Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 2/10/2017

02/10/2017, 07:53

Taxi chạy đua công nghệ cạnh tranh Uber, Grab; Bát nháo hoạt động xe khách tại Thừa Thiên - Huế...

32

Trang nhất Báo Giao thông số 157 ra ngày 2/10/2017

Taxi chạy đua công nghệ cạnh tranh Uber, Grab

Trước sự cạnh tranh gắt gao của Grab, Uber, gần đây các hãng taxi truyền thống chạy đua đầu tư ứng dụng công nghệ để tránh bị tụt hậu và thu hút khách. Tuy nhiên đến nay, chưa có ứng dụng nào thực sự mang lại hiệu quả. (Xem chi tiết)

Không cắt giảm được bộ máy, ngân sách không kham nổi

Hội nghị T.Ư 6 khai mạc đầu tuần này sẽ bàn về vấn đề "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Báo Giao thông có cuộc trao đổi với ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội để làm rõ hơn vấn đề này.

“Tăng trưởng 7,46% có căn cứ rõ ràng”

Bát nháo hoạt động xe khách tại Thừa Thiên - Huế

Xe dù lộng hành, nở rộ ở nội thị TP Huế, trong khi xe khách tuyến cố định bỏ luồng tuyến, phá vỡ hành trình về tận làng xã đón khách… gây bát nháo về trật tự vận tải hành khách trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. (Xem chi tiết)

Để trị tận gốc xe trá hình

Sau vấn nạn xe dù, bến cóc, những năm gần đây tình trạng xe trá hình núp bóng xe hợp đồng, du lịch lại bùng phát. Lợi dụng những kẽ hở của pháp luật, các loại xe Limousine, xe hợp đồng nở rộ, thay đổi ghế ngồi từ 16 chỗ xuống dưới 10 chỗ, lập các hợp đồng khống để ung dung chạy như tuyến cố định, đón trả khách trong nội thị.

Hưng Yên: Cấm xe 4 trục trở lên, tỉnh lộ 380 thông thoáng

Trước tình trạng xe né trạm thu phí đổ dồn vào đường tỉnh làm hư hỏng đường sá, gia tăng nguy cơ TNGT, từ ngày 25/9, UBND tỉnh Hưng Yên cấm các xe tải loại 4 trục trở lên đi vào tỉnh lộ (TL) 380, nhờ đó tuyến đường này trở nên thông thoáng, an toàn hơn.

Trên làm, dưới cản cắt giảm điều kiện kinh doanh

Sau Bộ Công thương, đã có 2 bộ, ngành bắt tay rà soát cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, tại nhiều nơi vẫn còn tình trạng lãnh đạo muốn thực hiện, song cấp dưới níu giữ vì lợi ích nhóm.

9X đi SH mang 20 bánh heroin táo tợn rút dao chống trả CA

Tài xế trốn phí, đâm hỏng barie trạm thu phí QL5

Chiều 1/10, trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Văn Hưởng, Trạm phó trạm thu phí số 2 QL5 (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, đã trình báo tới Công an huyện An Dương, Công an TP Hải Phòng đề nghị điều tra hành vi phá hoại của một lái xe. (Xem chi tiết)

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước trận tái đấu Campuchia

Nhìn vào bản danh sách ĐT Việt Nam tập trung đợt này, có thể thấy HLV Mai Đức Chung đang rất thận trọng, dù đối thủ chỉ là ĐT Campuchia.

U19 Việt Nam gặp “biến” ở vòng loại U19 châu Á

Việt Nam học gì từ Hàn Quốc chuyện thu phí tác quyền?

Đại diện đến từ nền công nghiệp âm nhạc hàng đầu châu Á chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về bảo vệ bản quyền cho Việt Nam.

Hôm nay, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga hầu tòa

Theo kế hoạch, hôm nay (2/10) TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng hầu toà với bà Nga có 9 thuộc cấp là các cựu phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc phòng giao dịch của Housing Group. Bị cáo Nga từng là ĐBQH khóa XIII, bị bãi miễn tư cách ĐBQH vào tháng 6/2015. (Xem chi tiết)

Bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe, Saudi Arabia lợi hàng tỉ USD

Saudi Arabia - đất nước duy nhất trên thế giới không cho phép phụ nữ lái xe cuối cùng cũng dỡ bỏ lệnh cấm lịch sử này, mở đường cho các nữ công dân có điều kiện tự lái xe, mở mang cuộc sống.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.