Quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu huấn luyện chiến đấu bằng tên lửa S-400

04/09/2019, 20:03

Cách đây vài ngày, Nga cũng đã bắt đầu chuyển giao đợt hàng S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu tên lửa S-400 - ảnh minh họa.

Ngày 4/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo việc huấn luyện quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu huấn luyện điều khiển hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại thành phố Gatchina của Liên bang Nga.

Theo báo Sputnik, trước đó, Tổng giám đốc công ty Almaz-Antey, Yan Novikov, nói việc đào tạo nhân viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 sẽ bắt đầu từ ngày 1/9 và dự kiến kết thúc công tác huấn luyện vào ngày 2/1/2020.

"Trong khuôn khổ dự án S-400, đã bắt đầu công việc huấn luyện tại thành phố Gatchina của Nga, với sự tham gia của các quân nhân phòng không, không quân", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo.

Cách đây vài ngày, Nga đã bắt đầu chuyển giao đợt hàng S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách Nga cho biết chiến dịch chuyển giao sẽ kéo dài trong vài tuần.

Một số phỏng đoán cho rằng đợt bàn giao thứ hai này, Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ số lượng các hệ thống S-400 cùng phụ kiện tương đương với quy mô một tiểu đoàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.