Thế giới

Thủ lĩnh nhóm khủng bố Abu Sayyaf vẫn đang ở Marawi

05/07/2017, 07:48

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay, thủ lĩnh của nhóm khủng bố khét tiếng Abu Sayyaf vẫn đang ở Marawi.

20

Isnilon Hapilon - Thủ lĩnh nhóm khủng bố Abu Sayyaf 

Quân đội Philippines đã phủ nhận tin đồn nói rằng, kẻ được Tổ chức khủng bố IS lập làm “tiểu vương” Đông Nam Á đã trốn thoát. Phát biểu trước các phóng viên ngày 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana khẳng định, Isnilon Hapilon - người bị Chính phủ Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để tiêu diệt, vẫn ở trong khu vực chiến sự Marawi.

Hapilon là mục tiêu của cuộc tấn công quân sự ở Marawi vào ngày 23/5. Sau khi nhóm phiến quân Maute có liên hệ với Abu Sayyaf và cả Tổ chức IS nổi dậy tại thành phố có đa số là người Hồi giáo này, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố thiết quân luật để đối phó với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông nhậm chức.

Ông Duterte đã đưa ra khoản tiền thưởng tương đương gần 200.000 USD cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt Hapilon, bên cạnh khoản tiền thưởng 5 triệu USD như lời hứa của Mỹ.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.