Thời sự Quốc tế

Tổng thống Philippines doạ tiêm vaccine khi người dân đang ngủ

13/10/2021, 06:55

Philippines có thể cử các bác sĩ lẻn vào nhà người từ chối tiêm phòng và cưỡng chế tiêm trong lúc họ ngủ.

Ý tưởng trên đã được Tổng thống sắp mãn nhiệm của Philippines Rodrigo Duterte nêu ra trong chương trình “Đối thoại với người dân”, theo hãng tin RT ngày 12/10.

Ông Duterte nói: “Tôi biết rất nhiều người vẫn còn lưỡng lự ngại tiêm phòng. Vậy hãy tìm đến nhà, lẻn vào trong mà tiêm trong lúc họ ngủ. Vậy là xong!”.

Tổng thống Duterte còn tuyên bố sẵn sàng đích thân dẫn đầu chiến dịch tiêm phòng trong đêm kể trên.

Tuy nhiên, điều ai cũng dễ nhận thấy tuyên bố của Tổng thống Philippines là bất khả thi.

img

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh - Philstar

Cũng trong chương trình “Đối thoại với người dân”, lãnh đạo Philippines đã nhận trách nhiệm cá nhân khi chính quyền ông không đảm bảo đủ lượng vaccine để đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng hơn nữa.

Dẫu vậy, chương trình tiêm chủng toàn quốc phần nào giúp giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan, ông Duterte khẳng định.

Quốc gia tại Đông Nam Á đã bắt đầu chương trình tiêm chủng trên diện rộng từ tháng 3 năm nay, sử dụng vaccine Sinovac của Trung Quốc.

Việc ông Duterte đưa ra phát ngôn gây sốc khi thuyết phục người dân tiêm phòng không phải lạ.

Lãnh đạo Philippines nổi tiếng là người có phát ngôn hoặc đề xuất biện pháp mạnh bạo khi giải quyết các vấn đề tồn đọng trong xã hội, điển hình là chiến dịch phòng chống tội phạm ma tuý gây tranh cãi.

Hồi tháng 6, ông Duterte cũng doạ, sẽ buộc những người không tiêm phòng vaccine phải rời khỏi đất nước, bắt giam hoặc thậm chí sử dụng vũ lực để cưỡng ép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.