Thời sự

Thiết kế hài hòa giữa Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015

19/11/2014, 20:39

UBND TP HCM vừa giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thiết kế, trang trí ánh sáng tuyến đường Hàm Nghi. Sở TT & TT thiết kế cổng chào đầu Đường sách, đảm bảo kết hợp hài hòa với thiết kế Đường hoa.

Đường hoa Ất Mùi chính thức phục vụ du khách tham quan, thưởng ngoạn từ 19h ngày 16 và kéo dài đến 22h ngày 22/2/2015 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết)
Đường hoa Ất Mùi chính thức phục vụ du khách tham quan, thưởng ngoạn từ 19h ngày 16 và kéo dài đến 22h ngày 22/2/2015 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết)

Do đường Nguyễn Huệ đang nấng cấp, mở rộng nên năm nay Đường hoa thực hiện trên tuyến đường Hàm Nghi. Địa điểm Đường hoa từ đoạn đầu đường tiếp giáp với Công viên Quách Thị Trang đến ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi. Riêng Đường Sách Tết Ất Mùi 2015 thực hiện tại đoạn đường Hàm Nghi, từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

Chủ đề của Đường hoa năm 2015 là “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, cùng chủ đề của Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015.

Đây là một phần trong chuỗi kết nối các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, TPHCM cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Các phân đoạn thiết kế trưng bày hoa kiểng, mô hình tại Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 kết hợp với thiết kế trang trí đèn nghệ thuật tại đường Hàm Nghi thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình và yêu hòa bình, thân thiện và đầy tình hữu nghị với các nước…

Các nội hàm trừu tượng không thể chuyển tải được qua hoa kiểng và các mô hình sẽ được thể hiện bổ sung qua các nội dung triển lãm ảnh và sách tại Đường sách. Khu này trưng bày các loại sách về dấu ấn lịch sử - Sài Gòn - TPHCM, bản đồ, và các tư liệu chuyên đề về biển đảo thiêng liêng, khu sách cho người khiếm thị và giới thiệu một số nhà sưu tầm sách hay, sách quý…

Trưng bày nghệ thuật sắp đặt rau củ quả và tổ chức khu vực phục vụ chúc Tết, quà lưu niệm tại Đường hoa. Bố trí một số điểm và 12 gian hàng phục vụ giải khát (3mx2m) trên vỉa hè đường Hàm Nghi và trước các khách sạn, nhà hàng trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu để phục vụ khách tham quan Lễ hội.

Tổ chức phố đi bộ (trên 2 làn gắn máy đường Hàm Nghi, đoạn từ đầu đường tiếp giáp vòng xoay Công viên Quách Thị Trang đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với các nhóm biểu diễn nghệ thuật vào đêm bế mạc Đường hoa (ngày 22/2/2015 - Mùng 4 Tết).

Ngoài ra, TP còn lắp đặt 2 màn hình LED tại đường Hàm Nghi để trình chiếu hình ảnh Đường hoa qua 11 năm, quảng bá Lễ hội Tết tại TP và quảng cáo cho các nhà tài trợ Đường hoa. Thời gian thực hiện từ ngày 14/2 đến ngày 22/2/2015.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.