Thời sự Quốc tế

Tân Thủ tướng Anh nhậm chức, lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng

Quy trình chuyển giao quyền lực Thủ tướng Anh đã diễn ra trong chiều nay 25/10, theo giờ Việt Nam.

Chiều 25/10, tại số 10 phố Downing, bà Liz Truss đã có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Thủ tướng Anh.

Trong bài phát biểu, bà Truss bày tỏ niềm vinh dự khi được đảm nhận cương vị Thủ tướng nước Anh dù quãng thời gian nắm quyền chỉ kéo dài 49 ngày.

Bà nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ thủ tướng như hành động khẩn trương và quyết đoán nhằm hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp Anh. Nữ lãnh đạo khẳng định với tiềm lực lớn, nước Anh không thể trở thành một quốc gia có tốc độ tăng trưởng thấp và cần tận dụng sự tự do sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) để làm nên những điều khác biệt.

img

Bà Liz Truss phát biểu chia tay trước tòa nhà số 10 phố Downing

Bà Truss tin tưởng nước Anh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua sóng gió và những ngày tươi sáng hơn đón chờ người dân Anh ở phía trước. Nữ lãnh đạo cũng chúc người kế nhiệm - ông Rishi Sunak, thành công trong điều hành đất nước.

Sau khi bà Truss chính thức từ chức trong buổi diện kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham, ông Sunak đã diện kiến Vua Charles III và chính thức kế nhiệm bà Truss.

Nhân dịp ông Rishi Sunak được bổ nhiệm làm Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.

Một số hình ảnh tại thời khắc chuyển giao quyền lực tại Anh:

img

Phu quân của bà Liz Truss cùng hai con gái đứng bên cạnh lắng nghe bài phát biểu chia tay. Ảnh - PA

img

Bà Liz Truss tới điện Buckingham diện kiến Vua Charles III và chính thức từ chức. Ảnh - PA

img

Tài khoản Twitter của bà Liz Truss đã cập nhật thay đổi chức danh của bà thành Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh. Ảnh - PA

img

Đoàn xe đưa ông Rishi Sunak tới Điện Buckingham diện kiến Nhà Vua Charles III. Ảnh - Sky News

img

Ông Rishi Sunak tới Điện Buckingham diện kiến Vua Charles III. Ảnh - PA

img

Ông Sunak diện kiến Vua Charles III, chính thức được bổ nhiệm Thủ tướng Anh. Ảnh - Sky News

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.