Xã hội

Cập nhật thiệt hại bão số 4 Noru: 37 vị trí sạt lở đường, cuốn trôi 4 cầu

image

Tin tức mới nhất thiệt hại bão số 4: Nhiều địa phương đã có thống kê ban đầu thiệt hại sau bão. 37 vị trí sạt lở đường, 4 cầu bị cuốn trôi.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 4 - cơn bão Noru

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, tình hình thiệt hại ban đầu (tính đến 17h ngày 28/9) như sau:

Về người: 16 người bị thương (Quảng Trị 08 người, Thừa Thiên Huế 08 người).

Về nhà: 76 nhà sập (Quảng Trị 02; Huế 06; Quảng Nam 65; Quảng Ngãi 03); 2.601 nhà bị hư hại, tốc mái (Quảng Trị 137; Huế 419; Đà Nẵng 228; Quảng Nam 1.150; Quảng Ngãi 633; Gia Lai 7; Kon Tum 27).

Về giáo dục: 36 điểm trường (Quảng Trị 4, Đà Nẵng 25, Quảng Ngãi 7).

Về Nông nghiệp: 66ha lúa, 558ha hoa màu, 6ha hoa màu bị ngập; 4.862 cây xanh gãy đổ.

Về tàu thuyền: 01 ghe (Quảng Nam), 04 tàu nhỏ (Đà Nẵng) bị hư hại, chìm tại khu neo đậu.

Về chăn nuôi: 04 con gia súc, 720 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông: 37 vị trí sạt lở tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49B, một số tuyến đường giao thông địa phương và 04 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi.

Về hệ thống điện: 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời, dự kiến đóng điện trở lại trước 17h/28/9/2022.

Kon Tum vẫn tiếp tục thông đường

Chiều 28/9, ông Phan Mười, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết, hiện nay các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đã được thông đường, tuy nhiên vẫn còn một tuyến đường tỉnh vẫn chưa thông đường.

Ông Mười cho biết, các tuyến Quốc lộ 24, 14C, đường Hồ Chí Minh, QL40 bị ảnh hưởng của mưa bão đã sạt lở hàng loạt. Đến đầu giờ chiều 28/9, mưa đã gây sạt lở, ngập nhiều tuyến đường gây ách tắc giao thông. Cụ thể, trên Quốc lộ 40B bị sạt lở ở 6 với khối lượng khoảng 19.000m3; Quốc lộ 24 bị sạt lở khoảng 1.000m3.

Đối với tuyến đường tỉnh tại Kon Tum, ông Mười cho biết, trên Tỉnh lộ 672, sạt lở ta luy dương tắc đường 3 vị trí; Tỉnh 673 sạt lở ta luy dương tắc đường tại 2 vị trí; Tỉnh lộ 677 tắc đường 1 vị trí và Đường Đăk Kôi - Đăk Pxi sạt lở ta luy dương tắc đường, tại tuyến đường này có 2 vị trí nước dâng ngập sâu nguy hiểm.

Ông Mười cho biết, trước khi bão số 4 đổ vào, ngành chức năng đã tiến hành rà soát, đánh giá các vị trí có nguy cơ sạt lở và đã sẵn sàng bố trí nhân lực và máy móc. "Trong 2 ngày nay, chúng tôi thường xuyên đi các tuyến đường và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường cắt cử người thường xuyên tuần tra, trực 24/24 giờ tại các tuyến đường, vị trí xung yếu và điều động, huy động máy móc, nhân lực chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 4 gây ra.

Ngay sau khi phát hiện điểm sạt lở, chúng tôi đã huy động máy móc khẩn trương hốt, gạt đất đá các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông. Đến nay, một số điểm ngập sâu nước đang rút giao thông đã đi lại bình thường. Một số tuyến tỉnh lộ, quốc lộ (do Sở quản lý) đã cơ bản thông tuyến tạm thời, đảm bảo giao thông.

Đến 16h chiều 28/9, hầu như tất cả tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đã thông xe. Hiện, chỉ còn tuyến đường Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông-Ngọc Linh là vẫn còn ách tắc. Đơn vị quản lý đường đang triển khai công tác khắc phục để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Huế: 6 nhà bị sập, hơn 400 nhà dân tốc mái, nhiều nơi mất điện

Chiều 28/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, báo cáo nhanh từ các địa phương tính đến 15h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có 5 người bị thương trong thiên tai, gồm 4 người ở xã Vinh Xuân, 1 người phường An Hòa.

3 người bị thương khi chằng chống nhà cửa, gồm 2 người ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc và 1 người ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

6 nhà dân tại xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) bị sập và hơn 419 nhà dân bị tốc mái: 124 nhà ở huyện Phú Vang (Vinh Xuân, Vinh Thanh, Phú Đa, Phú Diên, Phú Lương, Vinh Hà), 107 nhà ở thành phố Huế, 53 nhà ở huyện Phú Lộc, 35 nhà ở thị xã Hương Trà, 43 nhà ở huyện Quảng Điền, 51 nhà ở huyện A Lưới...

Bên cạnh đó, 1 nhà vườn công nghệ cao tại A Lưới sập hoàn toàn diện tích 600m2, Trạm y tế xã Vinh Hiền hư hỏng hệ thống cửa khoảng 70%. Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành (huyện Quảng Điền) bị tốc mái tôn 4 phòng học tầng 2 và 1 mái ngói phòng kho.

Để đảm bảo an toàn, điện lực đã chủ động sa thải lưới điện từ 0h30 ngày 28/9 tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền (Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thành), thị xã Hương Trà (Bình Thành, Bình Tiến), Hương Thủy (xã Thủy Phù, Thủy Tân).

Về điều động lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế điều động 350 lượt CBCS; 1.767 lượt dân quân tự vệ, 85 lượt phương tiện ô tô, thiết giáp phối hợp với các lực lượng giúp dân phòng chống bão. Điều động 120 CBCS của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 3.484 lượt dân quân tự vệ, 7 phương tiện ô tô giúp dân khắc phục hậu quả sau bão trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 182 CBCS/ 6 phương tiện hỗ trợ sơ tán di dời dân, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an tỉnh đã huy động 3.400 CBCS, xe cứu nạn cứu hộ, ca nô, ghe máy, lượt xuồng cứu sinh cứu hộ, di dời dân, khắc phục hậu quả thiên tai...

636 ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị quật hỏng

Trưa 28/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có báo cáo nhanh về thiệt hại bước đầu tại địa phương do bão số 4 gây ra.

Cụ thể, tính đến 10h30 trưa nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 633 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3 nhà sập đổ hoàn toàn.

Cụ thể, huyện Sơn Hà có 43 nhà, Bình Sơn có 5 nhà, Trà Bồng có 95 nhà, Minh Long có 17 nhà, Lý Sơn có 250 nhà và Sơn Tây có 230 nhà.

img

Bão số 4 khiến hơn 600 ngồi nhà của người dân tại Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng

Bên cạnh đó, bão số 4 còn gây tốc mái, hư hỏng một số cơ quan, trường học, trạm y tế bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh. Rất may không có thiệt hại về người.

Về hệ thống lưới điện, toàn tỉnh có 1.718/3.318 trạm bị mất điện với 216.574 hộ mất điện tập trung tại các huyện như: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Lý Sơn, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Tây. Hiện Công ty CP Điện lực Quảng Ngãi đang tập trung khắc phục để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân.

Đối với diện tích hoa màu bị thiệt hại, hư hỏng gần 200ha. Trong đó, hoa màu, rau bị hư hỏng 172,5 ha và cây trồng hằng năm hơn 18 ha.

Quảng Bình: Mưa lớn sau bão, nhiều nơi bị chia cắt

Mưa lớn từ tối 27/9 đến sáng nay 28/9 khiến nước trên các sông dâng cao. Đặc biệt, lũ về trên thượng nguồn sông Gianh gây ngập nhiều tràn, đường khiến các bản làng khu vực các huyện miền núi huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa bị chia cắt.

img

Nhiều bản làng bị cô lập sau mưa lũ

Ghi nhận tại ngầm K-Ai, K-Định (xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa) nước ngập khoảng 0,7-1,2m, chia cắt cục bộ bản Tà Rà, một phần bản K-Ai.

Tại khu vực xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, nhiều ngầm trên các tuyến đường liên xã như ngầm Co Py, Hà Nôông, Cát Định, Tô Cổ…nước lũ dâng cao khoảng gần 1m và chảy xiết khiến các phương tiện xe máy, ô tô không qua lại được. Ngoài ra, khu vực đường vào bản Lòm của xã này cũng đã có tình trạng sạt lở đất đá.

