Thời sự

Tàu cá cháy dữ dội tại Hoàng Sa, 16 ngư dân được cứu sống

10/06/2014, 18:00

Trên đường chạy từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa để khai thác hải sản, một tàu cá cùng 16 ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Trên đường chạy từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa để khai thác hải sản, một tàu cá cùng 16 ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Tàu cá gặp nạn mang biển số QNg 96084 TS do thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh ở thôn Tây xã An Hải huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi điều khiển cùng 15 lao động là người địa phương.

Thời gian gần đây nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị cháy do nhiều nguyên nhân khác nhau
Thời gian gần đây nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị cháy do nhiều nguyên nhân khác nhau (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo Tiền Phong, trên đường chạy từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa để khai thác hải sản, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, các lao động đi trên tàu đã được lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam kịp thời ứng cứu và đang trên đường đưa về đảo Lý Sơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Thanh, anh ruột của thuyền trưởng Thạnh, cho biết: Khoảng 10 giờ sáng nay, gia đình nhận được tin của thuyền trưởng Thạnh, thông báo tàu QNg 96804 vừa bị nạn và được lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam kịp thời cứu sống.

“Vì ngọn lửa bốc cháy dữ dội và tàu chìm ngay sau đó nên toàn bộ máy móc, hệ thống Icom đều bị sóng biển nhấn chìm. Khi lên được tàu cứu nạn, Thạnh mượn điện thoại gọi về để thông báo cho gia đình biết, tọa độ tàu bị nạn là 15, 36’ vĩ độ bắc – 109,43’ kinh độ đông trong khu vực quần đảo Hoàng Sa”.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, cho biết tàu cá QNg 96084 TS của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh xuất bến rời đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa vào sáng 9/6. Đến 9h15 ngày 10/6, tàu bị nạn tại Hoàng Sa.

Hiện 16 lao động đi trên tàu cá bị nạn đang được tàu của lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam đưa về đảo Lý Sơn trong tối nay.

Trước đó, vào lúc 3h10 ngày 10/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cứu nạn thành công một thuyền viên tàu cá bị đứt lìa tay phải tại vùng biển Đà Nẵng.

 

Vào lúc 03h10 ngày 10/6/2014, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ gia đình chủ tàu QNg 98390 TS: Thuyền vên Huỳnh Tấn Cường (sinh năm 1985) bị tai nạn lao động, đứt lìa cánh tay phải. Nạn nhân mất nhiều máu, tình trạng rất nguy kịch. Vị trí hiện tại của tàu là 16-14 N 108-25 E (cách Đà Nẵng khoảng 15 hải lý về hướng Tây).

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã nối máy cho tàu bị nạn với Trung tâm y tế 115 để tư vấn y tế, sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân. 

 

Với tinh thần khẩn trương, tận tâm, chỉ sau 2 tiếng từ thời điểm nhận được thông tin báo nạn từ gia đình chủ tàu, 05h15, tàu SAR 274 cùng với nạn nhân đã cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II bàn giao nạn nhân cho trung tâm y tế 115 thành phố Đà Nằng để đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.  

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.