Xã hội

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 15/4

15/04/2020, 08:58
image

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 15/4: Cập nhật tin thời sự, pháp luật, thế giới, giải trí, thể thao... nhanh nhất.

img
Bệnh viện vẫn là nơi tập trung đông người nên cần phải kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 (Trong ảnh: Thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt tại cổng Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Hà Nội)

Theo dõi các tin tức trong ngày mới nhất ngày 15/4, những thông tin chính nóng nhất đang được cập nhật liên tục 24h dưới đây:

Sau lệnh cách ly xã hội 15/4, làm gì để dịch Covid-19 không lây lan?

Dù nới lỏng cách ly xã hội, mỗi người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Theo ý kiến chuyên gia y tế, dù nới lỏng cách ly xã hội, mỗi người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế để tránh lây lan và bùng phát dịch.

Mặc dù số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được phát hiện mới trong những ngày qua giảm nhiều, tuy nhiên PGS. TS. Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế, Bộ Y tế nhận định: “Dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, nếu buông lỏng, nguy cơ bùng phát ổ dịch có thể xảy ra. Chính vì vậy trước mắt vẫn tiếp tục siết chặt việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Dự kiến, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 xây dựng một số phương án để ngày 15/4 Thường trực Chính phủ họp bàn, quyết định phương án phù hợp về cách ly xã hội”.

Theo ông Phu, Ban chỉ đạo sẽ xem xét thực hiện việc “cách ly xã hội” theo tình hình dịch bệnh, tình hình kinh tế từng nhóm địa phương; Phân ra các địa phương có nguy cơ cao thì tiếp tục thực hiện cách ly xã hội với những quy định cụ thể. Riêng các địa phương nguy cơ thấp hoặc không có nguy cơ thì nới lỏng, dừng cách ly xã hội, đồng thời vẫn duy trì thực hiện một số biện pháp cần thiết phòng chống dịch. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Trump “trừng phạt” WHO sau quy kết bao che Trung Quốc

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 14/4

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì cơ quan này đã che đậy mức độ nghiêm trọng của Covid-19 tại Trung Quốc trước khi đại dịch lan rộng khắp thế giới.

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 14/4, Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố này để "bắt đầu tiến trình đánh giá vai trò của WHO trong việc quản lý không đúng và che đậy mức độ nghiêm trọng của Covid-19 tại Trung Quốc”, theo AFP. Tiến trình đánh giá sẽ kéo dài 60-90 ngày.

Theo ông Trump, WHO đã ngăn chặn sự minh bạch thông tin về đại dịch. Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất cho cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đã tài trợ 400 triệu USD vào năm ngoái, ông cho biết. “Giờ đây chúng tôi phải thảo luận về những gì chúng tôi sẽ làm với số tiền dành cho WHO. Giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi, chúng tôi lo ngại sâu sắc về việc sự hào phóng của nước Mỹ có được sử dụng tốt nhất có thể hay không", ông Trump lưu ý. Xem chi tiết tại đây

Nam thanh niên lập kênh Youtube "soi cầu" bán lô đề, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

img
Lê Văn Cừ tại cơ quan điều tra

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Cừ (SN 1991, trú xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11/2018, lợi dụng những người có “máu” đỏ đen, Cừ lập kênh Youtube Soi cầu 7777 để bán lô đề nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua kênh Youtube Soi cầu 7777 Cừ đưa ra thông tin có khả năng “soi cầu” (dựa vào bộ số kết quả xổ số của ngày hôm trước để nhận định kết quả của ngày hôm sau). Cừ cam kết số lô đề được chốt bằng hình thức soi cầu này có tỉ lệ trúng cao, từ 80-95%, thậm chí có thể lên tới 100%.

Vào giờ quay mở kết quả xổ số hàng ngày, Cừ quay lại sau đó lồng tiếng bình luận phân tích kết quả của mình. Đối tượng đăng clip này lên kênh Youtube Soi cầu 7777 đồng thời kêu gọi người vào zalo soicau7777 hoặc Anhbayofficial để giao dịch mua bán số lô đề. Sau đó, Cầu đưa ra hai dạng giao dịch mua bán số lô theo ngày và tuần. Nếu mua số lô theo ngày có giá 1,5-4 triệu đồng. Với loại số lô theo tuần, Cừ đảm bảo trúng 4-6 ngày, mức giá lên tới 6-10 triệu đồng. Đối tượng cam kết cung cấp số lô “chuẩn”. Nghe những lời mời ngon ngọt của Cừ nhiều con bạc sẵn sàng chuyển khoản hàng chục triệu đồng để mua số lô đề. Có một số người "ăn may" trúng vài lần nhưng đa phần nạn nhân sau khi chuyển tiền cho Cừ để mua số lô đề thì đều bị trượt. Xem chi tiết tại đây

Nhiều đội bóng châu Âu có thể phá sản nếu mùa giải bị hủy

img
CLB Burnley (áo sẫm) đứng trước nguy cơ phá sản

Mùa giải 2019-2020 của bóng đá châu Âu đang đứng trước nguy cơ bị hủy do tác động của đại dịch Covid-19. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiều CLB đối diện với nguy cơ phá sản do nguồn thu rất lớn bị mất.

Giải Vô địch quốc gia Đức (Budesliga) theo chia sẻ của Giám đốc điều hành Christian Seifert sẽ trở lại vào tháng 5. Giải vô địch quốc gia Hà Lan cũng được ấn định thời gian trở lại là 19/6. Tuy nhiên, với động thái mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), kế hoạch của hai nền bóng đá này khó có thể thực hiện. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phát đi thông điệp, các trận đấu chỉ trở lại trong điều kiện an toàn và không có danh hiệu nào quan trọng bằng tính mạng con người.

Thực tế, động thái cẩn trọng của FIFA là không thừa bởi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức khó lường, đặc biệt tại châu Âu. Việc tổ chức các trận đấu trong bối cảnh như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro. FIFA cũng khuyến cáo, mỗi liên đoàn thành viên nên chờ sự cho phép của Chính phủ trước khi quyết định để trái bóng lăn trở lại. Xem chi tiết tại đây

Đánh giá âm nhạc bằng view, mọi giá trị không song hành

img
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho rằng, chính các bài hát nằm trong các BXH còn không đạt được chất lượng thì không thể đòi hỏi các BXH cũng “có chất lượng".

Chưa bao giờ việc tiếp cận và quảng bá âm nhạc thông qua internet lại thuận tiện và dễ dàng như ngày nay. Nhạc số phát triển, kèm theo đó là công cuộc cạnh tranh cũng tăng cao. Các trang nhạc số cạnh tranh nhau, ca sĩ cạnh tranh nhau. Thế nhưng, sự cạnh tranh ngày nay lại không đến từ chất lượng sản phẩm.

Theo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, hiện nay, đánh giá sản phẩm âm nhạc đôi khi không phụ thuộc vào chất lượng thực sự mà là lượt nghe/xem. Điều này gây ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý của nghệ sĩ, những người làm sáng tạo. Trong khi đó, sản phẩm muốn đạt được lượt xem cao phải có yếu tố giải trí, mà tính nghệ thuật thường không đi cùng yếu tố giải trí.

Khi sản phẩm âm nhạc ra mắt, người sáng tạo đã tìm cách để có lượt view cao. Tâm lý này gây ảnh hưởng thiếu tích cực tới chất lượng sản phẩm. Có nghệ sĩ phải thay đổi để phù hợp với thị trường, giảm cái tôi để làm ra sản phẩm được yêu thích. Ít người tìm được hướng đi riêng, hay có thể đi đúng con đường của mình để có sự khác biệt. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.