Thế giới

Thủ tướng Thổ thề bắt giáo sĩ Gulen "trả giá"

08/08/2016, 19:29
image

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giáo sĩ Gulen sẽ được dẫn độ về nước và trả giá cho âm mưu đảo chính.

Deterioration in Relations between Erdogan and Gul

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho rằng giáo sĩ Gulen sẽ phải trả giá vì âm mưu tiến hành cuộc đảo chính hôm 15/7 vừa qua.

Reuters đưa tin, vào hôm 7/8 vừa qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã phát biểu trước đám đông hơn 1 triệu người tại Istanbul rằng giáo sĩ Fethullah Gulen- người bị cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính phải được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ để trả giá cho những hành động chống phá của ông này.

Ông Binali Yildirim chỉ rõ giáo sĩ Fethullah Gulen là một tên “khủng bố” và “phải trả giá cho những gì đã làm”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định, việc trừng phạt này không mang động cơ trả thù mà chỉ hành động theo quy định của luật pháp.

Ở một diễn biến khác có liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích Đức vì không để ông phát biểu qua video trước đám đông ủng hộ ông cùng chính quyền ở Cologne.

Trước đó, khi hay tin cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ thất bại, nhiều người dân Thổ sống tại Đức đã xuống đường ăn mừng, khiến nhà chức trách tại đây rất vất vả để đảm bảo an ninh.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.