Thời sự Quốc tế

Trong một tháng, gần 60.000 người chết liên quan Covid-19 tại Trung Quốc

14/01/2023, 20:03

Ngày 14/1, giới chức Trung Quốc chính thức công bố số ca tử vong liên quan đến Covid-19 kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp chống dịch.

Theo giới chức Uỷ ban Y tế Quốc gia (NHC), Trung Quốc ghi nhận 59.938 ca tử vong liên quan tới Covid-19 trong thời gian từ ngày 8/12-12/1. Con số này phản ánh số ca tử vong ghi nhận tại các cơ sở y tế.

Bà Jiao Yahui, lãnh đạo cơ quan phụ trách các vấn đề y học thuộc NHC cho biết, trong hơn một tháng qua, các cơ sở chăm sóc y tế trên cả nước đã ghi nhận 5.503 ca tử vong vì suy hô hấp do mắc Covid-19 và 54.435 ca tử vong khác là do những người nhiễm Covid-19 có bệnh nền.

img

Một phòng điều trị tích cực đối với các bệnh nhân Covid-19 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh - Reuters

Các giới chức y tế Trung Quốc cho biết, độ tuổi trung bình của những người thiệt mạng là khoảng 80,3 trong đó 90,1% số ca tử vong là trên 65 tuổi. Hầu hết họ đều có bệnh nền.

Theo giới chức Trung Quốc, đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm hiện tại ở Trung Quốc có thể đã qua. Nếu như tính trong ngày 23/12, trên toàn quốc, có 2,9 triệu bệnh nhân tới thăm khám bị sốt thì trong ngày 12/1 con số này giảm xuống 477.000 ca trên toàn quốc.

Bà Jiao cho biết, số ca nhập viện vì Covid-19 tiếp tục giảm so với tỉ lệ bệnh nhân dương tính với Covid-19. Cũng theo bà, số ca chuyển nặng cũng đã qua đỉnh điểm dù vẫn ở mức cao và bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Trước đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo cơ quan này chỉ thống kê trường hợp tử vong vì suy hô hấp vào tổng số ca bệnh nhân Covid-19 tử vong. Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc nới lỏng gần như toàn bộ các biện pháp phòng dịch, chuyển từ chính sách “Zero Covid” sang thích ứng với virus từ ngày 8/1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.