An ninh hình sự

TP.HCM: CSGT quật ngã tên cướp điện thoại gần chốt kiểm dịch

25/05/2021, 18:23

Nghe tiếng truy hô cướp cướp, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đã lao ra khống chế, bắt giữ tên cướp giật điện thoại.

img

Đối tượng Tuấn bị khống chế, bắt giữ.

Ngày 25/5, lực lượng chức năng tại chốt G8 kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Sóng Thần vừa bàn giao Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) cho Công an phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức để tiếp tục điều tra vụ Cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng tại chốt G8 Sóng Thần đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng truy hô “Cướp, Cướp”. Cùng lúc, một đối tượng lên xe máy tháo chạy nên lực lượng liền lao ra khống chế.

Chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cùng lực lượng dân phòng đã quật ngã đối tượng và bắt giữ sau đó.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Tuấn, vừa cướp giật điện thoại của chị Phạm Thị T. (24 tuổi, quê Nam Định) tại khu vực trên.

Lực lượng chức năng sau đó đã bàn giao Tuấn cùng xe máy đối tượng điều khiển mang BKS 54R5-0551 cho Công an phường Bình Chiểu để lập hồ sơ điều tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.