Thời sự Quốc tế

Phát hiện khoáng chất chưa từng thấy trên bề mặt Trái Đất

Một loại khoáng chất từng được cho là không thể tồn tại trên bề mặt Trái Đất, đã được phát hiện ở bên trong một viên kim cương quý.

Khoáng chất được tìm thấy là davemaoite, có thành phần chủ yếu là canxi silicat, một số nguyên tố phóng xạ như uranium, thorium và potassium.

Theo nhận định khoa học trước đây, khoáng chất này thường chỉ có thể tìm thấy ở sâu trong lòng Trái Đất, tồn tại trong môi trường áp suất cao.

img

Khoáng chất vốn chỉ có thể nằm sâu trong lòng Trái đất, đã được phát hiện trong viên kim cương. Ảnh: Geologyin

Tuy nhiên, lần đầu tiên, các nhà khoa học đã tìm thấy khoáng chất này bên trong viên kim cương đào từ hàng chục năm trước tại mỏ kim cương lớn nhất thế giới Orapa, ở quốc gia châu Phi Botswana.

Nhà địa hóa học Oliver Tschauner tại Đại học Nevada, Las Vegas (Mỹ) và các đồng nghiệp là những người đã phát hiện ra khoáng chất và công bố kết quả trên tạp chí khoa học Science.

Các nhà khoa học cho rằng chính độ cứng của viên kim cương quý đã tạo ra áp suất cao giúp duy trì davemaoite ở môi trường bề mặt Trái Đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.