Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 18/5/2020

18/05/2020, 07:37

Ký ức về Bác Hồ của người cận vệ già; Lác đác người nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 60 ra ngày 18/5/2020

Ký ức về Bác Hồ của người cận vệ già

Nhiều năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tổ chức tại quận Ba Đình, người ta luôn thấy một cụ già hăng hái phát biểu, nêu lên những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm với đất nước. Đó chính là TS. Trần Viết Hoàn, người cận vệ của Bác Hồ năm xưa, cũng là người đã có hàng chục năm gắn bó với Khu di tích Phủ Chủ tịch. Xem chi tiết

Xây bảo tàng nông nghiệp 400 tỷ để làm gì?

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký quyết định phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Xem chi tiết

Nút giao hóa giải ùn tắc cao tốc Long Thành bao giờ cán đích?

Dự án nút giao đường 319 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc Long Thành) được kỳ vọng sẽ hóa giải tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên cao tốc này đoạn từ TP HCM ra QL51. Tuy nhiên, dự án dù đã lùi tiến độ vẫn chưa thể hoàn thành, đưa vào khai thác…

Cách nào tiêu hết 611 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công?

Gần 700 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2020 có vai trò lan tỏa kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế sau dịch Covid-19. Bốn tháng qua, số tiền mới giải ngân được 89.000 tỷ đồng, vậy cách nào để thúc đẩy nhanh việc giải ngân nốt 611.000 tỷ đồng còn lại?

Dự kiến lỗ 600 tỷ, đường sắt xin miễn 200 tỷ phí hạ tầng

Sụt giảm doanh thu vận tải do dịch Covid-19 và thi công gói 7.000 tỷ, đường sắt kiến nghị miễn hơn 200 tỷ phí sử dụng hạ tầng chạy tàu.

Lác đác người nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng

Sau hai tháng triển khai thí điểm tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương, vẫn chỉ có rất ít người thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, khiến lực lượng chức năng đang phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền.

Thanh Hóa: Chi gần 30 tỷ “san phẳng” trụ sở UBND xã để trùng tu di tích?

Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa với số tiền gần 30 tỷ đồng. Điều đáng nói, để thực hiện dự án này thì buộc phải phá dỡ trụ sở UBND xã Thiệu Viên (huyện Thiệu Hóa) và xây mới hoàn toàn. Xem chi tiết

Vì sao Trung Quốc sợ điều tra nguồn gốc Covid-19?

Gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19, vì nhiều lý do và động cơ khác nhau, các nước/khu vực như Mỹ, Australia và châu Âu đang gây áp lực lên Trung Quốc, yêu cầu tổ chức cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc virus này. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ, chấp nhận xung đột về thương mại trước các lệnh trừng phạt trả đũa. Vì sao vậy? Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.