Xã hội

Thiệt hại bão số 9: Ba vụ sạt lở ở Quảng Nam; 62 người chết và mất tích

image

Tin bão số 9 ngày 29/10: Tại Quảng Nam tiếp tục lở núi, 11 người bị vùi lấp, lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 5 thi thể.

img

Phóng viên Báo Giao thông liên tục cập nhật tình hình cơn bão số 9, những thông tin mới nhất về sạt lở, sơ tán dân và tàu thuyền ở miền Trung, khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của bão.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo TƯ về PCTT, tới 18h hôm nay, bão số 9 đã khiến 62 người chết và mất tích. Cụ thể, số lượng nạn nhân tử vong trong ngày 29/10 là 20 người, trong đó Quảng Nam là 18 người; Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người. 42 người mất tích, 51 người bị thương.

Chiều tối ngày 29/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, số liệu thống kê tính đến 16h cùng ngày, toàn tỉnh này có 4.046 nhà bị thiệt hại, trong đó 3.979 nhà bị tốc mái; sập đổ hoàn toàn là 121 nhà, lũ cuốn trôi 70 nhà tại huyện Phước Sơn.

Ngay sau khi bão số 9 suy yếu, toàn tỉnh đã tập trung lực lượng giúp nhân dân trên địa địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả, đã có 4.426 người tham gia giúp dân, trong đó, lực lượng bộ đội thường trực và DQTV là 3.176 đồng chí; lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng xung kích tại địa phương là 1.250 người.

img
Nạn nhân ở Nam Trà My được mai táng

Thông tin thêm về vụ sạt lở núi tại huyện Nam Trà My, tính đến thời điểm này đã có 33 người dân tại nóc ông Việt, thôn 2, xã Trà Leng được cứu sống, trong đó có 16 người bị thương, đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân, hiện các lực lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 13 nạn nhân còn lại.

Như vậy tổng số người bị chết, mất tích và bị thương trong 2 vụ sạt lở núi tại huyện Phước Sơn và Nam Trà My là 54 người (trong đó 16 người bị thương, tử vong 19 người, mất tích là 19 người), ngoài ra tại xã Trà Mai huyện Nam Trà My có thêm 1 người mất tích và xã Hiệp Hòa huyện Hiệp Đức 1 người mất tích.

Quảng Nam: 8 người trong gia đình bị núi cao 500m sạt lở vùi nhà may mắn thoát chết

Chiều 29/10, UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại sau bão số 9.

Theo đó, tối ngày 28/10 tại thôn Tà làng xã BhaLêê đã xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng, vùi lấp một nhà dân, may mắn 8 thành viên trong một gia đình thoát chết trong gan tấc, 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 20h tối cùng ngày ngọn núi cao gần 500 m, bất ngờ đổ sập xuống sông A Vương và tràn qua taluy âm làm vùi lấp nhà anh A Lăng Muôn cách đó gần 1km.

Cơn bão số 9 đã làm tốc mái 260 ngôi nhà. Tây Giang đã tổ chức bị sơ tán 200 hộ với 755 khẩu nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở và lũ quét đến nơi ở an toàn.

Quảng Nam: Thấy thêm 2 thi thể nạn nhân sạt lở đất ở Phước sơn

15h30, chiều 29/10, đơn vị Quân khu V cho biết các lượng lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân bị vùi lấp được tìm thấy tại Phước Sơn là 5/13 người.

Cũng theo báo cáo nhanh của UBND huyện Phước Sơn, Bão số 9 đã làm huyện miền núi này chịu thiệt hại nặng nề.

Thống kê sơ bộ, bão lũ đã cuốn trôi 142 nhà ở của bà con nhân dân, 33 nhà bị tốc mái, 3 người bị thương và 13 người mất tích do sạt lở núi, hàng trăm công trình công cộng, nhà công vụ, trường học, trạm y tế bị sạt lở, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, đánh sập, 270 ha rừng keo ngã đổ, hàng trăm gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Thừa Thiên Huế: 18 người đi rừng chưa về nhà

12h trưa 29/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, do nằm trong bán kính của bão số 9 nên trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã có mưa to và rất to.

