An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 9/7/2019

09/07/2019, 07:36
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 9/7/2019: Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch HĐTV và kế toán trưởng Sagri...

img
CSGT Hà Nội xử lý một trường hợp vi phạm (Ảnh minh họa)

Có nên bỏ quy định dân được ghi âm, ghi hình CSGT làm nhiệm vụ?

Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo lần 2 “Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT” gồm 3 chương, 13 điều (thay thế cho Thông tư 54 của Bộ Công an ban hành từ năm 2009).

Cụ thể, nội dung nổi bật được dư luận quan tâm trong Dự thảo thông tư này là “Những việc phải công khai trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT” và “Quyền giám sát của người dân đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT”.

Nội dung được quan tâm nhất là quyền giám sát của người dân. Trong dự thảo lần này, Bộ Công an đề xuất nhân dân chỉ được giám sát công an trong chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong; cách xử lý có khách quan, đúng pháp luật hay không khi làm nhiệm vụ. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Vân Trọng Dũng

Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch HĐTV và kế toán trưởng Sagri

Tin từ Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Sagri), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với Vân Trọng Dũng (sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1966, nguyên Kế toán trưởng, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM).

Liên quan tới vụ án này, trước đó, ngày 6/7, C01 ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam ông Lê Tấn Hùng (sinh năm 1963; nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TP.HCM) và Nguyễn Thành Mỹ (sinh năm 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại: Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP.HCM) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Lê Tấn Hùng là em trai của nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải, được điều động về Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn vào năm 2014. Xem chi tiết tại đây

img
Chơi với nhóm bạn cháu Q. bị nam thanh niên dâm ô (ảnh minh họa)

Chơi với nhóm bạn, bé gái 6 tuổi bị nam thanh niên dâm ô

Chiều 8/7, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Văn Lâm (SN 2001, trú bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) để điều tra hành vi dâm ô đối với một bé gái 6 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 9h ngày 6/7, Trần Văn Lâm cùng dượng chở cát, sỏi vào bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn bán cho khách. Tại đây, thấy một nhóm trẻ đang đùa nghịch, Lâm lại gần trò chuyện rồi bế cháu L.T.N.Q (6 tuổi) ra sau vườn và có hành vi dâm ô với cháu. Nghe tiếng khóc của cháu Q., anh trai cháu chạy ra dùng đá ném Lâm rồi sau đó chạy vào nhà báo cho người thân.

Phát hiện sự việc, gia đình đã bắt giữ Lâm đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng và tang vật bị tạm giữ.

Bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin từ Hà Nội lên Lạng Sơn

Khoảng 15h20’ ngày 5/7, tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) làm nhiệm vụ tại km 22 + 400 Quốc lộ 1A thuộc thôn Nà Xoong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô khách màu đen, BKS 29B - 175.93 đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Nam (SN 1986), trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên xe khách.

Đấu tranh tại chỗ, Nam khai nhận vận chuyển 4 bánh heroin từ Hà Nội lên Lạng Sơn giao cho đối tượng Lăng Văn Hợp (SN 1992), trú tại xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Xem chi tiết tại đây

img
Phía trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ đốt nhà người tình, khiến 5 người thương vong

Đối tượng tẩm xăng đốt nhà người tình đang nguy kịch

Trưa 8/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Giang An, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La) cho biết: “Khoảng 6h40' sáng nay, Bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân bị bỏng nặng, chị Huế khi bị đưa đến bệnh viện vừa bị thương từ vết chém, vừa bị bỏng nên không cấp cứu được, đã tử vong.

Đến khoảng 8h cùng ngày, sau khi tiến hành sơ cứu, 4 người còn lại đã được chuyển tuyến cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, trong đó anh Bình được tiên lượng xấu, đang trong tình trạng nguy kịch, mẹ chị Huế cùng 2 con của chị bị bỏng rất nặng".

Như thông tin đã đưa, khoảng 6h sáng 8/7, đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1984, tiểu khu 11, TT Mộc Châu, huyện Mộc Châu) đi xe taxi vào nhà Hà Thị Huế (SN 1993, tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu). Sau khi vào nhà, giữa anh Bình và chị Huế xảy ra cãi cọ, đối tượng Bình đã dùng dao đâm vào người chị Huế, sau đó Bình đóng cửa dùng xăng đổ ra đốt cả nhà. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 9/7/2019

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.