Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 12/6/2019

12/06/2019, 07:31

Đăng ký xe phải mở tài khoản có khả thi?; Bộ GTVT bác thông tin đề xuất Thủ tướng tăng phí BOT... là những tin mới nhất ngày 12/6.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 70 ra ngày 12/6/2019

Đăng ký xe phải mở tài khoản có khả thi?

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang nghiên cứu sửa đổi thông tư quy định về đăng ký xe theo hướng ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu khi mua bán, cho, tặng xe. Trong đó, đề xuất quy định khi đăng ký xe thì người dân bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng. Việc này được cho là sẽ rất thuận lợi cho việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Các nước không bắt buộc tài xế phải có tài khoản ngân hàng

Hiện nay, pháp luật trên thế giới hầu như không bắt buộc người điều khiển phương tiện cơ giới (ô tô, xe máy) phải có tài khoản ngân hàng để sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đóng thuế khi sang nhượng, mua bán hay đăng ký mới phương tiện cũng như nộp phạt một khi có hành vi vi phạm liên quan đến Luật Giao thông đường bộ ở mỗi nước.

Hà Nội quyết xóa 10 “điểm đen” ùn tắc

Từ nay đến cuối năm 2019, Hà Nội quyết tâm trị dứt điểm 10 trên tổng số 33 “điểm đen” ùn tắc trên địa bàn...

Trung Quốc đang chiếm lĩnh thương mại điện tử Việt

Thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng như vũ bão nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, internet và dân số gần 100 triệu người. Trong đó, tên tuổi hàng đầu đang thuộc sở hữu của 2 doanh nghiệp Trung Quốc là Aibaba và Tencent. Xem chi tiết

Bộ GTVT bác thông tin đề xuất Thủ tướng tăng phí BOT

Bộ GTVT vẫn đang nghiên cứu phương án xử lý bất cập tại một số dự án BOT giao thông sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Xem chi tiết

Bao giờ hàng không Việt bay thẳng đến Mỹ?

Kế hoạch bay thẳng đến Mỹ đang được các hãng hàng không thận trọng cân nhắc bởi Mỹ không phải là một thị trường tiềm năng về lợi nhuận. Trong khi đó, hiện chưa có hãng hàng không nào của Việt Nam đặt mua loại máy bay có thể bay thẳng đến Mỹ.

Dạy trẻ bơi và những lầm tưởng chết người

Trung bình mỗi năm Việt Nam có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Nhìn từ Hà Nội cho thấy, vẫn còn một số bể bơi xây rồi bỏ không. Thu xếp được vốn để xây bể bơi đã chật vật, có được kinh phí để duy trì còn khó khăn hơn nhiều. Xem chi tiết

Lấy nước kênh ô nhiễm làm nước sạch bán cho dân

Dòng kênh chứa nước đục ngầu với đủ loại rác thải, chất thải bị UBND tỉnh Nghệ An cấm sử dụng làm nước sạch từ năm 2017. Tuy nhiên, Công ty CP Cấp nước Nghệ An vẫn “lén lút” bơm nước từ dòng kênh này thay vì mua nước thô từ đơn vị khác. Xem chi tiết

Cảnh báo tai nạn do đèn led rọi xuống đường quảng cáo

Hiện nhiều nhà hàng ở TP HCM đang sử dụng đèn led công suất lớn để chiếu logo quảng cáo xuống đường. Hình thức quảng cáo này làm người đi đường lóa mắt, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bởi rất nhiều người giật mình vì tưởng gặp chướng ngại vật.

Trò chuyện với nhân vật bị ghét nhất trong Về nhà đi con

Trọng Hùng (diễn viên đóng vai Khải trong phim truyền hình “Về nhà đi con” đang phát trên VTV1) cho biết, những người đàn ông cộc cằn, gia trưởng như Khải không khó tìm trong xã hội Việt Nam. Nhưng Khải vừa đáng trách, vừa đáng thương. Xem chi tiết

Lãnh đạo Mỹ - Trung sắp gặp nhau giải quyết căng thẳng thương mại?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất có thể sẽ gặp nhau tại Nhật Bản vào cuối tháng này, giữa bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đối đầu khốc liệt với những tuyên bố, hành động “ăn miếng trả miếng” về thuế quan, chính trị, ngoại giao...

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.