Tổng lượng mưa từ 19h ngày 27/10 đến 19h ngày 28/10 là 324mm. Tại huyện A Lưới thời điểm 17h ngày 28/10 có gió bão trung bình cấp 8, mạnh nhất là cấp 10.

Tại A Lưới có 1 người dân ở xã Sơn Thủy bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa và 18 người đi rừng chưa về nhà (xã Hồng Bắc 10 người và xã A Roàng 8 người); 550 nhà dân tại các xã A Ngo, Trung Sơn, Lâm Đớt, Hương Nguyên, Sơn Thủy, Hồng Thượng, Hương Phong, Hồng Bắc, A Roàng, Hồng Thủy, Hông Kim, Phú Vinh, Đông Sơn, Hồng Hạ, Quảng Nhâm, Hồng Vân, Hồng Thái và thị trấn A Lưới bị tốc mái.

Bên cạnh đó, tại xã A Roàng 1 nhà dân bị sập và một số công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng; 30 ha cây keo tràm và 9 ha cây cao su tại các xã A Roàng, Hương Nguyên, Hồng Hạ bị gãy đỗ; 20 con trâu, bò, dê tại các xã Lâm Đớt, Hồng Thủy và thị trấn A Lưới bị nước cuốn trôi. Bờ kè sông Ta Rê bị sạt lở nặng, công trình nước sạch thôn Kê 1 (xã Hồng Thủy) bị hư hỏng nặng.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và các tuyến đường nội thị nhiều canh xây bị ngã đổ. Tuyến đường QL49 từ Huế lên A Lưới bị sạt lở ta luy dương đoạn Km 76+500, nhiều vị trí khác có nguy cơ sạt lở đoạn từ Km68 – Km77+800.

Trước đó, để ứng phó bão số 9, huyện A Lưới đã di dời 2.676 hộ dân với 9.709 người tại các xã đến nơi an toàn.

img
img

Quảng Trị: Nhiều tuyến đường ngập sâu trở lại

Tại Quảng Trị, trời mưa cộng với thủy điện điều tiết xả lũ khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại xã xã Triệu Giang, Triệu Độ, Triệu Thuận… của huyện Triệu Phong đang bị ngập sâu trở lại. Đến trưa 29/10, nhiều người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Quảng Nam tiếp tục lở núi, 11 người bị vùi lấp

Trao đổi với PV Báo Giao thông lúc 12h20, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã Phước Lộc có 13 người chết và mất tích do bị đất đá sạt lở.

Sáng nay, Bộ chỉ huy quân sự nhận được thông tin có 11 người dân tại thôn 6, xã Phước Lộc bị vùi lấp mất tích do sạt lở đất. Hiện nay, lực lượng tại chỗ và người dân đã tìm được 3 thi thể, 8 người khác vẫn đang được tìm kiếm.

Trung tá Kiên nói và cho biết, từ Thị trấn Khâm Đức đi vào địa bàn thôn 6 xã Phước Lộc trên 45km, đường bị hư hỏng do sạt lở đất. Hiện nay, ở vị trí thôn này không có sóng điện thoại nên chưa có thông tin gì thêm.

Về phía huyện đã chỉ đạo thành lập tổ công tác gồm lực lượng Quân sự, Công an, Phòng TNMT và lực lượng khác đi tiền trạm trinh sát để khảo sát đưa lực lượng vào tìm kiếm người mất tích.

Đã tìm tiếp cận tàu với 14 ngư dân ở Bình Định

img
Các tàu cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được 1 tàu cá của ngư dân Bình Định bị nạn khi trú bão, đang tìm kiếm 26 ngư dân trên 2 tàu cá còn lại. Ảnh minh họa

Sáng 29/10, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm, cứu nạn đặt tại Vùng 4 Hải quân, căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông tin về việc cứu hộ, cứu nạn các tàu cá Bình Định bị nạn.

