm tối với tinh thần quyết tâm giành thành tích cao tại SEA Games 31.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, các vận động viên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang gấp rút tập luyện để có được phần thi tốt nhất ở SEA Games 31 sắp tới.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, các vận động viên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang gấp rút tập luyện để có được phần thi tốt nhất ở SEA Games 31 sắp tới.

Tại kỳ Đại hội được tổ chức trên chính sân nhà, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ có 24 vận động viên tham gia thi đấu ở 12 nội dung, trong đó 6 nội dung cá nhân và 6 nội dung đồng đội.

Tại kỳ Đại hội được tổ chức trên chính sân nhà, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ có 24 vận động viên tham gia thi đấu ở 12 nội dung, trong đó 6 nội dung cá nhân và 6 nội dung đồng đội.

Trong giai đoạn "nước rút" này, các kiếm thủ sẽ tập trung tập luyện kỹ thuật, đối kháng để nâng dần trạng thái. Đồng thời, tránh các chấn thương không đáng có.

Trong giai đoạn "nước rút" này, các kiếm thủ sẽ tập trung tập luyện kỹ thuật, đối kháng để nâng dần trạng thái. Đồng thời, tránh các chấn thương không đáng có.

Đấu kiếm thường nhận được sự chú ý rất lớn của người hâm mộ nước nhà bởi đây là bộ môn mà đội tuyển luôn nằm trong top đầu của khu vực Đông Nam Á.

Đấu kiếm thường nhận được sự chú ý rất lớn của người hâm mộ nước nhà bởi đây là bộ môn mà đội tuyển luôn nằm trong top đầu của khu vực Đông Nam Á.

Với sự quyết tâm cao, toàn đội hướng đến mục tiêu mang về ít nhất 3 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Với sự quyết tâm cao, toàn đội hướng đến mục tiêu mang về ít nhất 3 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Hiện tại, đội tuyển cũng phải đảo nội dung, đưa các vận động viên của nội dung kiếm liễu sang giao lưu với nội dung kiếm 3 cạnh để tăng cường cọ xát.

Hiện tại, đội tuyển cũng phải đảo nội dung, đưa các vận động viên của nội dung kiếm liễu sang giao lưu với nội dung kiếm 3 cạnh để tăng cường cọ xát.

Tất cả đều đang cố gắng với hơn 100% sức lực của mình.

Tất cả đều đang cố gắng với hơn 100% sức lực của mình.

Các "miếng đánh" được các vận động viên tập luyện nghiêm túc theo đúng giáo án.

Các "miếng đánh" được các vận động viên tập luyện nghiêm túc theo đúng giáo án.

Ngoài những kiếm thủ kỳ cựu như Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật... ban huấn luyện cũng đặt niềm tin vào sự tỏa sáng của lứa vận động viên trẻ.

Ngoài những kiếm thủ kỳ cựu như Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật... ban huấn luyện cũng đặt niềm tin vào sự tỏa sáng của lứa vận động viên trẻ.

Lần đầu tiên tham dự SEA Games nhưng "em út" Nguyễn Thị Kiều Oanh (phải) được ban huấn luyện đánh giá cao. Cô được kỳ vọng sẽ là người kế thừa kiếm thủ nổi tiếng Nguyễn Thị Như Hoa ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ.

Lần đầu tiên tham dự SEA Games nhưng "em út" Nguyễn Thị Kiều Oanh (phải) được ban huấn luyện đánh giá cao. Cô được kỳ vọng sẽ là người kế thừa kiếm thủ nổi tiếng Nguyễn Thị Như Hoa ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ.

"Để có thể  trạng tốt và giành được thành tích cao, thời gian qua cả đội đã tập luyện không kể sớm tối. Dù có chút hồi hộp trước giải đấu lớn nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình", Kiều Oanh cho hay.

"Để có thể trạng tốt và giành được thành tích cao, thời gian qua cả đội đã tập luyện không kể sớm tối. Dù có chút hồi hộp trước giải đấu lớn nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình", Kiều Oanh cho hay.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, HLV trưởng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ càng và luôn có các lứa vận động viên kế cận để đảm bảo lực lượng tốt nhất.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, HLV trưởng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ càng và luôn có các lứa vận động viên kế cận để đảm bảo lực lượng tốt nhất.

Mặc dù vậy, trong giai đoạn vừa qua, đội tuyển cũng gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát khiến việc tập huấn trong nước cũng như quốc tế bị gián đoạn, các vận động viên thiếu sự cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cũng như tìm hiểu đối thủ...

Mặc dù vậy, trong giai đoạn vừa qua, đội tuyển cũng gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát khiến việc tập huấn trong nước cũng như quốc tế bị gián đoạn, các vận động viên thiếu sự cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cũng như tìm hiểu đối thủ...

"Vượt qua những khó khăn đó, đội tuyển vẫn đang nỗ lực tăng tốc cho mục tiêu vàng tại SEA Games 31", ông Tuấn chia sẻ.

"Vượt qua những khó khăn đó, đội tuyển vẫn đang nỗ lực tăng tốc cho mục tiêu vàng tại SEA Games 31", ông Tuấn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.