Hạ tầng

Thủ tướng: Phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 tháng cầu Mỹ Thuận 2

30/01/2023, 14:26

Thủ tướng lưu ý tập trung nhân lực, tăng ca kíp, phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 tháng với cầu Mỹ Thuận 2 nhưng phải bảo đảm chất lượng, mỹ thuật.

Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa dự án cao tốc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thăm động viên chúc tết người lao động trên công trường.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bí thư các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang; lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương liên quan.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên các công nhân tại công trình cầu Mỹ Thuận 2.

Điểm đầu tiên Thủ tướng và đoàn công tác dừng chân kiểm tra là công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2, thuộc dự án tuyến cao tốc phía Đông giai đoạn 2017- 2020. Dự án này có tổng chiều dài khoảng 6,61km đi qua địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, trong đó cầu chính dài 1,906km, đường và cầu dẫn dài 4,704km; tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Tại đây, Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng năm mới và biểu dương tinh thần thi công xuyên Tết của các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại dự án.

Sau khi tặng quà và động viên công nhân trên công trường, Thủ tướng đề nghị nhà thầu tiếp tục vận dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật tốt nhất, hiện đại nhất để sớm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng cũng lưu ý các nhà thầu cần tập trung nhân lực, phương tiện, tăng ca, kíp. Phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 tháng nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không đội vốn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay ĐBSCL đã được quy hoạch 3 tuyến cao tốc trục dọc và 3 tuyến cao tốc trục ngang, nhiều dự án đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ.

Từ đó, các địa phương cần chủ động xây dựng các tuyến kết nối, các nút giao phù hợp để khai thác tốt nhất quỹ đất và không gian phát triển mới do các tuyến cao tốc tạo ra.

“Đây là dự án cầu lớn đầu tiên do người Việt chúng ta tự thiết kế tự thi công. Do đó tôi mong muốn sau này sẽ thêm nhiều dự án như thế. Bởi chúng ta càng làm càng trưởng thành, càng có thêm kinh nghiệm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện đạt hơn 70% giá trị hợp đồng, vượt so với kế hoạch hơn 2%.

Trong đó, gói thầu quan trọng nhất là XL03B, hiện các nhà thầu đang triển khai 3 mũi thi công. Trụ T15 đã thi công xong 32/33 đốt, trụ T16 đã hoàn thành 33 đốt. Dự kiến đến cuối tháng 10/2023 sẽ hoàn thành bao gồm 16 đốt đúc nhịp chính trên mỗi trụ tháp.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và chúc Tết Binh đoàn 12, Tổng công ty Trường Sơn và các lực lượng thi công dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.