Bình luận

"Thần tài" của bầu Đức và 1 nước cờ độc hạ đo ván nhà vô địch

25/03/2021, 07:00
image

HLV Kiatisak tỏ ra cao tay ở trận đấu giữa HAGL và Viettel tại vòng 5 V-League 2021.

img

Công Phượng vào sân tạo bước ngoặt giúp HAGL đánh bại Viettel

Tối 24/3, HAGL khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đánh bại Viettel 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 5 V-League 2021.

Ba bàn thắng của đội bóng phố Núi được ghi bởi công của Công Phượng và Văn Thanh (cú đúp). Với những ai yêu mến HAGL, đây hẳn là kết quả khiến họ hài lòng.

Thực tế, Viettel đã có hiệp 1 chơi không tệ nhưng đội chủ nhà lại non kém trong việc xé lưới đối phương.

Ngược lại, HAGL chơi biết mình, biết người, nhún nhường trong 45 phút đầu trước khi bùng nổ ở hiệp 2.

Một chi tiết đáng chú ý, HLV Kiatisak đã để Công Phượng dự bị, điều gần như chưa bao giờ xảy ra kể từ khi anh lên đội 1.

Đây được xem là nước cờ cao tay của HLV Kiatisak. Viettel bất ngờ khi họ đã chuẩn bị phương án đối phó tiền đạo Nghệ An.

Ngược lại, việc phải quần thảo với 2 tiền đạo “Tây” khiến hàng thủ Viettel mệt nhoài.

Chính bởi vậy, ngay khi vào sân, Công Phượng đã liên tục khuấy đảo trước khung thành Nguyên Mạnh trước khi tung ra một cú sút hiểm hóc xé lưới nhà ĐKVĐ.

Nhờ Công Phượng, lối chơi tấn công của HAGL trở nên biến hóa hơn, đa dạng hơn, khiến đối thủ càng trở nên lúng túng.

Kết quả 3-0 có lẽ chưa phản ánh đầy đủ diễn biến trên sân nhưng ít nhất nó cho thấy HAGL đã biết chơi bóng một cách tính toán chứ không còn đá cho vui, đá hồn nhiên.

Quan sát kỹ cũng có thể thấy, hàng thủ HAGL giờ không còn dễ bị vỡ vụn như những mùa gần đây.

Rõ ràng, đội bóng dưới tay HLV Kiatisak đang ngày một hoàn thiện hơn, vững vàng hơn, khó bị đánh bại hơn.

Nhà cầm quân Thái Lan cũng xứng đáng được coi là "thần tài" của bầu Đức khi giúp HAGL thay da, đổi thịt.

Với những gì đã thể hiện, những ai yêu mến đội bóng phố Núi hoàn toàn có quyền hi vọng vào một tương lai tươi sáng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.