Quản lý

TP.HCM sẽ hoàn thành sớm 2 dự án giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất, Nam Sài Gòn

29/12/2023, 13:41

Dự án xây đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa giải toả kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất và hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh là 2 dự án lớn được TP sẽ hoàn thành sớm trong năm 2024.

Đầu năm 2024, 5 dự án giao thông trọng điểm của thành phố sẽ chuyển sang giai đoạn thi công đồng bộ, sớm hoàn thành công trình lần lượt từ năm 2024 đến năm 2026.

Cụ thể là: Dự án thành phần 1 thuộc Vành đai 3 TP.HCM (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc); nút giao thông An Phú; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50; hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; xây đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Nội dung trên được ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, thông tin tại lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn, diễn ra sáng 29/12.

Hoàn thành trước 2/5 dự án lớn

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, sự kiện này có tính quyết định đến tiến độ triển khai các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Ngoài 5 công trình trọng điểm được đề cập, TP vẫn còn nhiều công trình cần nỗ lực hoàn thành từ 2024.

"Với cam kết của chủ đầu tư, các nhà thầu, tư vấn, TP tập trung triển khai trong năm 2024, hoàn thành đưa vào sử dụng trước 2 công trình đường nối Trần Quốc Hoàn kết nối nhà ga T3, giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất và nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ", ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, cũng trong năm tới, đối với dự án nút giao An Phú, các đơn vị phải hoàn tất một số gói thầu. Riêng dự án Vành đai 3 TP.HCM phải đưa vào hoàn thành đoạn qua kênh Thầy Thuốc.

TP.HCM sẽ hoàn thành sớm 2 dự án giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất, Nam Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Thư Trần

Lãnh đạo TP.HCM cho hay, 5 công trình này đã được tập trung triển khai đầy đủ mặt bằng, nhà thầu, bố trí vốn từ những ngày đầu năm. Năm 2024, vốn đầu tư TP gần 80.000 tỷ đồng, nguồn lực này hoàn toàn đủ bố trí cho các dự án trên.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cũng khẳng định TP sẽ nỗ lực thực hiện các dự án lớn khác như kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm...

TP.HCM sẽ hoàn thành sớm 2 dự án giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất, Nam Sài Gòn - Ảnh 2.

Công trường hầm chui nút giao Nguyễn Thúc Duyện đoạn giao Trần Quốc Hoàn - Thăng Long (dự án đường nối Trần Quốc Hoàn). Ảnh: Minh Quang

Ông Cường cho hay, thời gian qua, TP đã nỗ lực chuẩn bị các dự án trên địa bàn và cần tiếp tục nhịp độ này. "Sau khi Thành ủy TP.HCM đưa 37 công trình vào trực tiếp giám sát, tổ chức hội nghị giải ngân đầu tư công, chúng ta thấy được vai trò của toàn bộ hệ thống chính trị rất hiệu quả. Điều này sẽ còn tiếp tục trong năm 2024", theo ông Cường.

Nhiều dự án bị triển khai chậm, nhất là các công trình cầu như Nam Lý (TP Thủ Đức), Phước Long (quận 7), Tăng Long (TP Thủ Đức) hay đặc biệt là vành đai 3 (đã có mặt bằng thần tốc 97%).

Ngoài yếu tố vốn và mặt bằng, việc năng lực thi công TP hoàn toàn đủ điều kiện đáp ứng, theo ông Cường.

Thúc 38 công trình khác về đích

Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường cho biết: TP.HCM xác định tiếp tục nỗ lực, thi đua trong năm 2024, đặt nhiệm vụ thi công xuyên Tết từ những tháng đầu năm, tăng tốc, bứt phá.

"Tôi cũng đã đề nghị Ban, Sở hỗ trợ, thăm hỏi, chăm lo anh chị em công nhân xa nhà, làm việc xuyên Tết", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Phương Thành (đại diện các nhà thầu) cho biết, là một trong những đơn vị được lựa chọn trong quá trình đấu thầu Vành đai 3 qua TP.HCM, đơn vị hiểu rõ nhiều khó khăn, thách thức khác ở phía trước, bao gồm câu chuyện nhu cầu vật liệu cát.

"Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều dự án đã trải qua từ cao tốc Bắc - Nam, chúng tôi cam kết chuẩn bị nhân lực, tài chính tốt nhất để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa vào phục vụ người dân", ông Thành nói.

TP.HCM sẽ hoàn thành sớm 2 dự án giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất, Nam Sài Gòn - Ảnh 3.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM. Ảnh: Thư Trần

Bên cạnh 5 công trình giao thông trọng điểm nêu trên, trong năm 2024, ông Lương Minh Phúc cũng cho biết chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành 38 công trình giao thông khác.

Trong số đó, nổi bật là cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc), xây dựng cầu Rạch Đỉa, Phước Long (quận 7 - huyện Nhà Bè); xây dựng mới cầu Bà Hom; nâng cấp, mở rộng đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 29 đến TL10), phường Bình Trị Đông B; nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa); mở rộng nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa); Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy; xây dựng nút giao thông An Phú; Xây cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh; nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định); Xây dựng cầu Tân Kỳ -Tân Quý...

Emagazine: Làm gì để dự án Vành đai 3 TP.HCM về đích đúng hẹn?Emagazine: Làm gì để dự án Vành đai 3 TP.HCM về đích đúng hẹn?

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đã được khởi công, điều quan trọng nhất sau lễ khởi công là việc triển khai thực hiện ra sao để dự án về đích đúng hẹn.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.