Điều tra

Thanh niên ngáo đá phóng hỏa chết cháy trong cửa hàng gas

14/05/2016, 16:24
image

Nam thanh niên bất ngờ cởi áo, châm lửa đốt bình gas và tử vong ngay sau đó.

thumb_660_14-5-gas-3
Cửa hàng gas bị cháy sau vụ thanh niên lao vào tự thiêu (Nguồn ảnh: CAND)

Theo thông tin trên báo CAND, vụ việc xảy ra vào lúc 12h ngày 14/5 tại cửa hàng gas số 969, đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh khiến một nam thanh niên bị chết cháy.

Vào thời điểm trên, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, trên tay cầm dao bầu đi lang thang trên đường Phạm Thế Hiển rồi lao vào nhà dân hù dọa mọi người.

Khi định vào cửa hàng điện thoại bên đường nhưng bị chủ quán đóng cửa, nam thanh niên chuyển hướng bất ngờ chạy vào một cửa hàng gas dưới cầu Chánh Hưng. Theo VNE, các nhân viên sợ hãi chạy ra ngoài. Thanh niên ngay sau đó khiêng 5 bình gas loại 12 kg xếp thành hàng dọc rồi mở van, xì gas.

Nhận được tin báo, lực lượng cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành trấn áp đối tượng. Trong khi các đơn vị lực lượng triển khai khống chế đối tượng, bất ngờ đối tượng cởi áo ra và châm lửa đốt, ngọn lửa bùng phát gây ra một vụ nổ lớn và lan rộng ra toàn bộ cửa hàng.

Theo VNE, Cảnh sát PCCC có mặt ngay sau đó vừa dập lửa, vừa đeo mặt nạ di chuyển khá nhiều bình gas bị cháy xém ra khu vực an toàn. Khi đám cháy được dập tắt, nam thanh niên đã thiệt mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ danh tính đối tượng ngáo đá.

Một nhân chứng chia sẻ trên báo VietNamnet: “Nam thanh niên vác dao chạy theo hướng đường Cao Lỗ về đường Phạm Thế Hiển. Khi qua khỏi cầu Chánh Hưng, đối tượng đã lao vào cửa hàng điện thoại nhưng bị chủ quán đóng cửa nên đã đổi hướng và lao vào cửa hàng gas bên cạnh”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xem thêm video ngáo đá cầm song đạo đại náo trên đường:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.