Theo đó, lúc 0h ngày 29/10, biên đội 2 tàu 473 và 467 đã tiếp cận được với tàu cá BĐ 98658 TS. 14 lao động trên tàu vẫn an toàn.

Hiện các lực lượng đang thực hiện phương án cứu kéo, đưa 11 ngư dân và tàu về bờ. Ba ngư dân còn lại theo tiếp tục theo tàu KN 473 tìm kiếm tàu Bình Định còn lại là BĐ 96388TS (12 ngư dân)

Trong khi đó, lúc 1h sáng, tàu 490 cũng đã tiếp cận được vị trí tàu cá BĐ 97469 TS bị chìm.

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ huy điều động, chỉ huy các phương tiện tìm kiếm cho biết tùy theo tình hình sẽ sử dụng máy bay DHC-6, tàu thuyền, nỗ lực cao nhất tìm kiếm 26 lao động mất tích trên 2 tàu cá còn lại.

Quảng Nam: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp

Đến 10h sáng 29/10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện đã tìm thấy tổng cộng 16 thi thể người dân mất tích. Trong đó, có 8 người ở xã Trà Vân và 8 người ở thôn 1, xã Trà Leng.

Khu vực xã Trà Leng vẫn chưa có sóng điện thoại nên việc nắm bắt thông tin tại hiện trường khó khăn.

Bão số 9 khiến 2 người chết, 55 người bị vùi lấp do sạt lở tại Quảng Nam

Sáng nay, 29/10, Ban chỉ đạo Tiền phương cho biết đã có 2 người chết (Gia Lai 1, Quảng Nam 1) và 55 người mất tích do sạt lở đất tại Quảng Nam (53 người tại huyện Nam Trà My và 2 người tại Phước Sơn).

Mưa bão cũng khiến 28 người bị thương; 2.527 nhà bị sập; 88.591 nhà tốc mái, trong đó đa phần tại địa bàn Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đáng chú ý trong 9 tàu cá bị đánh chìm có 2 tàu của Bình Định với 26 lao động bị mất liên lạc từ ngày 27/10. Tới sáng nay, 29/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực 2 tàu này bị nạn và đang nỗ lực tìm kiếm.

Về tình hình giao thông, mưa bão đã khiến 1 cầu treo tại Kon Tum và 2 cầu tại tỉnh Bình Định bị cuốn trôi; sạt lở gây ách tắc giao thông tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn tại Km 1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Tiền phương về ứng phó bão số 9 yêu cầu các lực lượng khẩn trương tìm kiếm 55 người mất tích tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên 2 tàu cá Bình Định; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn...

Trước đó, ngày 28/10, bão số 9 (cùng với bão Xangsan năm 2006) là một trong hai cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua ảnh hưởng vào khu vực miền Trung. Cơn bão đã đổ bộ vào Đà Nẵng đến Phú Yên với gió cấp 11, 12, giật cấp 13, 14.

Do ảnh hưởng của bão, thời gian duy trì gió mạnh kéo dài (khoảng 6 giờ). Trong ngày 28/10, các tỉnh từ Quảng Trị - Bình Định và Bắc Tây Nguyên, mưa 250-450mm, một số trạm mưa lớn như: Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 562mm, Thừa Thiên Huế 508mm.

Dự báo từ ngày 29-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa 200-400mm, có nơi trên 500mm; Quảng Bình mưa 200-400mm/đợt; Thanh Hóa mưa 50-150mm/đợt.

Tới nay, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên, dự báo tiếp tục lên mức báo động 3.

Tại Quảng Ngãi, ngập lụt từ 1-2m diễn ra ở các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã của các huyện, TP Quảng Ngãi ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu. Tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 6.081 nhà/16.829 người khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại Kon Tum, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn/259 hộ/1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp.

