Đời sống

Thu hồi 975 triệu đồng trả lại gia đình bé gái bị bắt cóc ở Long An

05/10/2023, 13:28

Công an tỉnh Long An đã giao lại số tiền 975 triệu đồng cho gia đình bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Trưa 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã hoàn tất việc thu hồi và giao lại tiền cho gia đình anh L.T.T (32 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, Long An) trong vụ án bắt cóc bé gái 3 tuổi.

Tổng số tiền thu hồi là 975 triệu đồng. Đây là số tiền mà đối tượng Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu gia đình chuyển vào tài khoản khi bắt cóc bé gái.

Theo điều tra, Nguyễn Thanh Sơn đã bắt cóc bé gái L.M.C (3 tuổi, con anh T) để đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. 

Gia đình anh T đã chuyển số tiền 975 triệu đồng vào tài khoản của Sơn, Sơn đã rút 337 triệu đồng tiền mặt để trả nợ cho 12 người.

Long An: Thu hồi số tiền 975 triệu đồng trao cho gia đình bé gái bị bắt cóc - Ảnh 1.

Công an Long An đã thu hồi và giao lại số tiền 975 triệu đồng cho gia đình bé gái.

Lực lượng công an đã thu hồi đầy đủ số tiền mặt và 652 triệu đồng trong tài khoản của Nguyễn Thanh Sơn.

Nhận lại số tiền, anh T xúc động cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng phá án, đảm bảo an toàn tính mạng của con gái anh. Đồng thời, đã thu hồi lại toàn bộ số tiền anh đã chuyển cho đối tượng Sơn.

Trước đó, chiều 2/10, đối tượng Sơn lợi dụng mối thân quen với cha của bé M.C đến rước và đưa cháu C đi cùng. Sơn dụ dỗ nói sẽ đưa cháu đi thảo cầm viên để xem động vật.

Sau đó, Sơn đưa con mình về nhà nội gửi và thuê xe dịch vụ đưa cháu C lên TP.HCM. 

Trên đường đi, Sơn liên lạc cho gia đình bé gái, yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Sơn vào một khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức gửi bé rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền đủ sẽ báo địa điểm đón bé. Sau đó, hắn đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng. 

Khi đến địa bàn thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì Sơn bị lực lượng công an bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.