Triều Tiên: Muốn đàm phán, Hàn Quốc phải dừng tập trận chung

12/01/2015, 09:21

Hôm qua, Tờ báo của Nội các Triều Tiên Minju Joson kêu gọi Hàn Quốc ngừng tất cả các cuộc tập trận trong đó có tập trận thường niên với Mỹ nếu muốn cải thiện quan hệ hai miền.

Một cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ
Một cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ

Tờ này viết, “nếu Hàn Quốc thực sự quyết tâm cải thiện quan hệ giữa hai miền thông qua đàm phán thì nên dừng tất cả các loại âm mưu chiến tranh trong đó, có các cuộc tập trận quân sự chung với nước ngoài”. “Tập trận chung và đàm phán không bao giờ tồn tại song song”.

Tờ báo này cũng cảnh báo, nếu Hàn Quốc vẫn thực hiện các cuộc tập trận quân sự chống lại Triều Tiên, mối quan hệ liên Triều sẽ ngày càng tồi tệ và Chính phủ Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/1, Hãng Kyodo đưa tin, một đoàn đại biểu đặc biệt của Triều Tiên về vấn đề hạt nhân sẽ có cuộc gặp với ông Stephen Bosworth, cựu Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên trong tuần này tại Singapore. Cuộc gặp mặt sẽ xoay quanh một số vấn đề song phương giữa hai nước bao gồm vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Xuân Minh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.