Đời sống

Tìm người liên quan đến ca bệnh 51019 xuống ga Huế từ TP.HCM

18/07/2021, 10:40

Trường hợp vừa được xét nghiệm khẳng định dương tính Covid-19 tại Thừa Thiên Huế về từ TP. HCM, lên tàu SE8 từ Đồng Nai sau đó xuống ga Huế.

Sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân mã 51019).

Bệnh nhân này về từ TP.HCM, lên tàu tại Đồng Nai về ga Huế trên chuyến tàu SE8, đã được cách ly tại khu cách ly tập trung ở Phú Thượng.

img

Ga Huế tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh minh họa

Cụ thể, bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân mã 51019) là nam, sinh năm 1994, quê quán thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh nhân trên làm nghề lắp đặt nhôm kính tại TP.HCM. Trước khi trở về quê Thừa Thiên Huế, bệnh nhân này có nơi ở và làm việc tại 34 Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Bệnh nhân này đến ga Huế tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) lúc 4 - 5h ngày 13/7 trên chuyến tàu SE8, toa 3, ghế số 2 và được cách ly tại khu cách ly tập trung T3 (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ngày 17/7, lúc 11h30 kết quả test kháng nguyên cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Lúc 18h30 kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tất cả những người đến các địa điểm và thời gian trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế.

Đáng chú ý, liên quan đến việc tàu chở khách ngừng chạy khi TP.HCM thực hiện theo Chỉ thị 16, nhưng bệnh nhân trên vẫn đi được tàu hỏa về Huế và xuống tàu ngày 13/7 - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ca bệnh này di chuyển về Đồng Nai sau đó mua vé về Huế.

img

Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 liên quan ca bệnh dương tính Covid-19 trở về từ TP.HCM

Trước đó, ngày 30/6- 4/7, trường hợp trên sinh sống ở nhà trọ tại 34 Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đi làm ở Chung cư Vĩnh Hội, đường Vĩnh Hội, quận 4, TP.HCM.

Từ ngày 5- 9/7, ở nhà trọ tại TP.HCM và trở lại làm việc tại Chung cư Vĩnh Hội, đường Vĩnh Hội, quận 4, TP.HCM.

Ngày 10/7, được làm test nhanh Covid-19 tại TP.HCM, cho kết quả âm tính.

Ngày 11/7, ở nhà trọ tại TP.HCM, không tiếp xúc với ai, không đi ra khỏi nhà trọ.

Ngày 12/7, lúc 06h30 đi xe thồ từ nhà trọ ở TP.HCM lên nhà ga tàu lửa ở Đồng Nai, tàu SE8, toa 3, ghế 2.

Ngày 13/7, đi từ Đồng Nai đến ga Huế vào lúc 4 - 5h sáng và được xe Trung tâm Y tế TP. Huế chở về khu cách ly T3 ngay khi xuống ga Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.