Xã hội

Tiêm hay không tiêm?

13/02/2022, 16:19

Hai vị phụ huynh chờ đón con trước cổng trường tranh luận rất hăng về việc tiêm chủng.

- Không biết bao lâu nữa có vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi, tôi chờ sốt cả ruột.

- Tôi không cho con tiêm đâu.

img

Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh THPT tại Hà Nội. Ảnh: Tạ Hải

- Ô, vậy ông định cho bọn trẻ nghỉ học đến khi nào? Bọn chúng ở nhà lâu đến mức sắp biến đổi tâm lý hành vi đến nơi rồi đó. Lúc trước bảo không cho con đến trường vì chưa được tiêm. Giờ cho tiêm thì lại từ chối. Tôi đến chịu.

- À, đó là bọn lớn, cấp 2, cấp 3. Trẻ cấp 1 có mắc nhẹ lắm, để cho tự khỏi thôi.

- Ông nói thế thì Tây họ coi thường sức khỏe trẻ em à, hơn 20 nước tiên tiến họ tiêm cả rồi đấy.

- Tôi nghĩ thế này, với trẻ em, cho tiêm tự nguyện trước, nhà ai có nguyện vọng thì đưa con đi tiêm. Trẻ có bệnh nền cũng tiêm trước. Như vậy vừa không lo quá tải y tế, không lo số đông các con nguy hiểm.

- Cũng có lý, nhưng lại làm khó cơ quan y tế, người tiêm, người không biết mua bao nhiêu vaccine cho vừa. Mua về ế, ai chịu trách nhiệm đây. Khéo lại mất chức như bỡn.

- Thật đúng là khó nghĩ. Nhưng làm gì cũng phải tính cho tương lai của bọn trẻ, khó cũng phải tìm cách mà làm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.