Tại bản Khe Run (thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch), các ngầm tràn như ngầm Cà Ròong, Cà Ròong 1 ngập từ 0,4-0,8m.

img

Một tảng đá lớn rơi giữa đường, cản trở giao thông

Để đảm bảo an toàn, lực lượng Bộ đội Biên Phòng Quảng Bình cùng các lực lượng đã cắm biển cảnh báo, bố trí người túc trực cảnh báo người và phương tiện không đi lại khu vực nguy hiểm.

Về tình hình an toàn hồ, đập, tổng hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 153 hồ và 192 đập đâng. Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi quản lý 32 hồ chứa, dung tích các hồ chứa trung bình đạt 52,9% (có 02 hồ đạt 100% dung tích: hồ Ba Nương và hồ Đồng Mười); các hồ chứa địa phương quản lý trung bình đạt trên 49,8%.

Huyện đảo Lý Sơn tan hoang sau bão

Trưa 28/9, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Giao thông, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, bão số 4 khiến nhiều nhà dân, tàu thuyền, nông sản bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện không có thiệt hại về người.

Theo bà Hương, theo thống kê sơ bộ bước đầu, toàn huyện có khoảng 250 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Các cơ sở thờ tự, công trình văn hoá bị tốc mái hư hại, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Đối với hoạt động nông nghiệp có khoảng 70ha hành thiệt hại hoàn toàn ước tính khoảng 37,5 tỷ đồng.

Bênh cạnh đó, bão số 4 và mưa lớn còn khiến khoảng 30ha đất canh tác của nhân dân bị bồi lấp, chảy siết khó có thể sản xuất được ngay, mất nhiều thời gian khắc phục.

img

Khoảng 250 ngôi nhà ở Lý Sơn bị hư hỏng sau bão số 4

Trong khi đó, huyện có 16 tàu thuyền neo đậu tại vùng trú bão bị sóng đánh chìm thiệt hại nhiều tỷ đồng. Các ngư dân và lực lượng chức năng đang khẩn trương trục vớt để giảm tối đa thiệt hại do ngâm dưới nước biển quá lâu.

Hệ thống cây xanh, cây lâm nghiệp phủ xanh đất trống đồi trọc trên đảo đã ít ỏi nay gãy đổ trên 70%.

img

Riêng hệ thống giao thông đường cơ động phía Đông Nam Đảo bị sóng đánh làm hư hỏng một số điểm bao gồm: cống thoát nước, bong tróc mặt đường. Ngoài ra, nhiều pano áp phích tuyên truyền, cổng chào trên địa bàn huyện bị ngã đổ, hệ thống điện chiếu sáng công cộng bị hư hỏng nghiêm trọng.

“Thiệt hại do bão số 4 gây ra đối với huyện đảo là rất lớn, địa phương đang tập trung khắc phục. Trong đó, giao các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích tập trung giúp nhân dân khắc phục nhà cửa bị thiệt hại và sớm ổn định đời sống; Ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom cây xanh ngã đổ, đảm bảo giao thông thông suốt”, bà Hương thông tin.

Hà Tĩnh: QL 1A bị ngập nhiều đoạn; nhiều tuyến đường huyện miền núi bị chia cắt

Đêm qua và sáng nay, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27 đến 7h ngày 28/9 các khu vực phổ biến 41 - 87mm. Hương Khê là nơi có lượng mưa lớn nhất với 101 - 124mm.

img

Ghi nhận của PV, sáng nay (28/9) trên tuyến QL 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều vị trí bị ngập úng. Cụ thể, tại Km 520 đoạn qua địa bàn phường Kỳ Trình, thị xã Kỳ Anh, nước chảy từ trên các triền núi dồn về khiến tuyến QL 1A bị ngập sâu, các phương tiện rất khó khăn khi di chuyển qua.

Một trong số các đoạn trên QL 1A bị ngập

Tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, do mưa lớn nên nhiều tuyến đường bị chia cắt, ngập sâu; có nhiều điểm sạt mái taluy dương...

img

Ngay trong sáng nay (28/9) lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại một số tuyến đường liên huyện, liên xã để cảnh báo người dân. Tại tuyến đường tuần tra ven biển đoanh qua địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, mưa lớn trong tốì và sáng nay cũng khiến tuyến đường này tiếp tục xuất hiện 10 điểm sạt lở kéo dài khoảng 1Km; hiện có 15 hộ dân, 40 nhân khẩu xã Cẩm Lĩnh bị ảnh hưởng.

img

Lực lượng chức năng đã dựng rào cảnh báo 2 điểm đầu, huy động người và phương tiện máy móc xử lý.

Thừa Thiên Huế: Hơn 190 nhà dân bị tốc mái, 5 người bị thương

Trưa 28/9, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo báo cáo nhanh từ một số địa phương, trên địa bàn tỉnh đã có 190 nhà dân tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Quảng Điền và TP Huế bị tốc mái và 1 nhà bị sập; hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ.

Bão số 4 cũng khiến 5 người tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị thương; 5 cột điện trung thế bị đổ ngã. Một số tuyến cáp quang bị đứt, trong đó có 2 tuyến cáp quang VNPT ở huyện Quảng Điền và Phú Lộc. 8 tuyến cáp quang Viettel tại huyện Phú Lộc bị đứt và 30 trạm BTS mất liên lạc do mất điện lưới, đang được nhân viên tiến hành chạy máy nổ ứng cứu trạm BTS...

Đặc biệt, tối 27/9, tổng đài thông tin 19001075 tại Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nặng gọi hỗ trợ chuyển đi viện cấp cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển thông tin cho các địa phương điều động người, phương tiện hỗ trợ và 3 trường hợp này đã được đưa đi bệnh viện an toàn.

Quảng Trị: Nhiều đoạn đường bị sạt lở, ngập nước

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại, tỉnh này đã có thống kê về những thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão Noru gây ra.

Về giao thông, đường 14 đoạn cầu Treo Đakrông đi Tà Rụt bị sạt lở nhẹ 3 điểm (km 14, 15 và 17). Cầu tràn Km28 đi thôn Xi Pa (Tà Long, Hướng Hóa) bị ngập sâu 0,9m gây chia cắt. Một số ngầm tràn miền núi mực nước đang lên, làm chia cắt giao thông ở các xã: Ba Tầng, Hướng Sơn (Hướng Hóa). Hiện tại, các địa phương đã khắc phục tạm thời để giao thông đi lại bình thường.

Đồng thời, 5,6km đường bị xói lở, hư hỏng và 1 cầu tạm ở Vĩnh Ô (Vĩnh Linh) bị cuốn trôi. Bên cạnh đó, nhiều đoạn kè, cầu qua kênh và kênh mương ở Triệu Thành (Triệu Phong) và Vĩnh Linh bị sạt lở, hư hỏng. Sụt lún mái, chân đê nhiều điểm tại tuyến đê Hữu Thạch Hãn đoạn qua thôn Lưỡng Kim (Triệu Phước, Triệu Phong).

Về sản xuất nông nghiệp và thủy sản, hơn 21ha gồm cây hoa màu, sắn và cây công nghiệp bị ngã đổ. 250 con gia cầm bị chết, nhiều diện tích nuôi tôm, cá ở huyện Vĩnh Linh bị thiệt hại.

Hệ thống điện đường ở Gio Linh bị gãy, đổ chưa thống kê được. Mưa lớn cũng khiến 1 nhà dân ở huyện Hướng Hóa bị sập hoàn toàn.

Quảng Trị: QL15D lên cửa khẩu La Lay bị ngập, sạt lở nhiều điểm

Trưa 28/9, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện các đơn vị đang tập trung công tác đảm bảo giao thông, khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão.

“Trước mắt tập trung khắc phục bước đầu như hốt sụt, chặt cây, vệ sinh phễu rác lấp mặt đường, rãnh thoát nước, nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến được thông suốt, chưa khắc phục triệt để những hư hỏng ảnh hưởng đến kết cấu nền mặt đường như rạn nứt, bong bật mặt đường, gia cố rãnh dọc, mái taluy hư hỏng”, Sở GTVT Quảng Trị cho hay.

Tại vị trí cầu tạm Km 25+300 Tỉnh lộ 571 bị nước thượng nguồn đổ về dâng cao cuốn trôi 2 nhịp N2, N3 của cầu tạm dài 12m và 1 trụ (trụ T1) gây tắc giao thông.

img

Sở GTVT cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị lắp đặt biển báo cấm phương tiện qua lại và tổ chức kiểm tra hiện trường để có phương án khắc phục, sửa chữa để đảm bảo giao thông, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

img

Bên cạnh đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị bố trí rào chắn và người thường xuyên túc trực 24/24h tại các vị trí ngầm tràn bị ngập tắc giao thông. Bố trí máy móc, nhân lực để vệ sinh dọn bùn đất lấp rãnh, đất đá tràn mặt đường, thông cống, rào chắn các đoạn bị sạt lở, bố trí biển báo các đoạn ngập sâu... nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến và thường xuyên tuần tra, kiểm tra báo cáo tình hình thiệt hại kịp thời.

img

Theo báo cáo nhanh từ các đơn vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ ngày 26/9 đến nay trên địa bản tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió giật mạnh, nhiều cây cối trên các tuyến đường bị gãy đổ.

