Pháp luật

Tình huống pháp lý vụ bắt giam con trai chủ hãng xe Thành Bưởi

10/11/2023, 16:59

Theo luật sư, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm để có các mức xử lý phù hợp trong vụ án liên quan đến nhà xe Thành Bưởi.

Ngày 10/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Dương (32 tuổi) - Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi (con trai của ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi).

Bị can Dương bị khởi tố điều tra về hành vi "Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 30/9/2023 (ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi, con trai chủ hãng xe đối mặt với án phạt nào? - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi Lê Dương, con trai chủ hãng xe Thành Bưởi.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: Điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ là hành vi cử người không có giấy phép hoặc bằng lái xe, hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ.

Theo luật sư, đối với các vụ án với tội danh khởi tố như trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm để có các mức xử lý phù hợp. 

Ví dụ, cơ quan điều tra sẽ chứng minh việc một người có thẩm quyền biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức khỏe, độ tuổi để điều khiển phương tiện..., mà vẫn điều động người đó điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng như: Làm chết người, gây thương tích cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể cao, gây thiệt hại về người và tài sản lớn...

Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi, con trai chủ hãng xe đối mặt với án phạt nào? - Ảnh 2.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Theo quy định tại Điều 263 Bộ luật Hình sự, người nào có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe mà vẫn điều động người đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây tai nạn chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp làm chết 1 người, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-3 năm.

Trường hợp gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61-121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng cũng sẽ chịu mức án như trên.

Nếu làm chết 2 người thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122-200%; Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng cũng chịu mức án này.

Làm chết từ 3 người trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên thì bị phạt tù từ 5-12 năm.

"Tất nhiên, đây chỉ là căn cứ đối chiếu với các quy định của pháp luật, tất cả phụ thuộc vào kết quả điều tra", luật sư cho biết.

Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi, con trai chủ hãng xe đối mặt với án phạt nào? - Ảnh 3.

Công an Đồng Nai khám xét trụ sở Công ty Thành Bưởi tại TP.HCM sáng 10/11 (Ảnh: Đức Anh).

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính, tài xế điều khiển xe ô tô khách BKS 50F-004.83 gây tai nạn trên quốc lộ 20 khiến 5 người chết, 4 người bị thương.

Tính bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định ngày 30/9, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển, thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển ô tô BKS 50F-004.83 chạy hành trình từ TP.HCM - TP Đà Lạt.

Trước đó, Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5/8. Có nghĩa là Tính đang bị tước giấy phép lái xe nhưng vẫn được giao điều khiển xe khách và xảy ra tai nạn.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Đồng Nai khám xét trụ sở Công ty Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM).

Công ty Thành Bưởi được thành lập vào tháng 3/2000. Sau 24 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, hiện công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Công ty do 2 thành viên góp vốn gồm ông Lê Đức Thành góp khoảng 67,8 tỷ đồng, nắm 84,71% và ông Lê Dương góp 12,2 tỷ đồng, nắm giữ 15,29%. Trong đó, ông Lê Đức Thành giữ vị trí giám đốc công ty, ông Lê Dương giữ chức vụ phó giám đốc.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải của Sở GTVT TP.HCM vừa gửi Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam, trong 9 năm (từ 2015-2023), Công ty Thành Bưởi bị phạt hành chính 374 triệu đồng với 212 trường hợp vi phạm.

Những lỗi vi phạm phổ biến của nhà xe này là đón, trả khách không đúng nơi quy định, không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông.

Mới nhất, ngày 3/11, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM Đàm Phan Phát ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi).

Theo đó, nhà xe Thành Bưởi bị xử phạt 8 hành vi vi phạm với tổng số tiền 91 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép kinh doanh vận tải 3 tháng.

Khởi tố, bắt giam Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi, con trai chủ hãng xeKhởi tố, bắt giam Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi, con trai chủ hãng xe

Ông Lê Dương bị bắt vì đã ký lệnh vận chuyển, thể hiện việc điều động lái xe Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách biển số 50F - 004.83 chạy tuyến TP.HCM - Đà Lạt, gây tai nạn làm 5 người chết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.