Xã hội

Thời tiết 23/4: Miền Bắc dịu mát, miền Nam tiếp tục nắng nóng

23/04/2015, 06:12

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ.

nag
(Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường vùng ảnh hưởng đến nước ta. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đêm 22/4 đã có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ giảm sâu từ 3-4 độ C, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C, trời se lạnh.

Theo dự báo, trong ngày 23/4 miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa này. Phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi 17 - 19 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.