Khám phá

Thanh Hoá công bố nhiều tour du lịch sau khai thác cao tốc Mai Sơn - QL45

05/05/2023, 20:38

Thanh Hoá vừa công bố tuyến du lịch kết nối với nhiều tour du lịch qua các huyện: Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ và Thọ Xuân.

4 địa phương trên có tài nguyên du lịch vô cùng đa dạng, phong phú với nhiều di tích, danh thắng cấp tỉnh và quốc gia, tiêu biểu như: Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc), Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân), Đền thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân), Đền Đồng Cổ (Yên Định), Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy). Hệ thống các di tích này tạo nên sự khác biệt nổi trội so với các vùng khác trong tỉnh.

img

Di sản văn hoá Thế giới Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, việc tổ chức công bố tuyến du lịch kết nối các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân sẽ là một trong những giải pháp nhằm kích cầu để thu hút khách du lịch đến nơi đây.

img

Suối cá Cẩm Lương thuộc huyện Cẩm Thuỷ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng giới thiệu 4 tour du lịch nội vùng gồm: Tour 1: Làng Du lịch Yên Trung - Thành Nhà Hồ - Suối cá thần Cẩm Lương - Lam Kinh. Tour 2: Làng du lịch Yên Trung - Đền Đồng Cổ - Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường - Di tích Phủ Cẩm - Di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang.

img

Khu di tích lịch sử Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân

Tour 3: Thành Nhà Hồ - Chùa Giáng - Đàn Tế Nam Giao - Động Hồ Công - Phủ Trịnh - Danh thắng Kim Sơn - Suối cá thần Cẩm Lương. Tour 4: Lam Kinh - Đền thờ Lê Hoàn - Chùa Quảng Phúc - Làng nghề bánh gai Tứ Trụ - Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

Ngoài các tour du lịch này, còn rất nhiều tour được thiết kế theo yêu cầu của khách du lịch theo nhu cầu, sở thích của du khách.

img

Di tích đền Đồng Cổ ở huyện Yên Định

Trước đó, theo số liệu thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 -3/5, lượng khách đến Thanh Hóa đạt khoảng 1,2 triệu lượt khách, tăng 33,1%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỷ đồng, tăng 48,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2022.

Một trong những nguyên nhân khiến lượng khách về Thanh Hoá tăng cao so với mọi năm là khi tuyến đường bộ cao tốc Mai Sơn - QL45 đi vào khai thác đã rút ngắn khoảng cách từ Hà Nội về Thanh Hoá chỉ còn 2 giờ. Bên cạnh đó, ở các nút giao cao tốc, du khách cũng dễ dàng tiếp cận với các tour du lịch kể trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.