Tại tuyến QL15D từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay, cầu tràn Đakrông tại Km0+307 nước ngập sâu 80cm, tắc giao thông; cầu tràn La Hót 1-Km1+094 ngập 30cm.

img

Bên cạnh đó, trên QL15D có 5 vị trí sụt ta luy dương, đất đá tràn lấp mặt đường (Km4+360, Km7+300, Km7+520, Km7+640, Km9+550), với khối lượng khoảng 700m3; cầu tràn La Hót 1 - Km1+094 hư hỏng mái taluy phía phải tuyến; cầu Km6+00 xói lở mái taluy tứ nón phía phải tuyến; cống Km8+750 hư hỏng mặt đường và mái taluy đầu cống phải tuyến; cầu Km9+873 xuất hiện vết nứt mố cầu; cống Km11+300 sụt trượt mái taluy và hạ lưu cống.Quốc lộ 9D sụt lở taluy dương gây tắc rãnh dọc khối lượng khoảng 25m3.

img

Hình ảnh sạt lở trên QL15D

Trên các tuyến Tỉnh lộ, cầu tràn Ba Lòng - Km11+240 trên tuyến ĐT588a nước ngập sâu 80cm, tắc giao thông. Cầu tràn Km12+771 ĐT.586 nước ngập sâu 40cm, tắc giao thông. Còn trên tuyến ĐT.576c, cột điện cao thế tại Km14+600 bị gãy đổ gây tắc giao thông.

Quảng Ngãi: Núi sạt, cây đổ gây tắc đường ở nhiều nơi

Theo báo cáo nhanh của Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, tác động của bão số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh này đã khiến rất nhiều cây xanh trên các tuyến quốc lộ như 24, 24B, 26 và nhiều tuyến tỉnh lộ bị ngã đổ gây ách tắc giao thông. Một số tuyến qua các huyện miền núi xảy ra sụt trượt đất taluy dương tràn xuống nền đường gây ách tắc giao thông cục bộ.

img

Tuyến DT 622B qua địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt chắn ngang một nửa nền đường.

Ghi nhận nhanh từ các nguồn tin của Báo Giao thông cho thấy, trên các tuyến như Quốc lộ 24C, tỉnh lộ 622B qua địa bàn huyện Trà Bồng xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tập trung cắt tỉa cây xanh ngã đổ, thông đường để đảm bảo giao thông thông suốt nhằm phục vụ có hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo ông Phong, đối với những điểm sạt lở nặng sẽ tổ chức thông xe bước một tạm thời để phương tiện lưu thông. Đồng thời, cắm biển cảnh báo hai đầu khu vực sạt lở để người dân biết lưu thông an toàn.

Đối với hệ thống cây xanh ngã đổ, tập trung thu dọn hoàn trả lại mặt đường thông thoáng.

Đối với các vị trí ngập sâu đơn vị dăng dây, cắm biển cảnh báo cấm người dân lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn.

“Hiện công tác khắc phục mới chỉ bước đầu, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát và có giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh thông suốt từ rừng xuống biển”, ông Phong nói.

Thừa Thiên Huế: Đảm bảo giao thông, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão Noru

Sáng 28/9, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các đơn vị đang tập trung công tác đảm bảo giao thông, khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão.

img

Lực lượng chức năng dọn cây đổ trên đường phố ở Huế

Trên các tuyến đường tỉnh lộ và QL49, QL49B, đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thừa Thiên Huế, bão số 4 Nuro đã khiến nhiều cây cối bị ngã đổ, đã và đang tiếp tục được các đơn vị cắt dọn, thông xe.

Đoạn Km94- Km104 QL49B qua xã Lộc Bình, đất đá từ taluy dương tràn mặt đường đoạn Km102, cũng đã được khắc phục thông tuyến. Các tuyến như đường Tỉnh lộ 2, 3, 7, 8B, 10A, 12B, 12C, 25, 25B xuất hiện một số vị trí sạt lở cục bộ như Km 6+900 ĐT12B, Km 4+200 ĐT12C; cây cối ngã đổ nhiều. Các đơn vị đang khẩn trương khắc phục xử lý, rào chắn đảm bảo giao thông. Các tuyến đường tỉnh vùng đồi núi 12D, 14E 17B, 20 cây cối ngã đổ nhiều; nước tại các tràn dâng nhanh, hiện đơn vị quản lý đang theo dõi để cập nhật tình hình, đặc biệt đường tỉnh 20 trên địa bàn A Lưới mưa rất lớn. Hàng loạt cây cối gãy đổ tại các tuyến đường đô thị cũng đã được các đơn vị chức năng khẩn trương cưa dọn, đảm bảo giao thông.

Sáng cùng ngày (28/9), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, bão số 4 Noru đã khiến 1 người tại xã Vinh Thanh bị thương, nhiều nhà cửa bị tốc mái...

Quảng Trị: Một cầu sắt bị cuốn trôi, gần 1.400 người dân bị cô lập

Ngày 28/9, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, một cầu sắt trên địa bàn vừa bị cuốn trôi khiến hơn 330 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

img

Theo đó, do ảnh hưởng của bão Noru dẫn đến mưa lớn, nước suối dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm bằng sắt nối thôn Thúc và thôn Cây Tăm (Vĩnh Ô) vào rạng sáng 28/9.

img

Việc cầu bị cuốn trôi khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu trên địa bàn xã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Cũng theo vị lãnh đạo, hiện địa phương này đang xảy ra mưa lớn, gió thổi mạnh.

Lý Sơn: Nhều tàu thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm

Đến sáng 28/9, sau khi bão số 4 tan, trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn đã ghi nhận thiệt hại ban đầu, nhất là nhiều tàu thuyền đánh cá của bà con ngư dân neo đậu tại các bến cảng, vũng neo đậu tàu thuyền bị sóng biển đánh nhận chìm.

img

Nguồn tin của Báo Giao thông tại đảo Lý Sơn xác nhận, nhiều tàu thuyền bị nước tràn vào khoang, ca bin tàu dẫn đến chìm. Hiện tại, các chủ tàu và bà con ngư dân đang nỗ lực vớt tàu để tránh thiệt hại nặng nhất.

img

Trong khi đó, bão cũng khiến nhiều cây xanh trên đảo ngã đổ gây ách tắc giao thông. Công tác khắc phục đang được người dân và chính quyền địa phương tổ chức cắt dọn, thông đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Nhiều biển hiệu, biển quảng cáo bị bão đánh tan tành, hư hỏng. Hoa màu người dân canh tác trên đảo bị thiệt hại nặng, nhất là 50ha hành ngã rạp, khả năng mất trắng.

img

Do lưu lượng mưa trên đảo trong đêm và rạng sáng ngày 28/9 lớn nên một số khu vực trũng thấp trên đảo bị ngập cục bộ.

Quảng Nam yêu cầu cán bộ trở lại làm việc sớm hơn dự kiến

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc sau bão số 4.

Theo Chủ tịch Quảng Nam, tại Công văn ngày 27/9, UBND tỉnh đã cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh được nghỉ làm việc đến hết ngày 28/9/2022. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế sau bão số 4 và để khẩn trương điều hành, giải quyết công việc kịp thời, triển khai khắc phục hậu quả bão số 4, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm lại kể từ 13h30 ngày 28/9/2022.

Kon Tum: Nhiều đường tuyến đường bị sạt lở nhẹ

Theo cập nhật ban đầu của PV Báo Giao thông, đường HCM qua đèo Lò Xo có 4 vị trí sạt nhỏ, không ảnh gây ách tắc giao thông. Đoạn qua xã Đắk An, huyện Ngọc Hồi nước ngập đường tại cầu Đắk Trụi, dài khoảng 150m.

Ngoài ra, tỉnh lộ 676 cũng có một số đoạn sạt lở. Nhiều nhất là địa bàn huyện Tu Mơ Rông, như: tại xã Tê Xăng. Đường đi thôn Đăk Viên cây ngã đổ chắn đường. Cầu tràn QL40B bị ngập, nước tràn qua cầu, giao thông bị ách tắc không đi lại được. Hai Xã Tê Xăng, Măng Ri bị cô lập tạm thời. Tại xã Đăk Tờ Kan, đường vào thôn Thôn Tê Xô Trong bị nước ngập sâu nên tạm thời bị cô lập.

img

Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra đoạn kè có khả năng sạt lở

Xã Đăk Sao có cầu tràn Năng Lớn 3 bị ngập, nước tràn qua cầu, giao thông bị ách tắc không đi lại được; xã Đăk Sao và Đăk Na tạm thời bị cô lập. Xã Đăk Na có tuyến đường đi thôn Lê Văng bị sạt lở, thôn Lê Văng tạm thời bị cô lập.