Tăng mũi mở đường, phá đá thông tuyến cứu nạn ở Quảng Nam

Ghi nhận PV Báo Giao thông, đến sáng nay (29/10), hàng loạt thiết bị chuyên dụng, máy đào, múc... được lực lượng nòng cốt ngành GTVT Quảng Nam tăng cường lên hiện trường sạt lở trên tuyến QL40B, lên Nam Trà My.

Đến nay đoạn tuyến Tam Kỳ lên Bắc Trà My cơ bản thông tuyến, đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, từ Bắc Trà My lên khoảng hơn chục cây số, đến Km 68 QL40B xuất hiện sạt lở taluy dương, đất đá tràn lấp mặt đường. Đáng kể, tảng đá mồ côi lớn lăn sạt xuống lòng đường, khiến việc lưu thông tại đây hoàn toàn đứt đoạn.

Nhận chỉ đạo trực tiếp từ Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ triển khai công tác thông tuyến, mở đường cứu nạn theo Công điện của Thủ tướng, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam có mặt hiện trường, chỉ đạo phương án xử lý hư hại. Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND Quảng Nam cũng có mặt hiện trường, đôn đốc các lực lượng chức năng phối hợp để hót dọn, khơi thông điểm sạt lở, nối lại lưu thông.

img
Ngành GTVT điều phương tiện, thiết bị chuyên dụng lên mở đường, sớm thông tuyến sạt lở, phối hợp cứu hộ, cứu nạn

Trao đổi với PV, ông Tuấn cho hay, khối lượt sạt lở quá lớn, phức tạp nhất là tảng đá lăn. Đơn vị chủ động phương án nổ mìn phá đá hoặc dùng búa tạ... Mục tiêu xử lý nhanh, hiệu quả nhất.

Theo ông Tuấn, ghi nhận sơ bộ đoạn tuyến QL40B từ Bắc Trà My lên Nam Trà My có khoảng 4 điểm sạt lở lớn. Chủ yếu sạt taluy dương, đất đá tràn lấp mặt đường.

Đến nay, ngành GTVT đã huy động hơn 30 thiết bị xe máy chuyên dụng múc, đào tổ chức thông tuyến với phương châm "dưới đánh lên, trên đánh xuống". Các lực lượng tại chỗ của địa phương cũng tăng cường thêm 3 thiết bị xe máy chuyên dụng tham gia.

"Có thể khẳng định mình đã huy động số thiết bị vượt nhu cầu, tính cả phương án dự phòng. Hiện, trên khu vực Nam Trà My đang tổ chức mũi khắc phục sạt lở để sớm nối lưu thông đoạn QL40B này.

Riêng đoạn từ QL40B lên hiện trường sạt lở dài khoảng 16km đến nay vẫn sạt lở, cắt đường và rất khó để tiếp cận. Tôi đã liên lạc với lãnh đạo huyện Nam Trà My từ 1 giờ khuya qua, nhưng việc tiếp cận bằng đường bộ đoạn tuyến này gặp khó khăn", ông Tuấn nói.

Theo ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, QL40B có mặt đường khá nhỏ nên việc tổ chức mũi thi công phù hợp. Sở ưu tiên mũi tiên phong, mở đường sớm, sau đó đến các mũi khắc phục, đảm bảo giao thông tạm.

53 người bị vùi lấp do sạt lở đất tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam

22h tối nay 28/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành đang họp khẩn về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng (Nam Trà My) vùi lấp 53 người, báo Quảng Nam thông tin.

Báo Quảng Nam dẫn báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, từ trung tâm xã đến hiện trường vụ sạt lở có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận. Thông tin ban đầu thì có 45 người ở thôn 1 xã Trà Leng và 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích. Báo cũng cho biết, lúc 23h, đã tìm thấy 7 thi thể.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, Nam Trà My.

Công điện gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam có nội dung: Tối 28/10/2020, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

img
Khoảng 19h ngày 28/10, Quốc lộ 1 đoạn Bắc hầm Hải Vân đã thông xe.

