Trong nước

Trận “thử lửa” cuối của U23 Việt Nam trước VCK châu Á 2018

04/01/2018, 10:05

Một tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại VCK U23 châu Á 2018 với các đối thủ sừng sỏ.

18

U23 Việt Nam còn một tuần chuẩn bị cho VCK U23 châu Á - Ảnh: Nhật Đoàn

Chiều nay (4/1), U23 Việt Nam sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp U23 Palestine trước khi chính thức tranh tài tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018. Đây được coi là cơ hội để HLV Park Hang-seo hệ thống lại toàn bộ quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một tháng vừa qua.

“Mắc” ở hàng thủ

Chỉ còn đúng một tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài tại VCK U23 châu Á 2018 với các đối thủ sừng sỏ. Chính bởi vậy, trận gặp U23 Palestine vào chiều nay được coi như màn “tổng duyệt” của thày trò HLV Park Hang-seo. Đây là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc hệ thống lại tất cả những gì U23 Việt Nam chuẩn bị sau hơn một tháng tập huấn.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2018

18h30 11/1: U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc
15h00 14/1: U23 Việt Nam - U23 Australia
15h00 17/1: U23 Việt Nam - U23 Syria

Tính đến trước trận gặp U23 Palestine, U23 Việt Nam đá tổng cộng 4 trận với thành tích thắng 2 (thắng U23 Myanmar 4-0, thắng U23 Thái Lan 2-1), thua 2 (thua U23 Uzbekistan 1-2, thua Ulsan Hyundai 2-3). Nhìn tổng thể, U23 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt tươi mới, giàu sức sống, đặc biệt là sự linh hoạt nơi hàng công. Sơ đồ 3-4-3 ông Park áp dụng giúp U23 Việt Nam đảm bảo quân số tấn công luôn lớn hơn hoặc ít nhất bằng 3. Cộng thêm sự hỗ trợ từ tuyến hai, tiền tuyến của U23 Việt Nam hoạt động khá trơn tru.

Tuy nhiên, trái ngược sự khởi sắc của hàng công, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy an toàn cần thiết. Sơ đồ 3 hậu vệ, biến thiên thành 4 hậu vệ khi kéo 1 tiền vệ trụ xuống hoặc 5 hậu vệ nếu kéo 2 tiền vệ cánh xuống cho thấy nhiều hạn chế. Khả năng bọc lót hoặc chống tấn công trực trực diện của 3 trung vệ áo đỏ còn yếu. Mặc dù vậy, trao đổi với Báo Giao thông, HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định, 3-4-3 là sơ đồ phù hợp nhất với nhân sự ông đang có trong tay. “Tôi vẫn sẽ dự phòng phương án sử dụng sơ đồ 4-5-1 để khi cần thiết sẽ sử dụng. Nhưng tôi thấy U23 Việt Nam đá 3-4-3 đang khá ổn. Sơ đồ này giúp tôi tận dụng được hết khả năng của các cầu thủ chạy cánh bởi hành lang dành cho họ rất lớn, đủ giúp họ vẫy vùng”, ông Park nói thêm.

Từ tiền đề vừa nêu, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra sân cùng sơ đồ 3-4-3 khi đọ sức với U23 Palestine. Hi vọng rằng, lần thử nghiệm cuối cùng này sẽ giúp ông Park thêm chỉ dẫn để hoàn thiện hàng thủ trước khi chính thức lâm trận.

Lo thể lực và điểm rơi

Hơn một tháng tập huấn đủ để Mr Park tạo nên hình hài cho U23 Việt Nam. Nhưng riêng vấn đề thể lực, quỹ thời gian như vậy chắc chắn chưa đủ. “Từ phút 80 trở đi, các đội bóng Việt Nam gần như đi bộ trên sân. Yếu thể lực sẽ dẫn đến mất tập trung tinh thần và đó là lý do các bạn vẫn thường phải nhận những bàn thua quyết định ở thời điểm này”, ông Park nhận xét về thể lực của cầu thủ Việt Nam. Dù nhìn ra được vấn đề nhưng để giải quyết chẳng hề đơn giản. Nếu trừ thời gian di chuyển, các ngày thi đấu và ngày nghỉ, U23 Việt Nam chỉ thực sự tập luyện được khoảng 20 ngày. Đó là chưa kể đến thể trạng người Việt Nam theo lời ông Park là “nhỏ thân trên, ít mỡ nên khó tranh chấp, tì đè”.

Ở góc tiếp cận khác, chuyên gia Trịnh Minh Huế lo rằng, những trận vừa qua dù chỉ là giao hữu, U23 Việt Nam vẫn đá hết mình nên điểm rơi phong độ có thể chệch khỏi giải đấu trên đất Trung Quốc. “Cầu thủ muốn thể hiện để cạnh tranh vị trí. HLV muốn ghi điểm nên U23 Việt Nam thời gian gần đây chơi khá hay. Cái tôi lo lắng chính là thời gian qua U23 Việt Nam đá nhanh, linh hoạt và liệu rằng phong độ như vậy có được duy trì ở VCK U23 châu Á 2018”, ông Huế phân tích.

Trong khi đó, cựu HLV Đồng Tháp Đoàn Minh Xương lại tin tưởng U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đang đi đúng lộ trình và có sự tính toán để đạt điểm rơi tốt nhất tại VCK châu Á. “Chúng ta chuẩn bị cho giải lần này rất tốt. Tập - thi đấu rồi lại tập - thi đấu. Quy trình này được lặp đi, lặp lại giúp HLV Park Hang-seo có thời gian sửa chữa, chắp vá những lỗ hổng. Tôi tin rằng, U23 Việt Nam sẽ chơi có nét ở giải đấu sắp tới nhưng để hi vọng vào kết quả tốt thì rất khó, vì các đối thủ đều trên tầm”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.