Xã Đăk Hà bị sạt lở một số điểm thuộc tuyến giao thông thôn Ngọc Leang, thôn Tu Mơ Rông; cầu treo thôn Kon Tun (cũ) bị sạt lở mố chân cầu. Xã Ngọc Lây một số điểm giao thông, cây đổ chắn đường. Xã đã chỉ đạo lực lượng xuống giải phóng để đảm bảo giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra hiện trường đã chỉ đạo mọi lực lượng trong tỉnh tập trung giải phóng những điểm cây đổ ngã kịp thời. Điều tiết giao thông hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn. Ngoài trường hợp bất khả kháng, còn lại không để tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kiểm tra, thăm hỏi người dân tại Huế

Sáng 28/9, từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành chỉ đạo các địa phương cần bám sát các thông tin về khí tượng thủy văn, không ngừng, không nghỉ; đảm bảo an toàn cho người dân sau bão…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm hỏi người dân di dời do bão tại Trường THCS Thuận An, TP Huế.

img

Đến thời điểm này, các địa phương cũng đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu. Tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành cho biết, trước mắt khẩn trương rà soát các điểm có thiệt hại, đặc biệt tại các khu dân cư, khu vực trọng yếu để hỗ trợ người dân; hệ thống cây xanh ngả đổ cũng nhanh chóng khắc phục, đảm bảo lưu thông và thông tin liên lạc.

img

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần dựa vào tình hình thực tế, diễn biến thời tiết để ứng phó với bão. Sau khi bão tan, nhanh chóng tổng hợp nhanh các khu vực bị thiệt hại và chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho người, đặc biệt phải tuyệt đối an toàn mới cho học sinh đi học trở lại.

img

Trước đó, khoảng 0h ngày 28/9, tại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã triệu tập các đầu cầu báo cáo diễn biễn tình hình, các ảnh hưởng của bão.

Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam chưa ghi nhận thiệt hại về người

Sáng 28/9, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, sau khi bão số 4 tan và qua báo cáo sơ bộ của các huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đến 8 giò sáng ngày 28/9, không có thiệt hại về người do bão số 4 gây ra. Hệ thống thông tin liên lạc cơ bản thông suốt.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tại huyện Lý Sơn và Bình Sơn, hai địa phương được xác định là vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà bị tốc mái. Có trên 216,5 nghìn khách hàng sử dụng điện tại 6 huyện gồm: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa bị mất điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn tại một số địa phương, đặc biệt là tại huyện Trà Bồng và Bình Sơn.

Do đó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát thông tin diễn biến để kịp thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, núi và ven sông, suối. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện tổ chức khắc phục những thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngay từ 3 giờ sáng ngày 28/9, sau khi bão tan, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã bố trí 3 tổ công tác tuần tra trên các tuyến đường và kịp thời tham gia dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường, đảm bảo phương tiện tham gia giao thông thông suốt, an toàn.

Trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 24C, lực lượng CSGT nhanh chóng triển khai lực lượng tích cực tham gia cưa dọn, thu gom cây ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, phương tiện lưu thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi cho thấy thiệt hại do bão gây ra không đáng kể. Chỉ có một số trường hợp nhà dân bị tốc mái, biển hiệu quảng cáo bị bão cuốn làm xiêu vẹo.

Một số cây xanh ở các tuyến phố trung tâm TP.Quảng Ngãi ngã đổ đã được lực lượng công nhân môi trường, người dân thu dọn kịp thời đảm bảo giao thông thông suốt.

Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, đến thời điểm 6h sáng nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão gây ra. Thiệt hại do bão cũng ở mức thấp với 75 cây xanh. Một số biển hiệu ngã đổ, có 2 nhà tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục lại 89 trạm).

Tại Quảng Nam cũng chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng trong bão Noru, có 1 nhà dân ở xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) bị tốc mái hoàn toàn; chìm 1 ghe tại xã Tam Giang (huyện Núi Thành). Có 4 tàu vận tải và 1 tàu câu mực neo đậu tại phao luồng số 19 Luồng cảng Kỳ Hà bị rê neo và mắc cạn tại khu vực luồng phao số 17 gần xã đào Tam Hải.

Về giao thông, tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Nam Giang bị sạt lở 3 vị trí (Km448+600; Km450+00; Km457).

Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã tại huyện Nam Giang cũng bị sạt lở, đứt gãy. Tuyến QL14E bị ngập.

Một số trường học, thư viện trường tại huyện Duy Xuyên, Quế Sơn bị tốc mái.

Gia Lai: Tông vào cột điện bị bão đánh đổ, một người chết

Ông Đỗ Việt Hưng, chủ tịch UBND TP.Pleiku, T. Gia Lai xác nhận, trên địa bàn thành phố có một nạn nhân tử vong do tông xe vào cột điện bị đổ ra đường do bão.

Do ảnh hưởng của bão số 4, một cột điện tại thôn 2, X. An Phú (TP.Pleiku) ngã ra đường tạo thành góc chéo. Khoảng 5h30 sáng nay, bà Nguyễn Thị Trí (sinh 1965 trú tại xã An Phú) trên đường đi xe máy đến chỗ làm chẳng may tông vào cột điện trên, bị đa chấn thương ở đầu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Trí đã không qua khỏi. Được biết, bà Trí là nhân viên dọn dẹp vệ sinh, tạp vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Đăk Đoa.Nhân

Hạ tầng giao thông Đà Nẵng bình yên sau mưa bão

Từ 6h sáng này 28/9, các lực lượng ngành GTVT TP.Đà Nẵng đã triển khai rà soát, ghi nhận các thiệt hại do bãi Noru gây ra.

Theo báo cáo của Sở GTVT TP.Đà Nẵng, đến 7h30 cùng ngày, các tàu du lịch đang neo đậu trú bão trên sông Cổ Cò vẫn an toàn. Các cầu bình thường, an toàn (riêng cầu Trần Thị Lý, cửa vào hệ thống thang máy bị bể kính).

img

TTGT Đà Nẵng dọn dẹp cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Linh

Tại cầu Thuận Phước 2 trạm gác bay mái tôn. Các hầm chui sau khi bị cúp điện hoạt động bằng máy phát điện dự phòng nên hệ thống bơm hoạt động bình thường, các hầm khô ráo. Các lực lượng đang tiến hành tháo barie chặn phương tiện của các cầu.

Một số hàng rào, cọc su mềm, đảo mềm, biển báo trên một số tuyến đường ngã đổ đang được ngành dọn dẹp, thu hồi, đảm bảo giao thông.Tại tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa cát phủ mặt đường một số vị trí cục bộ khoảng 10cm, các phương tiện vẫn lưu thông được.

Đường Hoàng Sa (khu vực bán đảo Sơn Trà) không có hiện tượng sạt lở, cây ngã đổ nhiều chắn lối đi; có một số đá lăn nhỏ đơn vị quản lý đường đang dọn dẹp.

Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết thêm, hệ thống camera giám sát giao thông bị gián đoạn nhiều vị trí do cúp điện nhiều khu vực. Hệ thống đèn tín hiệu ĐKGT bị rơi tại một số nút giaonhư: Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ - XVNT, QL14B-TTHC huyện HV, Dũng Sỹ Thanh Khê - Yên Khê,...

Nhiều tuyến đường cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông hoặc thu hẹp phần đường như: Nút giao Ngã ba Huế, Bạch Đằng, Nguyễn Tất Thành, Trường Sơn, đường dẫn cầu Tiên Sơn, Hàm Nghi, Nguyễn Chánh, …Một số trụ điện, mái tôn ngã, bay nằm trên đường, đơn vị quản lý đang dọn dẹp để đảm bảo giao thông như: Tôn Đức Thắng, Ngô Quyền,…

Qua hệ thống quan trắc ghi nhận mức gió các cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý ở thời điểm 7h00 ngày 28/9 khoảng cấp 5, cấp 6.

Thủy điện Đakrông 1 xả lũ từ 7h45 sáng 28/9

Ngày 28/9, Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 tại Quảng Trị đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị về việc mở cửa van xả nước đập hồ chứa nhà máy thủy điện Đakrông 1 (Đakrông, Quảng Trị).

Cụ thể, để đảm bảo an toàn và chống ngập cục bộ phía thượng lưu đập, nhà máy thủy điện Đakrông 1 tiến hành xả lũ. Thời gian xả lũ tiến hành vào lúc 7h45 cùng ngày 28/9.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm hiện nay các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng.