Khắc phục xong điểm sạt lở taluy dương QL1 Bình Định

Đến 20h tối nay (28/10), điểm sạt lở taluy dương tại Km1125+900 QL1 qua Bình Định được Công ty CP BOT Bình Định Việt Nam (chủ đầu tư) cùng các đơn vị chức năng khắc phục xong. Nhiều máy móc được huy động hót dọn đất đá tràn lấp mặt đường, khơi thông cống thoát nước, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ tái phát sạt trượt.

Trước đó, đoạn ngập nước cục bộ trên tuyến tránh Tam Quan QL1 đã được khắc phục, hót dọn rác thải, vật cản trên đường khi nước rút.

Theo lãnh đạo Công ty CP Đầu tư BOT Bình Định VN, đơn vị tăng cường lực lượng tuần đường, theo dõi diễn biến hư hại do bão lũ gây ra để kịp thời khắc phục, đảm bảo giao thông.

Ghi nhận PV, hiện đoạn tuyến QL1 qua Bình Định cơ bản thông suốt. Các vị trí cây gãy đổ che chắn tầm nhìn, cản trở lưu thông được cắt dọn.

img

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, đến chiều 28/10, bão số 9 đã làm 5 người ở TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ bị thương.

Bão đã làm 24 ngôi nhà dân tại TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước bị sập đổ; 2.820 ngôi nhà bị tốc mái, 741 nhà ngập nước.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 2.867 ha cây hoa màu bị hư hỏng; 2 tàu cá bị chìm; cầu cảng Đề Gi, huyện Phù Cát bị tàu sắt trôi neo va đập làm cong trụ cầu. Tổng thiệt hại ước tính gần 211 tỷ đồng.

Gia Lai: Thiếu nữ bị bức tường dài 30m bất ngờ đổ ập xuống khi đang đi bộ

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h15 ngày 28/10, tại hẻm 18 Âu Cơ, phường Thắng Lợi. Lúc này, chị Duyên đang mặc áo mưa tiện lợi, đi bộ vì bão số 9 đang hoành hành ở Gia Lai.

Bất ngờ, bức tường dài khoảng 30m, cao hơn 2 mét đổ sập xuống mặt đường, đè toàn bộ vào người chị Duyên. Sức nặng của bức tường đã “đập” người nạn nhân xuống đường, bất tỉnh.

Chị Duyên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu với chẩn đoán chấn thương khung chậu, chấn thương cột sống thắt lưng, gãy hở ngón chân 3,4 bàn chân phải, sang chấn đầu.

Sự việc xảy ra, UBND phường Thắng Lợi đã tiến hành thăm hỏi, bước đầu hỗ trợ nạn nhân 2 triệu đồng.

Đây không phải là sự việc hy hữu, khi trước đó ở Gia Lai, lúc 9h30 ngày 28/10, một người dân khi trú mưa, tránh bão số 9 đã bị khối bê tông trên mái nhà rơi xuống, gây chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện.

Lũ khẩn cấp đặc biệt lớn trên sông Vu Gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo lũ khẩn cấp đặc biệt lớn trên sông Vu Gia với mức lũ dự kiến trên báo động 3 đến 0,43m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Vu Gia đang lên rất nhanh, mực nước lúc 16 giờ ngày 28.10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,55m dưới báo động 2 là 0,25m.

Trong khi đó, Công ty CP Thủy điện Đăk Mi thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tràn lần 2).

Theo đó, thời điểm bắt đầu vận hành vào lúc 15 30 ngày 28/10, lưu lượng xả tràn dự kiến đến 11.400m3/s

Lưu lượng thủy điện Đắk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 5.100m3/s.

Trường hợp thủy điện tiếp tục duy trì mức xả như hiện tại về hạ lưu, dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng tăng lên mức 10,3m, trên báo động 3 là 1,3m (dưới mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,47m).

