Pháp luật

Tránh võ đoán, suy diễn về vụ thảm sát

10/07/2015, 04:26

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cơ quan báo chí cần thông tin chính xác từ cơ quan điều tra.

tham-an123
Cơ quan công an đang điều tra vụ án thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước. Ảnh Người lao động.

Liên quan tới vụ thảm sát, theo Công an tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cơ quan báo chí cần thông tin chính xác theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra; Tránh võ đoán, suy diễn gây rối thông tin, bất lợi cho công tác điều tra và hoang mang trong dư luận.

Vào sáng ngày 9/7, Công an huyện Chơn Thành đã phát thư vận động người dân cung cấp thông tin liên quan vụ thảm sát.

Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đề nghị người dân cả nước, mà đặc biệt là nhân dân tỉnh nhà nếu có thông tin liên quan đến vụ án cung cấp trực tiếp cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Đồng thời công khai số điện thoại 0651.3879.434; 0651.3879.440 và email: conganbinhphuoc@gmail.com để tiếp nhận tin báo.

Người dân có thông tin liên quan đến vụ án có thể cung cấp cho Đại tá Phúc qua số điện thoại riêng 0913.937330; hoặc các số điện thoại: 0937003779 (Đ/C Hải – Trưởng Công an huyện Chơn Thành); 0979849494 (Đ/C Tâm – Phó Công an huyện Chơn Thành) và 06513668323 (Trực ban Công an huyện Chơn Thành).

dsc_0039-1225
Thư vận động của Công an huyện Chơn Thành.

Công an tỉnh Bình Phước cam đoan đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người cung cấp tin, cũng như sẽ có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin có giá trị.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vụ thảm sát 6 người trong 1 gia đình được phát hiện vào sáng 7/7,  tại công ty chế biến gỗ Quốc Anh (ấp 1, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước).

Nạn nhân của vụ thảm sát ông Lê Văn Mỹ, vợ là Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (43 tuổi), em Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) - con gái ông Mỹ, em Lê Quốc Anh (15 tuổi) - con trai ông Mỹ, em Dư Thị Tố Như (18 tuổi) và em Dư Minh Vỹ (14 tuổi) là cháu bà Nga. Riêng bé gái con gái út của ông Mỹ tên Na đã may mắn sống sót.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.