Đồng thời xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, kiểm tra hiện trường thủy điện Thượng Kon Tum.

Theo báo cáo của lãnh đạo thủy điện đến 9h sáng nay mực nước hồ thủy điện Thượng Kon Tum mực nước vẫn dưới mức dâng bình thường, buộc phải xả lũ còn thấp hơn 1m. Nước thượng nguồn về còn chậm.

img

Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, kiểm tra hiện trường thủy điện Thượng Kon Tum.

Ông Nguyễn Hữu Tháp, cho biết hiện Kon Tum vẫn đang mưa lớn. Ông Tháp chỉ đạo tất cả các hồ thủy điện theo dõi lưu lượng nước đổ về 24/24h để điều tiết xả lũ hợp lý, không để lũ về hạ nguồn dồn dập.

Huy động tổng lực đảm bảo an toàn cho người dân

Sáng ngày 28/9, tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn gió giật mạnh, mưa rải rác. Nhiều ngầm, tràn qua suối ở miền núi bị nước dâng, chia cắt như cầu tràn thôn Trùm, xã Ba Tầng và đập tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa).

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân, quân sự chốt giữ để đảm bảo an toàn cho người dân.

img

img

Riêng tại huyện Đakrông (Quảng Trị), nước suối dâng cao đã chia cắt hàng loạt ngầm, tràn tại các xã A Ngo, Tà Rụt, A Vao, Ba Nang.

Lãnh đạo UBND huyện Đakrông cho biết, có nơi nước dâng qua ngầm, tràn hơn 1m, chảy rất xiết. Từ tối ngày 27/9, đơn vị đã chỉ đạo chính quyền các địa phương cử lực lượng chốt giữ, yêu cầu người dân không đi qua các ngầm, tràn, khu vực nguy hiểm

Hiện nay, các đập thủy điện dọc theo sông Đakrông đã vượt tràn hơn 2m và đang có xu hướng dâng cao. Huyện này đã tiến hành di dời các hộ dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn để đề phòng ngập lụt.

Theo báo cáo, trong hơn 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; lượng mưa phổ biến từ 100-120 mm. Một số nơi cao hơn như Vĩnh Kim 257mm, TX Quảng Trị 191mm, Tà Rụt 184mm.

Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết đang ở mức dưới báo động 1. Một số nơi đã có gió mạnh như tại đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; tại Cửa Việt có gió mạnh cấp 6, giật cấp Tỉnh này có 126 đập, hồ chứa thủy lợi, đến thời điểm hiện tại thì tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi trọng điểm đạt trung bình khoảng 47 % so với dung tích thiết kế và hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị đạt khoảng 18,67% so với dung tích thiết kế. Mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn

7h30 sáng, khu vực Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) gió vẫn giật mạnh. Nhiều người dân tranh thủ ra đường kiểm tra lại tàu thuyền, vật dụng...

Ghi nhận trên tuyến đường Chu Huy Mân, Trần Thánh Tông, Hoa Lư... nhiều cây lớn bật gốc, ngã đổ, gãy ngang thân.

img

img

img

img

Theo các hộ dân, gió quần thảo mạnh, nhưng do chằng chống, gia cố mái tốt nên hầu hết nhà cửa không bị hư hại.

Tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà) tàu thuyền ngư dân neo đậu an toàn, không gặp sự cố khi bão đổ bộ

Ghi nhận của PV Báo Giao thông lúc 6h30 sáng 28/9, lực lượng chức năng TP Huế đang cưa dọn hàng loạt cây cối bị gãy đỗ đè vào nhà dân và bên đường Lý Thái Tổ - QL1 đoạn qua phường An Hòa.

Tại đây, hàng loạt ngôi nhà bị gió bão thổi tốc mái, kính cường lực, tôn bị vỡ, bay ngổn ngang.

Cùng thời điểm, tại đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn gió mạnh liên hồi, sóng cao.

img

Nước bắt đầu dâng cao, xuất hiện lũ ở huyện Phước Sơn.

Tuy nhiên, Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đánh giá, đến hiện tại mức thiệt hại vẫn thấp hơn so với ảnh hưởng của các cơn bão trước đây.

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam nước bắt đầu dâng cao, xuất hiện lũ ở huyện Phước Sơn. Cầu tràn Đăk Mét (xã Phước Thành) nước lênh láng, chảy xiết.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, từ 19h tối 27/9 đến sáng nay trên địa bàn tỉnh có mưa rất to, phổ biến ở mức trên 200mm, đặt biệt khu vực hồ Việt An (huyện Thăng Bình) mưa đến 582mm.

Bão đổ bộ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, lúc 4h sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15.8oN; 108.1oE, nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ cấp 10-11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đông Hà có gió giật cấp 6; Đồng Hới có gió giật cấp 7; Nam Đông có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 8; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng Ngãi có giật cấp 7; An Nhơn có gió giật cấp 7; Tuy Hoà có gió giật cấp 7; An Khê có gió mạnh cấp 6; Pleiku có gió giật cấp 8.

img

Tỉnh Kon Tum mưa lớn từ tối qua. Tuyến đường đi từ Ba khen, Văn Xuôi, Chung Tam Măng Ri thuộc huyện Tu Mơ Rông đã tắc nghẽn hoàn toàn do sạt lở

img

Đập tràn QL40 đi Tê Xăng Măng Ri, tỉnh Kon Tum lũ đang về mạnh

img

Km27 đường Đăk Koi Đăk Pxi đã ngập. Cty đã rào chắn Barie hai đầu, trực gác đảm bảo giao thông.

img

img

img

Một số hình ảnh thiệt hại trên QL40B và TL676 qua Kon Tum

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 03h ngày 28/9 có nơi trên 200mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 278mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 201.6mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 310.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 230.8mm.

Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên biển

Dự báo trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

img

Cầu treo Đắk Ác, xã Đắk Long, huyện Đắk Glei, Kon Tum ngập trong dòng lũ

Cảnh báo nguy hiểm ven bờ

Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m.

Vùng ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Khu vực Kon Tum có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo trong ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

img

img

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực dọn cây cối bị gãy đổ trên đường, đảm bảo ATGT

img

Đường qua xã Văn xuôi, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum sạt lở nghiêm trọng

img

Đêm 27/9 một xe tải lật trên đường HCM tại ngã ba nhà máy xi măng Xuân Thành, huyện Nam Giang, Quảng Nam, phải mấy 4 giờ sau mới thông đường.

Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Khu vực Hà Nội: từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Phó Thủ tướng điều hành cuộc họp lúc 0h

Lúc 0 giờ ngày 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, kết nối trực tuyến với điểm cầu 8 tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão để nghe báo cáo diễn biễn tình hình và chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 4.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đang chủ trì cuộc họp điều hành ứng phó cơn bão số 4 tại Sở chỉ huy tiền phương Huế lúc 0h sáng 28/9.

Tại buổi họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, vào 0 giờ sáng nay (28/9), vị trí bão ở 15,8 độ vĩ Bắc, 109 độ kinh đông, cách Đà Nẵng - Quảng Nam 80km. Bão đã gây gió mạnh ở đảo Lý Sơn cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển ổn định hướng Tây, khoảng 3-6 giờ tới, bão đổ bộ vào bờ.

Khi cập bờ, gió bão cấp 11 đến 13, giật cấp 15. Gió mạnh nhất tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam và Nam Thừa Thiên Huế. Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 28/9, gây lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương dự báo bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị… đã báo cáo, cập nhật thông tin về công tác ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt ở các vùng xung yếu. Đến thời điểm hiện tại, dù bão có dấu hiệu suy giảm nhưng vẫn còn ở cấp 12-13, giật cấp 15, một số nơi đã có mưa rất to.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá các địa phương đã có sự chuẩn bị tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, kiên quyết không để sót trường hợp người dân ở lại các vùng xung yếu, nguy hiểm và liên tục cập nhật, báo cáo diễn biến của thiên tai.

Trong tình hình vừa có mưa, sóng lớn, triều cường dâng trong đêm, nhiệm vụ của các lực lượng phòng chống bão hết sức nặng nề trong việc bảo đảm an toàn cho người dân. Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng tiếp tục tập trung cao độ khi chỉ còn mấy tiếng nữa là bão vào, làm hết sức để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương cần chủ động, khi có tình huống xấu, huy động tối đa thiết bị, vật tư, nhân lực bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, đảm bảo an toàn công trình hồ đập, đê điều.

“Ban Chỉ đạo đánh giá rất cao các địa phương chuẩn bị rất tích cực, bài bản, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, các lực lượng, quân đội, công an đều trực chiến sẵn sàng. Tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao công tác chuẩn bị. Bây giờ bão đã vào đến bờ, đất liền rồi.

