Bóng đá

Trận đấu bị hủy vì vụ xả súng khiến 2 CĐV tử vong

17/10/2023, 11:39

Trận đấu giữa Thụy Điển và Bỉ tại vòng loại EURO 2024 bị hủy giữa chừng sau khi hai CĐV bị bắn chết.

Rạng sáng 17/10, hai CĐV mặc áo Thụy Điển đã bị bắn chết tại Brussels (Bỉ) ngay trước khi trận đấu tại bảng F vòng loại EURO 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển diễn ra khoảng 10 phút.

Trận đấu tại vòng loại EURO bị hủy vì vụ xả súng kinh hoàng khiến 2 CĐV tử vong  - Ảnh 1.

Nhiều CĐV Thụy Điển lo lắng sau khi nghe tin hai người bị bắn chết bên ngoài sân vận động.

Trong khi đó, màn so tài giữa Bỉ và Thụy Điển vẫn được diễn ra bình thường cho đến hết hiệp đấu đầu tiên.

Nhưng khi nhận được thông tin này, các cầu thủ Thụy Điển quyết định xin dừng trận đấu. Đồng thời, họ cũng nhận được sự ủng hộ từ tuyển Bỉ.

Ngay sau đó, một thông báo từ Bỉ đã được phát đi với nội dung: “Do sự cố ở Brussels vào tối nay, trận đấu bị tạm dừng. Trái tim của chúng tôi hướng về các nạn nhân”.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng xác nhận: ”Sau vụ tấn công bằng súng tại Brussels tối nay, chúng tôi đã quyết định sẽ hủy bỏ trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển. Cuộc đọ sức sẽ được tổ chức lại vào thời điểm thích hợp”.

Trong khi HLV Janne Andersson của tuyển Thụy Điển lại tỏ ra rất bàng hoàng trước thông tin về cái chết của hai CĐV xấu số.

“Khi xuống phòng nghỉ, tôi nhận được thông tin này. Ngay lập tức, tôi cảm thấy nó hoàn toàn không có thật. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào?

Tôi bước vào phòng thay đồ và trao đổi với toàn đội, chúng tôi đồng ý 100% về việc hủy trận đấu. Điều này là sự tôn trọng dành cho hai CĐV tử nạn và gia đình của họ”, ông Andersson nói.

Theo tờ The Times, kẻ xả súng bắn chết 2 CĐV Thụy Điển tự xưng là thành viên của Nhóm nhà nước Hồi giáo (IS), hiện đã bỏ trốn và vẫn chưa bị bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.