Đời sống

Thưởng Tết Nguyên đán ở Huế cao nhất gần 130 triệu, thấp nhất 300.000 đồng

28/12/2019, 07:15

Tại Huế, thưởng Tết Âm lịch cao nhất 126 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng; thưởng Tết Dương lịch cao nhất 65,1 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn.

img
Mức thưởng Tết của doanh nghiệp ở Thừa Thiên - Huế cao nhất là 126 triệu đồng. Ảnh minh họa

Ngày 28/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tiếp nhận được 91 báo cáo của các doanh nghiệp trên địa bàn về tình hình tiền lương 2019 và kế hoạch thưởng Tết Canh Tý 2020 cho người lao động.

Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là hơn 126 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI và thấp nhất 300.000 đồng thuộc nhóm Doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 65,1 triệu đồng thuộc nhóm Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và thấp nhất 100.000 đồng cũng thuộc về nhóm doanh nghiệp này và Doanh nghiệp dân doanh.

Trong đó, nhóm Công ty TNHH Nhà nước MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng bình quân Tết Dương lịch 4,1 triệu đồng/người, tăng cao so với mức thưởng năm trước. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 17 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Âm lịch 3,52 triệu đồng/người, trong đó mức thưởng cao nhất 12,5 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất 1,15 triệu đồng.

Đối với nhóm Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, tiền thưởng bình quân Tết Dương lịch hơn 2,9 triệu đồng/người, tăng 900 ngàn đồng so với năm trước; trong đó, mức thưởng cao nhất 65,1 triệu đồng và thấp nhất chỉ là 100 ngàn đồng. Tiền thưởng bình quân Tết Âm lịch 5,47 triệu đồng/người, bằng với mức thưởng của năm trước; trong đó, mức thưởng cao nhất 32 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất 1 triệu đồng, tương đương mức thưởng năm trước.

Đối với Doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng bình quân Tết Dương lịch 681 ngàn đồng/người, tương đương so với năm trước; trong đó, mức thưởng cao nhất 40 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất 100 ngàn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân 7,8 triệu đồng, tăng khoảng 800 ngàn đồng so với năm trước; trong đó, mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất 300 ngàn đồng, tương đương mức thưởng của năm trước.

Đối với Doanh nghiệp FDI, tiền thưởng bình quân Tết Dương lịch chỉ có 191 ngàn đồng/người; trong đó, mức cao nhất 300 ngàn đồng và mức thưởng thấp nhất 100 ngàn đồng. Tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân 8,6 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm trước; trong đó, mức thưởng cao nhất là 126 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 3,25 triệu đồng, cao hơn so với năm trước.

Theo Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, mức tiền lương, tiền thưởng của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, có người cao, người thấp. Tuy nhiên, so với năm trước, chỉ tiêu cơ bản nhất là tiền lương bình quân năm nay có xu hướng tăng so với năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.