Dòng suối chảy qua xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông đổ mạnh uy hiếp những cây cầu

Cơn bão này rất mạnh. Rồi triều cường, mực nước biển dâng rất là cao, sóng biển lớn… lại diễn ra trong ban đêm thì nhiệm vụ các lực lượng tham gia phòng chống bão đêm nay rất là vất vả, cũng phải hết sức chú trọng bảo đảm an toàn cho người dân, đảm bảo an toàn cho các lực lượng”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói.

Đà Nẵng mất điện cục bộ, tìm thấy thi thể thuyền viên ở Quảng Bình

Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định mới ghi nhận một số nhà dân tốc mái, gãy cây xanh (chưa có thống kê cụ thể), chưa có báo cáo xảy ra sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin từ người dân phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), vào lúc 23h40 phút ngày 27/9, trên địa bàn phường đã cục bộ xảy ra mất điện.

img

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy thi thể của thuyền viên bị rơi xuống biển khi đưa tàu cá đi tránh trú bão số 4.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đêm 27/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1991, trú thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) về việc tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Đăng Nh. (SN 1972, thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch).

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại bờ biển xã Quang Phú (TP Đồng Hới).

Lực lượng biên phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng qua, ông Hồ Văn Hờn (SN 1982, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 92005 báo tin với Đồn Biên phòng Nhật Lệ về việc một thuyền viên trên tàu rơi xuống biển mất tích.

Cụ thể, thời gian 7h30, tàu cá QB 92005 TS xuất lạch cửa Nhật Lệ (TP Đồng Hới) để tới Cảng Gianh (huyện Bố Trạch) neo đậu tránh trú bão. Trên tàu cá có 6 thuyền viên.

Đến 9h40, khi tàu cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nh. không may bị rơi xuống biển mất tích.

Cây đổ la liệt, đường phố thành sông

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tối 27/9, dù bão chưa vào nhưng tại Đà Nẵng đã có mưa to gió lớn. Trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu), hơn chục gây xanh ngã đổ chắn ngang đường.

img

Cây đổ cản trở giao thông, lực lượng chức năng phải quét dọn trong đêm

Đến 21h tối cùng ngày, trời ngớt mưa, các lực lượng chức năng phối hợp cắt, dọn cây ngã đổ tại đường Hùng Vương.

Trung tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra - Dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho hay, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố và chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT, Đội huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị có liên quan, phối hợp các phường trên địa bàn Hải Châu hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời phối hợp với công ty cây xanh Quận Hải Châu cưa cây ngã đổ chắn ngang tuyến đường như: Trần Phú, Hùng Vương…

Mặt khác, sau cơn mưa kéo dài từ chiều cùng ngày, đường Trần Phú đã ngập sâu, kéo dài hàng chục mét.

Lý Sơn “nín thở” trước giờ bão Noru đổ bộ

Dù bão số 4 chưa vào bờ, song tại huyện đảo Lý Sơn gió ngày càng lớn tạo nên những cột sóng cao từ 7-10m bao quanh đảo. Cả huyện đảo như “nín thở” khi cấp gió ngày càng tăng.

Ghi nhận từ các nguồn tin của Báo Giao thông tại đảo cho thấy, đến 21h30, gió giật rất mạnh, nhiều cây xanh tại đảo bị ngã đổ. Đã có một vài trường hợp nhà cửa của người dân bị tốc mái nhẹ. Hệ thống lưới điện trên đảo vẫn an toàn. Hiện tại đảo có gió cấp 9-10 và giật cấp 11-12. Lượng mưa đo được trung bình hơn 180mm.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lý Sơn, ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến 50ha hành của người dân địa phương ngã rạp và khả năng mất trắng.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, hiện gió rất lớn, cả huyện đang “nín thở” chờ đợi và đưa ra giải pháp ứng phó khi có sự cố ngoài kịch bản.

“Dù cả chính quyền và người dân đều rất lo lắng, song hàng chục nghìn dân đất đảo mấy trăm năm qua đã đón không biết bao lần bão ập đến và đều an toàn trước thiên tai. Người dân luôn đoàn kết, gắn bó nên tôi tin người dân sẽ đồng hành cùng huyện vượt qua thời khắc khó khăn này”, bà Hương chia sẻ.

Hơn 100 ngôi nhà ở Quảng Trị bị lốc quật hỏng

Tại Quảng Trị, vào lúc 21h ngày 27/9, nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa rất to. Ở khu vực vùng biển Cửa Việt (Gio Linh), trời đang ngớt mưa, gió lặng.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, trên 320 người dân, cán bộ đã được đưa vào 2 hầm tránh trú bão trên đảo để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ phổ biến từ 50-80 mm, một số nơi cao hơn như Triệu Hòa 143mm, Triệu Ái 114mm, Cửa Tùng 106mm, Vĩnh Tú 106 mm. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang ở mức dưới báo động 1. Một số nơi đã có gió mạnh như tại đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; tại Cửa Việt có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.

Ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, trận lốc xoáy xuất hiện lúc 15h hôm nay và kéo dài khoảng 15 phút quét qua KP3 (Cửa Việt, Gio Linh) gây thiệt hại về nhà cửa, trụ sở, cây cối…

Cụ thể, có 120 nhà dân bị sập và tốc mái (2 nhà bị sập hoàn toàn); 180 gian hàng, lều quán ở chợ Cửa Việt bị tốc bay mái; 3 người bị thương. Ngoài ra, lốc xoáy còn xô đổ nhiều xe máy đang dựng hoặc lưu thông trên đường; làm bật gốc nhiều cây cổ thụ ở khu vực.

Cũng theo ông Hóa, ngoài công tác thống kê thiệt hại, địa phương đang huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả, trước thời gian bão Noru ập vào đất liền.

Đồng thời, sắp xếp nơi ăn nghỉ tạm thời cho những người dân bị tốc mái nhà.

img

img

img

img

Đà Nẵng bắt đầu có gió lớn, mưa ngày càng nặng hạt

Lúc 20h, Đà Nẵng bắt đầu có gió lớn khu vực ven biển. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đường phố vắng bóng người qua lại dù chưa đến giờ Chính quyền cấm người dân ra đường.

img

Hình ảnh mưa, gió tại Đà Nẵng lúc 20h

Bão số 4 cách Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 180km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8,...

Hồi 19h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, di chuyển sang Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ

Vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 16; sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15; sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng do bão cao 1,2-1,7m (Quảng Bình: 1,2m; Quảng Trị: 1,3m; Huế: 1,5m; Đà Nẵng: 1,7m; Quảng Nam: 1,5m; Quảng Ngãi: 1,0m), mực nước tổng cộng (nước dâng bão kết hợp với thủy triều) cao 1,5-2,5m (Quảng Bình: 1,6m; Quảng Trị: 2,0m; Huế: 1,8m; Đà Nẵng: 2,5m; Quảng Nam: 2,5m; Quảng Ngãi: 1,5m), nguy cơ cao ngập tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp sóng lớn.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Từ đêm 27/9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Cảnh báo mưa lớn: từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm, có nơi trên 450mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra công tác ứng phó bão tại Quảng Trị

Tối ngày 27/9, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dẫn đầu đã có buổi làm việc theo hình thức trực tuyến tại tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, bão số 4 là cơn bão lớn, dự kiến vào 21h tối ngày 27/9 sẽ đổ bộ vào đất liền. Vì vậy, thời gian rất là quý giá nên các địa phương, lực lượng phải nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra. Dù có chuẩn bị kỹ càng nhưng cũng có những tình huống đột suất xảy ra, bão Noru chưa vào nhưng đã làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, khiến 3 người ở Quảng Trị bị thương…

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kiểm tra nơi bị lốc đánh ở Quảng Trị

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân, đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên hàng đầu như: tiến hành di dời và bố trí chỗ ở cho người dân sơ tán… Cần phục vụ lương thực thực phẩm, ứng cứu các trường hợp khi bị chia cắt, khó khăn do mưa bão. Đồng thời, xác định công tác bảo vệ các công trình trọng điểm, quan trọng ảnh hưởng lớn đến an toàn của nhân dân như đê điều, trụ sở cơ quan, đường sá, hệ thống điện… Tình hình mưa bão cũng có thể xảy ra các tình huống chưa lường trước được như sạt lở bờ biển, nguy cơ hồ đập nên cắt cử lực lượng ứng trực.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, không để các thuyền viên, thủy thủ còn lưu trú lại trên tàu để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp không rời tàu thì phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng chế. Chính quyền các địa phương, lực lượng biên phòng cắt cử lực lượng để kiểm tra, bảo vệ tài sản của người dân.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm việc tại Quảng Trị

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh có 2.302 chiếc với 6.136 thuyền viên, hiện tại tất cả chủ các phương tiện, tàu thuyền đã nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão Noru và đã vào neo đậu an toàn tại các bến. Tàu thuyền ngoại tỉnh vào neo đậu, tránh trú trên địa bàn tỉnh là 40 chiếc với 322 thuyền viên.

