Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 22/2/2019

22/02/2019, 09:21
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 22/2/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
FastGo hoạt động chui tại Đà Nẵng

Ứng dụng gọi xe “ma” tung hoành kinh doanh vận tải

Theo Quyết định 24 của Bộ GTVT, hiện chỉ có 12 ứng dụng gọi xe được phép thí điểm ứng dụng trong kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp chưa được Bộ GTVT cho phép ứng dụng trên xe hợp đồng vẫn ngang nhiên triển khai...

Đầu tiên phải kể đến là ứng dụng FastGo (Công ty CP Công nghệ MPOS) ra mắt thị trường ứng dụng gọi xe Việt Nam từ giữa năm 2018, hoạt động trên xe hợp đồng FastCar mà chưa được cấp phép.

PV Báo Giao thông trực tiếp tiến hành cài phần mềm và đặt một cuốc xe FastCar, 5 phút sau được một xe BKS 30E-xx041 đón. Trên xe, PV nhận thấy trên kính có gắn phù hiệu xe hợp đồng của HTX Thương mại và dịch vụ Nam Anh. Với quãng đường trên 5km, PV phải trả 50.000 đồng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Sang tử vong tại chỗ

Va chạm với xe ben, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h00 ngày 21/2, tại ngã ba đường tại N12 - D4, thuộc Khu hành chính mới Vĩnh Long, khóm 4, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Việt Em (36 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe ben mang BKS: 84C - 047.52 chạy từ hướng đường Phạm Hùng vào đến ngã ba đường D4 - D12. Khi xe vừa vào đến ngã ba thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 64E1 - 406.91 do anh Biện Công Cảnh Sang (36 tuổi, ngụ Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cầm lái theo hướng ngược lại trên đường D4.

Vụ tai nạn khiến anh Sang té ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn dưới gầm trước xe ben. Xem chi tiết tại đây

img
Saga, ông chủ sàn vàng Khải Thái bị tuyên án chung thân tại phiên tòa sơ thẩm

Sàn vàng ảo lừa khách hàng tham lam

Được tư vấn gửi tiền ủy thác đầu tư vào công ty sẽ sinh lời lớn, thực chất Khải Thái không chỉ có duy nhất một hoạt động là thu tiền của người này trả cho người kia với lãi suất 3- 3,5%/tháng. Hơn 700 người vì hám lợi đã phải nhận quả đắng, nhiều người tán gia bại sản, tan vỡ hạnh phúc gia đình. Tổng số tiền mà khách hàng bị chiếm đoạt lên tới gần 270 tỷ đồng.

Vào ngày 25/2 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm đối với Hsu Minh Jung (tên thường gọi là Saga, 42 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái và 6 đồng phạm (cùng là người Việt Nam, được Saga thuê giữ các chức vụ trong công ty) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên sơ thẩm, Saga bị tuyên án tù chung thân, 6 người còn lại bị tuyên từ 15 - 20 năm tù giam. Cho rằng mức án quá nặng, cả 7 bị cáo đều làm đơn kháng cáo. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
HLV Park Hang-seo chọn danh sách sơ bộ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á

HLV Park Hang-seo chọn danh sách sơ bộ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á

HLV Park Hang-seo đã chọn ra danh sách sơ bộ 30 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 từ 60 cái tên.

Bộ khung chính trong danh sách này vẫn là những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Chinh. Trong lần tuyển quân này, ông Park đã nhận được sự giúp đỡ đắc lực của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn là người đã tuyển chọn và đưa ra danh sách 60 cầu thủ, từ đó để HLV Park Hang-seo chọn ra 30 cái tên cho danh sách sơ bộ.

Nòng cốt của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 là những tuyển thủ quốc gia còn đủ tuổi tham dự như Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Linh, Đức Chinh hay Văn Hậu. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho một số gương mặt từng góp mặt ở đội Olympic như Thái Quý, Trọng Đại, Tấn Sinh hay Hoàng Đức. Những cầu thủ đang thể hiện tốt ở giải U22 Đông Nam Á là Văn Biểu, Việt Anh, Tiến Dụng, Danh Trung hay Hoàng Nam cũng được gọi lên U23 trong đợt tập trung này. Xem chi tiết tại đây

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6/2018

Cuộc gặp Trump - Kim sẽ theo kịch bản nào?

Càng gần tới thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (ngày 27-28/2) ở Hà Nội, báo chí phương Tây, đặc biệt là truyền thông Mỹ càng có nhiều phỏng đoán về kịch bản cho cuộc gặp quan trọng này.

“Không có định nghĩa chi tiết hoặc thỏa thuận chung về những gì cần phải làm để phi hạt nhân hóa” - đó là những lời của đại diện đặc biệt Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun phát biểu tại Đại học Stanford khi được hỏi liệu Washington và Bình Nhưỡng có đồng thuận về yếu tố kỹ thuật của thuật ngữ phi hạt nhân hóa hay không. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều vấn đề mơ hồ xung quanh các thỏa thuận phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Báo National Interest đã đăng bài bình luận của hai chuyên gia Gi-Wook Shin và Joyce Lee từ Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương Shorenstein tại Đại học Stanford (Mỹ), cho rằng ông Donald Trump và Kim Jong-un sẽ bắt tay nhau một lần nữa tại Hà Nội. Nhưng khác với cuộc gặp 8 tháng trước, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau thống nhất về các khái niệm chính và những gì phi hạt nhân hóa sẽ đòi hỏi, nếu hai bên muốn một bước đột phá thực sự. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Karl Lagerfeld

Ông hoàng thời trang thế giới Karl Lagerfeld: Kẻ cứng đầu được mến mộ

Ngày 19/2, làng thời trang thế giới chứng kiến sự mất mát to lớn khi Karl Lagerfeld qua đời. Một tượng đài về thời trang của nhân loại, một người đàn ông kỳ lạ, cứng đầu bất trị nhưng được cả thế giới mến mộ.

Karl Lagerfeld tên thật là Karl Otto Lagerfeldt, về sau Lagerfeldt được đổi thành Lagerfeld vì theo ông chia sẻ cái tên này dễ nghe hơn và có chất thị trường, thương mại hơn. Ông sinh ra tại ngôi làng ở Hamburg, Đức, trong một gia đình khá giả, có tư tưởng cởi mở. Cha ông - Otto Lagerfeld làm giám đốc kinh doanh một công ty sữa của Đức. Còn mẹ ông, bà Elisabeth Lagerfeldt - một người phụ nữ sành điệu, sở hữu bộ sưu tập nước hoa và quần áo đầy ấn tượng làm nghề bán quần áo nội y.

Karl Lagerfeld luôn tỏ ra là một con người bí ẩn. Ngay cả về ngày sinh của mình, ông cũng tuyên bố không ai biết được ngày sinh thực sự của ông. Trang web chính thức của nhà thiết kế cho biết ông sinh năm 1938. Tuy nhiên, người ta tin rằng ông sinh vào ngày 10/9/1933 tại một ngôi làng ở Đức sau khi phát hiện một tờ giấy khai sinh được viết bởi bố mẹ của ông. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.