Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ: "Vụ nổ ở Istanbul do người gốc Syria gây ra"

12/01/2016, 21:22

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho rằng, vụ nổ ở Istanbul do một kẻ đánh bom liều chết gốc Syria gây ra.

tho-nhi-ky
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho rằng vụ nổ ở Istanbul do một kẻ đánh bom liều chết gốc Syria gây ra.

Ngày 12/1, Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dường như đã xác định được kẻ đứng sau vụ đánh bom liều chết ở Istanbul khiến ít nhất 25 người thương vong vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, ông Erdogan tuyên bố lên án vụ khủng bố được cho là do "một kẻ đánh bom liều chết gốc Syria" gây ra.

Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng nước này hiện đang là mục tiêu của tất cả các nhóm khủng bố ở khu vực Trung Đông và Ankara sẽ "đáp trả thích đáng".

Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp xảy ra những vụ nổ bom lớn. Tháng 7/2015, một vụ nổ bom ở thị trấn Suruc gần biên giới Syria đã khiến 30 người chết.

Tháng 10/2015, hai vụ đánh bom liều chết ở nhà ga thuộc thủ đô Ankara cũng khiến 100 người chết. Văn phòng công tố Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các vụ tấn công do chi nhánh IS gây ra.

Sau nổ bom ngày hôm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã bất ngờ có động thái "bảo trợ" Thổ Nhĩ Kỳ khi tuyên bố cùng Ankara chống khủng bố.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini nhấn mạnh rằng, hai bên (EU-Thổ) cần tăng cường hợp tác và nỗ lực chống lại mọi hình thức khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.