Quảng Trị có 126 đập, hồ chứa thủy lợi; tổng dung tích các Hồ chứa thủy lợi trọng điểm đạt trung bình khoảng 45,66% so với dung tích thiết kế và hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị đạt 19,2% so với dung tích thiết kế. Diện tích lúa nước gieo cấy vụ Hè Thu ước đạt 23.087 ha và cơ bản đã thu hoạch xong, còn khoảng 376 ha lúa và khoảng 2.060 ha rau màu các loại chưa thu hoạch. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là 3.421 ha; trong đó diện tích thủy sản đang thả nuôi 902,5ha. Ngoài ra, toàn tỉnh có khoảng gần 300 lồng, bè nuôi trồng thủy sản, hiện tại còn 261 lồng chưa thu hoạch.

Từ sáng 27/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tổ chức công tác sơ tán dân tránh trú bão, ngập lụt, lũ lống, lũ quét sạt lở đất; tiến hành sơ tán dân tránh trú từ nhà tạm không đảm bảo phòng chống thiên tai đến các nhà kiên cố như: trường học, trụ sở cơ quan, trụ sở UBND, trạm Y tế, Đồn Biên phòng, nhà cộng đồng; đồng thời tổ chức di dân tại chỗ từ các nhà dân thiếu kiên cố, thấp trũng sang các nhà dân kiên cố, cao ráo. Hiện tỉnh đã thực hiện sơ tán hơn 4.100 hộ với gần 13.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thời điểm hiện tại tỉnh này có mưa, nhưng chưa lớn. ở khu vực biển có gió cấp 5, 6. Công tác ứng phó được thực hiện khẩn trương, việc di dân đã tiến hành xong lúc 15h cùng ngày 27/9 và đã di dời hơn 14.000 hộ đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đã hoàn tất các phương án ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho người dân. 100% tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ, di dời hờn 93.000 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, tỉnh còn xây dựng 3 kịch bản cụ thể như ứng phó với sạt lở, lũ lụt… để xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương, các tỉnh từ Quảng Trị - Bình Định đã rà soát, sẵn sàng sơ tán dân bị ảnh hưởng do bão với tổng số 118.144 hộ/402.746 người.

Đến 17h, ngày 27/9 đã sơ tán 81.152 hộ/253.032 người, đạt 71%. Trong đó, tỉnh Quảng Trị với 4.124/12.926, Thừa thiên Huế với 2.552/8.407, Đà Nẵng với 9.300/ 30.721, Quảng Nam với 39.897/123.714, Quảng Ngãi với 23.006/68.034, Bình Định với 5.109/14.729. Thời gian hoàn thành vào 18h ngày 27/9.

10 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9. Các tỉnh Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định đã cho cán bộ, công nhân nghỉ làm ngày 27-28/9. Hiện còn 4.787 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo đã di chuyển vào đất liền tránh trú an toàn. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở, biển hiệu, công trình, cột tháp cao...

Về nuôi trồng thủy sản, từ Thừa Thiên Huế - Bình Định có 20.712ha và 4.480 lồng. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, các tỉnh, thành phố đã tổ chức gia cố, di dời người dân trên các lồng bè, chòi canh.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng lẫn cơ sở vật chất để phòng chống bão của các địa phương. Toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, từ tỉnh, thành đến huyện, thị, xã đã vào cuộc rốt ráo; triển khai tương đối đồng bộ các phương án để ứng phó.

Phó Thủ tướng cho biết, bão Noru là cơn bão rất mạnh với cấp độ 13 - 14 và có thể giật với cấp 17. Thời gian đang chạy đua, bão cách đất liền chỉ còn khoảng 100km và vài giờ nữa sẽ đổ bộ. Mưa lớn, gió, kèm thủy triều dâng đúng với thời điểm mưa bão xảy ra nên nguy cơ rủi ro tăng cao nên phải có biện pháp cụ thể để ứng phó cho phù hợp.

img

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tại điểm di dân, tránh trú bão ở xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan cần phải chú trọng, đặt tính mạng người dân lên trên hết, không vì tài sản mà để ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Các địa phương phải rà soát người dân ở tất cả các khu vực có thể rà soát được như các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; thuyền viên thủy thủ trên các tàu thuyền; người dân bám trụ tại các nơi nuôi trồng thủy sản, bè lồng nuôi cá. Nếu cần thiết có thể cưỡng chế những trường hợp không chịu di dời để đảm bảo an toàn; phải có lực lượng có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho người dân.

Đồng thời, các công trình quan trọng ảnh hưởng lướn đến sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến việc phòng chống bão và những khu vực trọng yếu như hồ đập, đê biển, đường điện, bệnh viện…cần tăng cường lực lượng ứng trực, cập nhật thông tin thường xuyên để có giải pháp kịp thời xử lý. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với người dân không được chủ quan sau bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất về người và của...

Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng cần xác định các trọng tâm, trọng điểm để phối hợp kịp thời như các khu vực vỡ đê, xảy ra tai nạn… thì phải dự báo nắm tình hình, huy động các lực lượng phối hợp để xử lý.

Trước đó, vào chiều 27/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4. Tại đây, Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh; kiểm tra tình tránh trú bão của tàu, tuyền tại Khu neo đậu tàu thuyền Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; kiểm tra tại điểm di dân, tránh trú bão ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong...

Đà Nẵng bắt đầu đóng các cầu qua sông Hàn

16h30 chiều 27/9, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng bắt đầu đóng cầu Thuận Phước. Đây là cây cầu rất cao, nằm ở cửa biển nên gió qua khu vực này rất mạnh.

Ghi nhận của PV, hiện tại ven biển Đà Nẵng bắt đầu có gió lớn, mưa khá to. Do đó việc lưu thông qua cầu Thuận Phước là rất nguy hiểm. Sau cầu Thuận Phước, vào 20 giờ 30 cùng ngày, Đà Nẵng cũng sẽ cho đóng cầu Sông Hàn, Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu Phò Nam và cầu vượt Ngã ba Huế, áp dụng theo các cấp độ gió. Khi gió đạt cấp 6 sẽ chốt hai đầu cầu, cảnh báo người dân nguy cơ tiềm ẩn TNGT.

img

Khi gió đạt cấp 7, cấm tất cả các loại phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu Thuận Phước và xem xét tình hình lưu thông qua các cầu khác để cấm xe mô tô, xe máy.

Khi gió đạt cấp 10, tiến hành phong tỏa, cấm tất cả các loại phương tiện qua các cầu. Đối với các hầm chui tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, nút phía Tây cầu Sông Hàn, khi có sự cố ngập nước, cấm các phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn.

Đảo Cù Lao Chàm đã có gió mạnh cấp 8

Lãnh đạo TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, từ 17h chiều 27/9 tại đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) đã có mưa lớn và gió mạnh cấp 8.

Đến chiều nay, chính quyền địa phương đã hoàn thành việc sơ tán dân trong vùng nguy hiểm trên đảo.

Theo đó, có 305 hộ dân với 888 nhân khẩu được sơ tán theo hình thức xen ghép.

Huế: Mưa to, đường vắng, hàng quán đóng cửa

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ghi nhận của PV Báo Giao thông ở TP Huế và thị xã Hương Trà lúc gần 19h trời mưa khá to, gió nhẹ.

Trên các tuyến đường TP Huế và QL1 qua thị xã Hương Trà phần lớn các hàng quán, nhà dân đã đóng cửa, xe máy lưu thông trên đường không nhiều.

Quảng Bình cho học sinh nghỉ học từ 28/9

Chiều tối 27/9 Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình vừa có chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/9 cho đến khi kết thúc hình thế thiên tai nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên.

Đồng thời, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch sơ tán học sinh tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của bão, mưa lũ, khu vực trũng thấp, ven sông, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lý Sơn, Quảng Ngãi:

Video: Lý Sơn đang có mưa to, gió lớn

img

img

Đá tảng lăn xuống đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam

Chiều 27/9, tại Km1333+670 đường Hồ Chí Minh (Xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) một tảng đá kích thước lớn, nặng khoảng 1 tấn lăn xuống đường.

img

Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) xử lý đá tảng lăn xuống đường HCM

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị phân bổ lực lượng tuần lưu trên các tuyến đường phụ trách nhằm kịp thời phát hiện các sự cố gây mất ATGT.

