Đô thị

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô trên công trường Vành đai 4 càng nhộn nhịp hơn tiếng máy móc, công nhân rầm rập thi công ngày, đêm để đảm bảo tiến độ.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 1.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 2.
Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 3.

Chiều ngày 5/3, ghi nhận của PV Báo Giao thông trên công trường dự án đường Vành đai 4 các nhà thầu huy động nhân công, tăng tốc triển khai hàng chục mũi thi công cầu, đường. Trên công trường đoạn qua địa bàn các huyện Hoài Đức, Đan Phượng... công nhân cùng nhiều máy móc được huy động, làm việc cả ngày lẫn đêm khiến nơi đây nhộn nhịp như đại công trường.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng gói thầu số 9 (đoạn qua huyện Hoài Đức) cho biết: "Hiện tại nhà thầu đã huy động trên 140 đầu thiết bị máy móc với gần 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên và tận dụng điều kiện thời tiết đang thuận tiện để thi công. Chúng tôi đang triển khai thi công đồng loạt tất cả các hạng mục đắp cát nền đường, xử lý nền đất yếu, các công trình cầu, cống và một số công trình phụ trợ khác, công tác xử lý nền đất yếu sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024".

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 5.

Ở địa phận huyện Hoài Đức, đoạn qua đê Tả Đáy, xã An Thượng nhà thầu Vinaconex đang huy động máy móc triển khai thi công đường song hành.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 6.

Tuy nhiên, theo ông Hải, quá trình thi công còn một số khó khăn về mặt bằng, một số mặt bằng còn xôi đỗ, chưa thông luồng tuyến. Trên toàn bộ 23km nhà thầu Vinaconex triển khai có tới 4km đường đất yếu nên phải xử lý. Trong ảnh, do khu vực sân bóng chưa được giải toả nên nhà thầu tạm dừng, chờ giải toả xong mới thi công được.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 7.

Trạm điện chưa thể di dời để nhà thầu có mặt bằng thi công.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 8.

Địa bàn huyện Đan Phượng công nhân đang thi công bệ đúc dầm.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 9.

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Hà Nội cho biết, dự án đường Vành đai 4 ở 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên) hiện đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được hơn 1.300/1.390ha, đạt 94,36%, di chuyển 15.760/16.377 ngôi mộ, đạt 96,23%.Thành phố đã xây dựng 13 khu tái định cư với tổng diện tích 32,5ha, trong đó đã cơ bản hoàn thành 5 khu và đang thi công xây dựng 8 khu.Trên toàn tuyến đường song hành tại Hà Nội đã tổ chức 32 mũi thi công, gồm 2 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Toàn tuyến đường song hành dự kiến hoàn thành trong năm 2025.Trong khi đó, dự án thành phần 3 đường cao tốc (dự án PPP) dự kiến được khởi công vào đầu quý IV/2024.

Tận thấy máy móc rầm rập thi công trên công trường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô- Ảnh 10.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài 112,8km, đi qua địa phận thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh; tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần gồm 3 dự án thực hiện giải phóng mặt bằng, 3 dự án xây dựng đường song hành (đường đô thị) theo hình thức đầu tư công và một dự án đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự án được khởi công vào tháng 6/2023 và dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động vào năm 2027. Theo báo cáo của Bộ GTVT, lũy kế giải ngân vốn dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đến nay đạt gần 11.400 tỷ đồng/15.496 tỷ đồng tổng nguồn vốn đã bố trí, đạt khoảng 74%.




Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.