Thế giới

Thế giới sẽ ra sao nếu Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân?

27/03/2017, 09:46

"Sự sụp đổ của chế độ không phổ biến hạt nhân là không thể tránh khỏi", chuyên gia Kantor nói.

Chủ tịch Diễn đàn Luxembourg về phòng chống thảm họa hạt nhân Viatcheslav Kantor cho rằng nếu Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ khiến chế độ không phổ biến hạt nhân của thế giới sụp đổ.

Ông Viatcheslav Kantor đưa nhận định này khi phát biểu tại Washington, Mỹ vào hôm thứ Sáu - báo Sputnik cho hay.

"Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên hành tinh chúng ta tiến hành thử hạt nhân và tên lửa bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Hành động của Bình Nhưỡng đã khiến cho các nước láng giềng phía Nam, Nhật Bản và Mỹ thêm lý do để phát triển phòng thủ tên lửa mà Nga và Trung Quốc phản đối", - ông Kanto nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Diễn đàn Luxembourg về phòng chống thảm họa hạt nhân, những đề xuất mới đây của Quốc hội Hàn Quốc về phát triển vũ khí hạt nhân có thể dẫn đến hiệu ứng domino làm xuất hiện các nhà nước hạt nhân khác.

Cuối cùng, "sự sụp đổ của chế độ không phổ biến hạt nhân là không thể tránh khỏi", chuyên gia nói.

Ông Viatcheslav Kantor cho rằng để giảm mối đe dọa hạt nhân, Mỹ và Nga cần phải vượt qua những khác biệt của họ về một số vấn đề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.