Ngay sau khi phát hiện đá tảng lăn xuống đường, Đội phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý đưa vào sát lề đường.

Quảng Trị: Lốc xoáy khiến chợ Cửa Việt, nhiều nhà dân bị tốc mái

Chiều 27/9, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lốc xoáy khiến chợ Cửa Việt cùng nhiều nhà dân tại khu vực khu phố 3 (thị trấn Cửa Việt) bị tốc mái.

Nhà chờ xe buýt bên QL9 đoạn trước chợ Cửa Việt cũng đã bị lốc xoáy “thổi bay”. Những nhánh cây lớn bị gãy xuống nằm ngổn ngang bên đường.

img

Ông Trần Văn Hòa, một người dân gần chợ Cửa Việt cho biết, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng hơn 15h15 chiều 27/9 và kéo dài khoảng 15 phút. Hiện lực lượng chức năng thị trấn Cửa Việt đã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

img

img

img

Đà Nẵng tập kết 4 xe thiết giáp, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong bão

Chiều 27/9, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đã sẵn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó với các sự cố do bão Noru gây ra.

Theo đó, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đã tập kết sẵn 4 xe thiết giáp, trong đó có một xe lội nước, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ trong bão Noru.

Khi bão đổ bộ, các xe bọc thép sẽ làm song song hai nhiệm vụ chở lãnh đạo đi thị sát tình hình trong bão và cứu nạn, cứu hộ trong tình huống nhà dân bị nạn, sự cố.

Trong các đợt bão trước đây, xe thiết giáp của Bộ chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cũng được huy động đi hỗ trợ các trường hợp cần thiết.

Huế bắt đầu mưa to

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, gần 15h chiều 27/9, tại khu vực Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trời đang mưa khá to kèm những đợt gió nhẹ.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang có những động thái rất quyết liệt để ứng phó với cơn bão số 4 dự kiến đổ bộ vào chiều tối nay (27/9) hoặc rạng sáng mai.

“Công tác di dân sẽ kết thúc vào 15h chiều 27/9 với khoảng trên 12.000 hộ dân với gần 50.000 người, phương án di dân đa số là di dân chỗ, xen ghép ở các khu dân cư, nhà yếu thế đến nhà kiên cố, chỉ một số ít mới di dân lên tại các trường học, công sở. Chúng tôi đang tập trung cho bão và sạt lở”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho hay.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có quy định 21h tối 27/9 cấm người dân ra đường, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Quảng Nam cấm các phương tiện lưu thông từ 18h ngày 27/9

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản giao các đơn vị chức năng tăng cường công tác chủ động ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão Noru gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong lĩnh vực GTVT.

Theo đó, kể từ 18h ngày 27/9, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông và các phương tiện xe máy chuyên dùng khác (trừ các phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai) hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường cho đến khi có thông báo mới.

img

QL1 qua Quảng Nam thưa thớt phương tiện qua lại

Đối với các phương tiện tham gia giao thông ngoài tỉnh di chuyển qua địa bản tỉnh Quảng Nam trong thời gian nêu trên, yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn cho các phương tiện tim nơi tránh, trú bão an toàn.

Chủ tịch Quảng Nam cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án huy động, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thiết bị để kịp thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị bảo trì đường bộ của Sở GTVT, các đơn vị có hạ tầng thiết yếu kịp thời dọn dẹp cây cối, cột điện, cột viễn thông,... bị ngã đổ trên các tuyến đường ngay sau khi bão đi qua. Đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông được nhanh nhất nhằm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện (ĐH), đường xã (ĐX).

Công ty Điện lực Quảng Nam, Viettel Quảng Nam, VNPT Quảng Nam, Mobifone Quảng Nam, FPT Quảng Nam, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam... ngay sau khi bão đi qua kiểm tra tình trạng các công trình hạ tầng thiết yếu của đơn vị, nếu có công trình bị sự cố gây cản trở giao thông thì khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị, phối hợp với các lực lượng của Sở GTVT khắc phục ngay các sự cổ nhằm đảm giao thông được thông suốt, an toàn.

Hiện tại Quảng Nam đang mưa to, gió nhẹ. Phương tiện qua lại trên QL1 thưa thớt, hầu hết là các xe tải, xe đầu kéo chạy đường dài.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Rà từng nhà để không người dân nào ở lại trong nhà không đảm bảo an toàn

Chiều 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tiếp tục thị sát, kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi và kiểm tra công các công trình dự án kè biển và cảng cả tại đây.

Qua kiểm tra, ông Minh đánh giá cao hệ thống đê kè đã làm tốt tiêu sóng, hạn chế tối đa sóng áp sát nhà dân như trước. Đồng thời, chủ đầu tư, nhà thầu đảm bảo điểm dừng kỹ thuật hiệu quả.

img

Qua nghe báo cáo của chính quyền địa phương, ông Minh cho rằng xã Nghĩa An, là nơi có nguy cơ ảnh hưởng cực kỳ cao so với các xã khác ở TP. Quảng Ngãi nói riêng và khu vực ven biển tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Nghĩa An là một ốc đảo nằm ở mặt tiền biển và phần còn lại là hai sông Trà Khúc và Phú Thọ bao quanh, vì vậy nếu cơn bão số 4 đi vào đất liền với cường độ như dự báo thì đối với nhà dân hiện tại ở địa phương, nhất là nhà cấp 4 rất khó để đảm bảo an toàn. Do đó, yêu cầu TP.Quảng Ngãi, UBND xã Nghĩa An di dời toàn bộ người dân đến nơi tránh trú bão an toàn.

“Chúng ta có thể chấp nhận thiệt hại tài sản nhưng việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân phải được đặt lên hàng đầu. Trên tinh thần đó, chính quyền xã Nghĩa An phải tích cực kiểm tra từng nhà một, để làm sao không một người dân nào ở trong ngôi nhà không an toàn, đặc biệt là những người trẻ càng không được chủ quan mà phải tập trung di dời đến những nơi ở xen ghép an toàn. Trường hợp không đủ nhà, UBND TP.Quảng Ngãi phải bố trí nơi công cộng để di dời dân và thành cũng cần lưu ý 2 xã Nghĩa An và Tịnh Khê là 2 nơi có thể bão sẽ đổ bộ vào sớm nhất nên cần quan tâm đặc biệt đến việc di dời”, ông Minh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền các cấp phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.

Nhiều địa phương cấm xe đường dài đi qua từ 22h tối 27/9

Chiều 27/9, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có thông báo hướng dẫn các địa phương triển khai cấm đường, ngăn không cho xe đường dài đi về phía tâm bão từ 22h.

Theo đó, với hướng từ phía Bắc, Phòng CSGT Công an Quảng Bình sẽ yêu cầu tài xế tìm nơi dừng nghỉ không lưu thông về phía tâm bão, cho đến khi bão đi qua.

Tương tự, phía Nam, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa triển khai đóng đường QL1, ngăn phương tiện về phía Đà Nẵng, Quảng Nam.

Cửa ngõ Tây Nguyên, giao Phòng CSGT Công an Đắk Lắk yêu cầu các xe đường dài dừng lưu thông về phía tâm bão từ 22h ngày 27/9.

Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi dự kiến đóng tuyến từ 22h cùng ngày.

Theo Cục CSGT, trường hợp phương tiện dừng đỗ ở 3 địa phương Quảng Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk quá tải, Cục sẽ điều động các địa phương lân cận để điều tiết, ngăn lưu thông từ xa như Hà Tĩnh, Đăk Nông....

Theo đó, trong đêm nay, nhiều phương tiện phải dừng đỗ đọc đường khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đăk Lắk, Đắk Nông.

Danh sách 10 sân bay đóng cửa do ảnh hưởng của bão Noru

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tiếp tục tạm ngừng khai thác thêm 5 cảng hàng không do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru).

img

Do ảnh hưởng bão Noru, tạm ngừng khai thác cảng hàng không Vinh từ 03h00 ngày 28/9/2022 đến 16h00 ngày 28/9/2022.

Cụ thể, tạm dừng khai thác Cảng hàng không Vinh từ 03h00 ngày 28/9/2022 đến 16h00 ngày 28/9/2022.

Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Đồng Hới từ 22h00 ngày 27/9/2022 đến 20h00 ngày 28/9/2022.

Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa từ 15h30 ngày 27/9/2022 đến 8h00 ngày 28/9/2022.

Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Buôn Ma Thuột từ 12h00 ngày 27/9/2022 đến 11h59 ngày 28/9/2022.

Tạm dừng khai thác Cảng hàng không Liên Khương từ 16h00 ngày 27/9/2022 đến 15h59 ngày 28/9/2022.

Trước đó, theo quyết định của Nhà chức trách hàng không, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7h00 sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9.

Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h00 ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.