Hàng hải

Tranh thủ từng phút, mở rộng phạm vi tìm kiếm tàu Mông Cổ bị nạn

24/02/2022, 20:29

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị tranh thủ chạy đua với thời gian quý báu để tìm kiếm các nạn nhân tàu Mông Cổ đang còn mất tích.

Chiều 24/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp tìm kiếm tàu bị nạn.

Cùng dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng và Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam Bùi Văn Minh.

img

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp đón các thuyền viên được tàu SAR 413 đưa về Trung tâm III.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị phối hợp tập trung cao độ công tác tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể, tại hiện trường, lực lượng tại chỗ gồm tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) phối hợp với các tàu của các Giàn khoan để tìm kiếm thuyền viên mất tích. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu khẩn trương liên hệ với lực lượng tàu cá và các tàu hàng đi qua khu vực tàu bị nạn để cùng tìm kiếm.

Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục đề xuất để các lực lượng của các giàn khoan, Cảnh sát biển, Biên phòng, Hải quân cùng tăng cường tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo Thứ trưởng, ngay sau khi tiếp nhận báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT đã có công điện chỉ đạo; Cục Hàng hải cũng đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Trung tâm III và Bộ trưởng Bộ GTVT đã cử Thứ trưởng Sang trực tiếp cùng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

img

Đến thời điểm hiện tại, có 9 thuyền viên được cứu sống, các lực lượng phối hợp vẫn đang tăng cường tìm kiếm 8 thuyền viên đang còn mất tích

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu về công tác tìm kiếm, cứu nạn sau khi tàu MSC đã cứu được 4 thuyền viên, tàu SAR 413 với vai trò trực tiếp chỉ huy hiện trường cũng đã cứu được 5 thuyền viên và vớt được 2 thi thể trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Được sự quan tâm của Bộ Tổng tham mưu và Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, Trực thăng cũng đã tham gia tìm kiếm nhưng do thời tiết khắc nghiệt, sóng cao 6 - 7m nên rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Thứ trưởng yêu cầu, các đơn vị phối hợp cần tranh thủ từng phút, từng giờ, chạy đua với thời gian để nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thứ trưởng cũng lưu ý Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Trung tâm III thông báo để tàu thuyền qua lại vùng biển cảnh giới với hàng hóa từ con tàu bị nạn là những súc gỗ tròn đang trôi nổi trên biển. Báo cáo và đề xuất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về biện pháp ứng phó nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu (có khoảng 30 tấn dầu FO trên con tàu bị nạn).

img

Ông Nguyễn Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm III báo cáo về tình hình tìm kiếm cứu nạn

Trước đó, khoảng 12h ngày 23/2, tàu VAN DON ACE (IMO: 8919958, quốc tịch Mông Cổ, chủ tàu: Công ty TNHH vận tải biển Hồng Gay) cùng 19 thuyền viên, chở 5.800 m3 gỗ đang trên đường hành trình từ cảng Rabaul - Papua New Guinea về Cần Thơ thì gặp nạn trên biển.

Tàu bị hỏng máy, cả thân tàu nghiêng 150 tại vị trí 080 54N; 1090 40E (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 172 hải lý). Lúc này, thời tiết tại khu vực hiện trường rất xấu (gió Đông Bắc cấp 6-7, sóng cao 4-5 mét).

Đến 16h cùng ngày, vị trí tàu bị nạn được xác định là 080 59N; 1090 26E (cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý) nước đã vào tàu, các thuyền viên chuẩn bị rời tàu bằng phao bè. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhanh chóng tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, ưu tiên sử dụng phương châm bốn tại chỗ, yêu cầu các tàu hoạt động gần khu vực tàu VAN DON ACE bị nạn tiến hành tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên gặp nạn.

Đồng thời, điều động tàu SAR 413 tới hiện trường tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Trong trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ.

img

Xe cứu thương đưa các thuyền viên được cứu nạn về Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu để chăm sóc sức khỏe

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các đài thông tin duyên hải phát báo nạn hàng hải khẩn cấp để các tàu trong khu vực tăng cường cảnh giới, tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi được yêu cầu.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu các tàu biển đang hoạt động trong khu vực gồm: Vũng Tàu 03, PTSC Thái Bình, Hải Dương 56, Hải Dương 39, Tân Bình 267, MSC RAPALLO, NCC FAJR, CSB 8005 tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 23h, ngày 23/2, tàu MSC RAPALLO (quốc tịch Liberia) đã cứu được 4 thuyền viên bị nạn của tàu VAN DON ACE. Tiếp đó, lúc 3h30 ngày 24/2, tàu SAR 413 tới hiện trường, một giờ sau, tàu đã phát hiện và cứu 2 thuyền viên trên xuồng cứu sinh tại vị trí 080 40.243’ N, 1090 55.5’E.

Đến 7h30 cùng ngày, tàu SAR 413 tiếp tục cứu được thêm 3 thuyền viên trôi dạt trên phao bè…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.