Giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thử nghiệm tàu metro Bến Thành - Suối Tiên

15/04/2023, 17:10

Chiều 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi kiểm tra các công trình trọng điểm tại TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tại ga Rạch Chiếc thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

img

Tàu thử nghiệm metro số 1 chở đoàn công tác qua các ga trên địa bàn TP Thủ Đức

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ có lời cảm ơn Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đã góp phần thúc đẩy để Nhật Bản sắp triển khai việc cho vay vốn ODA thế hệ mới với Việt Nam.

Đồng thời, đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có đường sắt tốc độ cao. Qua đó, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Cũng tại buổi kiểm tra, tập thể lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị (metro số 1) cùng nhà thầu Hitachi đã giới thiệu về tiến độ dự án. Sau đó, đoàn công tác đã đi thử nghiệm đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chuyến tàu thử nghiệm đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác xuất phát từ ga Rạch Chiếc đi lần lượt qua các ga Long Phước, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia và kết thúc tại ga bến xe Suối Tiên.

Với chiều dài 19,7 km (trong đó đoạn đi ngầm dài 2,6 km; đoạn đi trên cao dài 17,1 km), đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và giúp đô thị lớn nhất cả nước trở nên năng động, hiện đại hơn.

Hiện, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang nỗ lực, phối hợp các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ dự án để hoàn thành 100% công tác thi công bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành của trên toàn tuyến, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Được biết, đến thời điểm này, tuyến metro số 1 đã đạt được 94,6% khối lượng công trình.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác:

img

Đơn vị nhà thầu chuẩn bị phương tiện để vận hành chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Rạch Chiếc tới ga Đại học Quốc gia

img

Ban Quản lý đường sắt đô thị cùng nhà thầu Hitachi đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác

img

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính được nhà thầu báo cáo tiến độ dự án đến thời điểm này đã đạt được 94,6% khối lượng công trình

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiến vào khu vực đoàn tàu chạy thử nghiệm

img

Trên chuyển tàu metro số 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio

img

Thủ tướng Chính phủ đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có đường sắt tốc độ cao

img

img

Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông

img

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang nỗ lực, phối hợp các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.