Thời sự Quốc tế

Thông tin bất ngờ về kẻ thực hiện vụ xả súng chưa từng có tại Séc

22/12/2023, 09:00

Chiều 21/12 (theo giờ địa phương), cảnh sát Séc thông báo đã vô hiệu hóa nghi phạm nổ súng trong tòa nhà Khoa Triết học thuộc trường Đại học Charles ở thủ đô Praha khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết ông "bị sốc" bởi vụ xả súng chiều 21/12 tại trường Đại học Charles ở thủ đô Praha.

Trên mạng xã hội X, ông Pavel cho biết rất lấy làm tiếc sau sự việc đau thương này và gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và người thân của các nạn nhân.

Chính phủ đã tuyên bố một ngày quốc tang trên khắp quốc gia Trung Âu này vào ngày 23/12 để tưởng nhớ các nạn nhân. 

Thông tin bất ngờ về kẻ thực hiện vụ xả súng chưa từng có tại Séc - Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng (Ảnh: Reuters).

Theo cập nhật mới nhất từ cảnh sát, thi thể hung thủ đã được tìm thấy tại hiện trường. Thủ phạm là sinh viên Khoa Nghệ thuật của trường. Đáng chú ý, hắn là một sinh viên có thành tích cao, không có tiền án tiền sự và hành động một mình.

Hiện, cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng kinh hoàng.

Sau vụ xả súng, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một kho vũ khí lớn tại tòa nhà Đại học Charles, nơi vụ nổ súng xảy ra.

Tội phạm dùng súng tương đối hiếm ở Séc nhưng tình hình an ninh tại Cộng hòa Séc trước dịp Giáng sinh đang trở nên căng thẳng.

Trước đó ngày 21/12, một học sinh 16 tuổi tại vùng Trebic của nước này đã dùng dao tấn công một nhân viên ở trường trung học khiến nạn nhân bị thương.

Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực quảng trường Jan Palach gần nơi xảy ra vụ việc, đồng thời dừng các phương tiện giao thông và chuyển hướng tàu điện, xe bus đi qua khu vực.

Hiện trường vụ xả súng tại Đại học Charles, Prague, Czech ngày 21/12 (Video: Reuters).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.