Du lịch

TP.HCM bắn pháo hoa chào năm mới 2023 ở những điểm nào?

31/12/2022, 08:20

Tại TP.HCM, sau chương trình đếm ngược là chương trình bắn pháo hoa chào đón năm 2023.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết, trong các hoạt động nghệ thuật được tổ chức tại TP.HCM đón chào năm mới 2023 có chương trình countdown (đếm ngược) vào đêm 31/12 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ và đầu đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

Chương trình đếm ngược là chương trình chào đón năm mới được tổ chức thường niên tại TP.HCM, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự. Sau chương trình đếm ngược, thành phố còn tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới từ 0h ngày 1/1/2023.

img

Sau chương trình đếm ngược, thành phố còn tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới từ 0 giờ ngày 1/1/2023 (ảnh minh hoạ)

"Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 2 điểm: tầm cao 15 phút tại đầu đường hầm sông Sài Gòn và bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11)”, ông Võ Trọng Nam cho biết thêm.

Theo ông Võ Trọng Nam, nguồn kinh phí tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật biểu diễn chào năm mới tại thành phố và các đơn vị được thực hiện bằng kinh phí nhà nước. 2 chương trình đếm ngược và chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2023 được thành phố vận động từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức các chương trình này nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới năm 2023 cũng như phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần của người dân và du khách khi đến TP.HCM trong dịp đầu năm mới 2023.

Năm nay, để chào đón năm mới 2023, TP.HCM cũng thực hiện trang trí đèn nghệ thuật trên các đường phố chính ở trung tâm TP.HCM. So với mọi năm, hoạt động trang trí đường phố thực hiện chậm hơn và năm nay, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã ký thỏa thuận với 3 đối tác mới để thực hiện hoạt động trang trí đường phố đón Tết.

Các tuyến đường được trang trí chào đón năm mới 2023 gồm: đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Võ Thị Sáu - Lê Lợi) và Tôn Đức Thắng (từ Hàm Nghi - cầu Thủ Thiêm 2); tuyến đường Lê Lợi (từ vòng xoay Quách Thị Trang - Nguyễn Huệ)…

Trong khi đó, tại địa điểm vui chơi, giải trí như: Thảo cầm viên Sài Gòn, công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Khu du lịch Sơn Tiên… cũng đã tung ra nhiều ưu đãi, giảm giá sâu tới 50% cho khách hàng đến vui chơi trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Đại diện Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết, để đón chào năm mới 2023, đơn vị có tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào 0 giờ ngày 1/1/2023 và sẽ không tăng giá vé vào cổng cho tất cả người dân vui chơi trong dịp Tết Dương lịch 2023; thậm chí, đơn vị còn áp dụng miễn phí vé vào cổng và giảm giá 50% vé cho khách hàng sinh nhật vào ngày 31/12/2022 và 1/1/2023

Trong suốt thời gian nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023, đơn vị còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại Đầm Sen để thu hút du khách. Dự kiến, trong dịp Tết 2023, Đầm Sen có thể đáp ứng được 35.000 - 40.000 lượt khách mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.