Thế giới

Triều Tiên sẽ bỏ hạt nhân,không cần điều kiện quân Mỹ rút khỏi Hàn

20/04/2018, 15:12

Triều Tiên cam kết sẽ “hoàn toàn phi hạt nhân” mà không đưa ra những yêu cầu "khó nhằn" cho phía Hàn Quốc.

Lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Triều Tiên cam kết sẽ “hoàn toàn phi hạt nhân” mà không đưa ra những yêu cầu "khó nhằn" cho phía Hàn Quốc như rút quân Mỹ đang đồn trú tại nước này - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ngày 20/4. 

Ông Moon bày tỏ quan điểm tích cực về việc hai miền Triều Tiên có thể đi tới thỏa thuận phi hạt nhân hóa, chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh.

Trong cuộc họp với các Giám đốc truyền thông hàng đầu, ông cũng kêu gọi thực hiện các bước tích cực và mạnh dạn về vấn đề phi hạt nhân hóa và lưu ý rằng, quyết định cũng như nỗ lực của Hàn Quốc để “tự tạo số phận cho mình” sẽ cho phép nước này cải thiện quan hệ liên Triều vốn lạnh nhạt trong nhiều năm qua.

“Chúng ta không thể lặp lại sai lầm từ quá khứ. Chúng ta phải tìm ra giải pháp mới mà tất cả các bên liên quan đều đồng tình” - ông nói.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc được dự kiến diễn ra vào ngày 27/2 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.