Trẻ sốt virus có thể bị biến chứng tăng nặng

15/01/2015, 07:36

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, một tuần qua, do thời tiết thay đổi, số ca trẻ bị sốt virus tăng mạnh.

img

Các trẻ tới viện khám, điều trị sốt virus có triệu chứng thường gặp là ho, chảy nước mũi, hắt hơi, đi ngoài...; một số trẻ nhỏ có thể lên cơn co giật liên hồi kèm khó thở. Cá biệt, có trường hợp trẻ sốt virus nhưng chỉ có biểu hiện sốt nhẹ. Thông thường, trẻ bị sốt virus có thể khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, trong trường hợp không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng, bội nhiễm nguy hiểm như: Viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm thanh quản.

“Sau khi hết sốt mà trẻ vẫn mệt, lịm đi, không chơi nghịch, không ăn được thì phụ huynh cần lưu ý và cho trẻ nhập viện ngay. Đáng ngại nhất là bệnh có thể gây ra những biến chứng ở não, trẻ bị co giật, hôn mê và để lại di chứng nặng nề”, ông Dũng cho hay.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.