An ninh hình sự

Thưởng 100 triệu cho đơn vị phá vụ buôn lậu kim cương trị giá 15 tỷ

Các đơn vị, cá nhân phá vụ buôn lậu trang sức, kim cương trị giá 15 tỷ từ nước ngoài vào cảng Hải Phòng được trao thưởng 100 triệu đồng.

Liên quan vụ buôn lậu trang sức, kim cương trị giá 15 tỷ từ nước ngoài vào cảng Hải Phòng, ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo 799 đã đến biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá vụ án.

img

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam chúc mừng và biểu dương chiến công xuất sắc của lực lượng Biên phòng đã bắt giữ được vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua Cảng Hải Phòng với số lượng lớn.

Ghi nhận thành tích lực lượng phá án, ông Hồ Đức Phớc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã gửi Thư khen Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong vụ án nêu trên, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Biên phòng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc phát hiện, bắt quả tang hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan chủ động nắm bắt tình hình, ra quân trấn áp tội phạm để bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ những người xuất nhập cảnh vào thành phố để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 được hiệu quả.

img

UBND TP Hải Phòng thưởng 100 triệu đồng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố

Trước đó, vào hồi 1h15 ngày 12/7/2021, tại cầu cảng số 2, cảng Nam Hải Đình Vũ, quận Hải An, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thủy (SN 1969, trú tại xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), thuyền viên tàu Biển Đông MARINER khi đang vận chuyển số lượng lớn kim cương và các sản phẩm trang sức bằng vàng từ Hồng Kông về Hải Phòng.

Khi tàu đến cảng Nam Hải Đình Vũ, Thủy đã giao số hàng trên cho Nguyễn Hào Nam (SN 1982, trú tại Đồng Khê 2, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) nhận để đưa đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm: 1.760 viên kim cương, 481 sản phẩm trang sức (gồm dây chuyền, hoa tai, nhẫn, vòng đeo tay) bằng vàng 18K, trị giá lô hàng ước khoảng 15 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng đã quyết định thưởng 100 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.