Y tế

Tăng cơ hội làm mẹ cho chị em “cạn trứng”

23/05/2024, 08:00

Suy buồng trứng đồng nghĩa với cơ hội có con tự nhiên chỉ còn từ 5 - 10%, đây là nguyên nhân khiến nhiều người vô sinh hiếm muộn. Tuy nhiên, can thiệp của kỹ thuật y tế đã nâng cao cơ hội được làm mẹ cho các chị em không may "cạn trứng".

"Cạn trứng" bất kể tuổi tác

Vợ chồng chị Thùy An (26 tuổi, ở Hà Nội) lấy nhau hai năm nhưng chưa có tin vui nên quyết định đến bệnh viện khám tìm nguyên nhân. Chị An được chẩn đoán vô sinh do buồng trứng suy kiệt, giống như phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinhdù tuổi đời còn trẻ.

Tăng cơ hội làm mẹ cho chị em “cạn trứng”- Ảnh 1.

Các bác sĩ đang can thiệp cho một bệnh nhân suy buồng trứng.

Chia sẻ với bác sĩ, chị cho biết, từ khi chưa lập gia đình đã rối loạn kinh nguyệt nhưng chủ quan không đi khám. Chị không ngờ đây là dấu hiệu báo động về nguy cơ suy buồng trứng sớm.

Để thực hiện mong ước làm mẹ của chị An, bác sĩ chỉ định kích buồng trứng, may mắn thu được ba noãn đạt tiêu chuẩn để tạo phôi. Thành công ngay lần đầu tiên chuyển một phôi vào buồng tử cung, hiện chị đang mang thai tháng thứ 3, chờ đến ngày đón con chào đời.

Ở tuổi ngoài 40, chị Thu Hoài (Bắc Ninh) mới tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên, hơn 1 năm từ ngày lập gia đình, vợ chồng chị vẫn trông chờ tiếng khóc cười của trẻ thơ như nắng hạn mong mưa. Tìm đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết nguyên nhân là do suy buồng trứng.

Chị Hoài được chỉ định kích trứng để tìm noãn thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, sau 2 lần kích chỉ thu được 3 nang trống, không có noãn. Giải pháp duy nhất để chị được làm mẹ là đi xin noãn vì không có cơ hội tìm được noãn tự thân.

Cùng độ tuổi, cùng nguyên nhân dẫn tới hiếm muộn, nhưng may mắn hơn chị Hoài, chị Tuyết Anh (Hà Nội) mỗi lần kích trứng chỉ thu về 1 - 2 noãn. Chính vì vậy, các bác sĩ phải trữ đông noãn, chờ đủ số noãn cần thiết để tạo phôi.

Hạnh phúc mỉm cười với chị Tuyết Anh khi đã đậu thai ở lần thứ 2 đặt phôi. Thai đủ 9 tháng 10 ngày, vợ chồng chị vừa đón đứa con đầu lòng sau chặng đường dài tìm kiếm.

Phụ nữ suy giảm buồng trứng trẻ hóa

BS Ngô Đình Triệu Vỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, phụ nữ sau 30 tuổi đã có sự suy giảm về số lượng và chất lượng của noãn và giảm mạnh khi bước qua tuổi 35.

Chị em khi có những dấu hiệu như đau hoặc tức bụng, quan hệ đau rát, ra máu hoặc kinh nguyệt bất thường, tăng giảm cân nhanh… đều cần đi khám. Việc chẩn đoán sớm các bệnh lý buồng trứng giúp điều trị hiệu quả, tránh nguy cơ biến chứng, tiết kiệm chi phí và bảo tồn chức năng sinh sản.

BS Lê Hoàng

"Với cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều chị em lựa chọn kết hôn trễ, vì vậy độ tuổi phụ nữ sinh con đầu lòng cũng tăng lên. Không ít chị em trên 35, 40 thậm chí hoặc hơn mới quyết định sinh con. Tuy nhiên, ở độ tuổi này họ đối mặt với không ít vấn đề về dự trữ buồng trứng", bác sĩ Vỹ cho hay.

Nhận định về bệnh lý buồng trứng ở chị em, PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, bệnh nhân có xu hướng trẻ hóa.

Phụ nữ 18 - 30 tuổi đến khám tại trung tâm tăng 30% trong một năm gần đây, trong đó có phụ nữ chưa chồng, thậm chí chưa từng quan hệ tình dục. Theo thống kê, trên thế giới có khoảng 9 - 24% trường hợp cần hỗ trợ sinh sản do nguyên nhân suy giảm buồng trứng.

Chớ bỏ lỡ cơ hội làm mẹ

Theo BS Hoàng, ở tuổi dậy thì, nữ giới thường có 300.000 - 400.000 trứng, số lượng giảm dần và thường "cạn" ở độ tuổi 45 - 50, khi bước vào thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ bị suy giảm dự trữ buồng trứng dù chưa qua tuổi 40, do cơ địa, tiền sử phẫu thuật tại buồng trứng, yếu tố gia đình, nhiễm trùng đường sinh sản hoặc bệnh lý khác gây ảnh hưởng.

Nếu suy buồng trứng sớm thì sau vài năm hoặc chỉ 1 - 2 năm, phụ nữ đã mãn kinh hoàn toàn, mất cơ hội có con "chính chủ".

Chính vì vậy, theo bác sĩ, chị em nên hạn chế các can thiệp vào buồng tử cung như nạo phá thai và nên khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh lý buồng trứng nếu có.

BS Vỹ nhấn mạnh, hiện nay chưa có phương pháp điều trị nào có thể khôi phục được chức năng và chỉ số dự trữ của buồng trứng. Vì vậy, thời gian từ khi phát hiện có suy giảm dự trữ buồng trứng cho đến khi quyết định điều trị là vấn đề quan trọng. Trong trường hợp chị em gặp khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên, có thể tìm đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Sau khi thăm khám, các chuyên gia hỗ trợ sinh sản sẽ đưa ra các phác đồ điều trị tối ưu nhất như thụ tinh ống nghiệm bằng noãn tự thân; xin trứng hoặc trữ noãn.

"Với phụ nữ bị suy buồng trứng khi mang thai, dù đó là thai kỳ tự nhiên hay thai kỳ có sử dụng sự hỗ trợ của các biện pháp hỗ trợ sinh sản thì đều cần được theo dõi và thực hiện các mốc thăm khám thai cũng như tầm soát thai kỳ chặt chẽ", BS Vỹ thông tin thêm.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.