Hồ sơ tài liệu

Thổ Nhĩ Kỳ tước giấy phép, cấm học giả du lịch nước ngoài

20/07/2016, 16:08
image

Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ giấy phép giảng dạy của 21.000 giáo viên tin học, cấm học giả đi du lịch nước ngoài.

danh-bom-bi-erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan. 

Theo RT, hôm nay (20/7), Thổ Nhĩ Kỳ vừa ban lệnh cấm tất cả các học giả nước này đi du lịch nước ngoài.

Theo Đài truyền hình TRT địa phương, lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi nào thông báo ngừng.

Lệnh cấm này được đưa ra ngay sau khi các nhà chức trách hủy bỏ giấy phép của 21.000 giáo viên tin học, nâng tổng số các chuyên gia bị đình chỉ hoạt động lên tới 60.000 người, theo ước tính của Bloomberg.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ “nhổ cỏ nhổ tận gốc", diệt sạch những đồng minh của giáo sĩ Gulen – người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng cuộc thanh trừng từ quân đội, cảnh sát, tư pháp tới các trường học, trường đại học, cơ quan tình báo và cơ quan tôn giáo.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.