Kinh tế

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào 25/4

24/04/2024, 15:55

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4 với tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%.

Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.

Theo đó, tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%, khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 1.400 lượng, khối lượng tối đa là 2.000 lượng. Thời gian tổ chức đấu thầu vào 25/4.

Trước đó, ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu giá tổng khối lượng vàng miếng đưa ra là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng/lô. Loại vàng miếng bán là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Kết quả, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên. Theo đó, giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc đấu thầu vàng miếng lần này là nhằm can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào 25/4- Ảnh 1.

Sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng vào ngày 25/4.

Giá vàng trong nước tăng ngay sau phiên đấu thầu vàng được tổ chức hôm qua khiến nhiều người bất ngờ. 

Cụ thể, tại thời điểm 9h20 sáng 24/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,8 - 83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 510 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.​

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.​

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,75 - 83,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 450 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 750 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.​

Theo đà tăng giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng cũng tăng nhẹ. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73 - 74,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.​

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,95 - 75,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 250 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

​Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,68 - 75,38 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Theo chuyên gia kinh tế Trần Duy Phương, việc NHNN chỉ bán được 3.400 lượng vàng trong phiên đấu thầu không đủ để bình ổn giá. Nguồn cung lý tưởng để thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là phải khoảng 10.000 - 15.000 lượng vàng.

Theo ông Phương, thị trường vàng hiện nay chưa thỏa cơn khát. Sau đấu thầu, giá vàng trong nước có xu hướng tăng trong khi giá thế giới không thay đổi.

Tuy vậy, ông Duy Phương nêu quan điểm đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế để bình ổn giá. Thị trường vàng Việt Nam không chỉ có vàng miếng SJC mà còn nhiều loại vàng nguyên liệu khác. Việc đấu thầu chỉ giải quyết vấn đề ở vàng miếng SJC, còn vàng miếng, vàng nhẫn, vàng nữ trang…vẫn cần nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thị trường.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.