Thiếu nữ từ chối quan hệ tình dục đồng tính, đâm chết mẹ nuôi

22/12/2016, 19:22
image

TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, trú Đại Hưng, Đại Lộc) 10 năm tù về tội “Giết người”.

thiếu nữ
Lê Thị Kim Hằng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sáng 2/4/2016, bà Phạm Thị Sơn (40 tuổi, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, mẹ nuôi của Hằng) đi làm về thấy Hằng đang ngủ thì gọi dậy yêu cầu cùng quan hệ tình dục đồng tính. Hằng từ chối và nói chuẩn bị đi làm phụ việc ở 1 quán nhậu thì bị bà Sơn ngăn cản.

Lời qua tiếng lại, Hằng chạy xuống bếp lấy con dao nhỏ đâm liên tiếp vào bụng bà Sơn khiến nạn nhân gục trên vũng máu. Sau đó, Hằng hô hoán hàng xóm rằng bà Sơn tự ngã vào con dao, cùng mọi người đưa bà Sơn đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong. Hiện trường vụ việc cũng được Hằng lau dọn sạch sẽ nhằm qua mặt cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, Hằng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết thời gian ở nhà nạn nhân đã nhiều lần quan hệ tình dục đồng tính với bà Sơn. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Hằng 10 năm tù, đồng thời Hằng phải bồi thường các tổn thất theo yêu cầu của gia đình bị hại.

Xem thêm clip Bị buộc tội giết người do mải chém gió trên truyền hình:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.