Trường hợp thủy điện xả xuống hạ lưu như dự kiến, tức 11.400m3/s, từ 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng tăng lên mức 11,2m, trên báo động 3 là 2,2 mét, vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m.

Trung tâm Dự báo Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao gây ngập lụt sâu trên nhiều vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn Duy Xuyên, Hội An và TP.Đà Nẵng.

Đồng thời cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất là cấp 4.

img
Lưu lượng thủy điện Đắk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 5.100m3/s.

Thừa Thiên-Huế: 4 người bị thương khi chằng chống nhà cửa, nhiều nơi mất điện

Tối 28/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thống kê bước đầu, trên địa bàn tỉnh có 4 người bị thương, nhiều nhà bị tốc mái do bão số 9. Báo cáo nhanh từ các địa phương, riêng huyện A Lưới đã có hơn 100 nhà bị tốc mái.

Trong 4 người bị thương khi giằng chống nhà cửa phòng chống bão số 9 có 3 người ở xã Phong Chương và 1 người ở xã Phong An (huyện Phong Điền).

Trong đó, ông Nguyễn Công Thịnh bị chấn thương ngực, ông Nguyễn Hữu Hiền bị gãy cột sống và ông Phan Lê Anh Kết bị gãy tay. Hiện cả 3 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Trường hợp còn lại là ông Lê Quang Lụt bị gãy tay, đã bó bột, điều trị trị tại nhà.

img

Quốc lộ 49A từ Huế đi A Lưới bị sạt lở ta luy dương đoạn Km 76+500; nhiều vị trí khác có nguy cơ sạt lở đoạn từ Km 68- Km77+800. Do ảnh hưởng của bão số 9 triều cường, sóng lớn làm cho bờ biển Thừa Thiên-Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14km…

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh có gió mạnh, giật cấp 9, cấp 10 làm cây cối gãy vào đường dây gây mất điện tại 8 huyện, thị xã với 118/145 phường, xã, thị trấn.

Đèo Măng Đen, Quốc lộ 24 nứt dài hàng chục mét

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Kon Tum, đến chiều 28/10, mưa bão đã gây thiệt hại trên hệ thống quốc lộ và tỉnh lộ với tổng thiệt hại ước khoảng 4 tỷ đồng.

Cụ thể, trên Quốc lộ 24 mưa lũ gây sạt lở 9 điểm (từ km 75-km101) khiến tắc đường 9 điểm từ Km75- Km101; sạt lở taluy âm 1 vị trí (sụt lún kè taluy âm đèo Măng Đen tại Km122+420 kéo nứt vào 1/2 mặt đường dài 15m, chiều rộng vết nứt 10cm). Trên Quốc lộ 14C xuất hiện sạt lở tắc đường tại Km23 nhưng đã được đơn vị quản lý khắc phục thông tuyến.

Trên tuyến Tỉnh lộ 673, có 6 vị trí bạt lở taluy dương, đất tràn rãnh dọc, nước tràn qua đường gây khó khăn trong đi lại. Tỉnh lộ 676 sạt lở nhiều điểm gây tắc đường và nước ngập mặt đường Km5+250 dài 100m sâu 0,5m

Tỉnh lộ 677 bị sạt lở taluy dương, gây tắc đường ở 5 vị trí, nước tràn mặt đường tại 2 vị trí. Đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông - Ngọc Linh (Km0-Km21) sạt lở taluy dương, gây tắc đường ở 7 vị trí; Xói lở chân khay + tứ nón cầu Lễ Ngọc phía phải hướng Măng Ri. Đường Sa Thầy -Yaly - thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ (Mô Rai) bị sạt lở taluy dương, xói lề đường, rãnh dọc tại 11 vị trí. Đường Đăk Kôi - Đăk Pxi, Tỉnh lộ 672 678…nước ngập mặt đường, giao thông bị ách tắc.

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường điều động xe máy, nhân lực hót sụt để đảm bảo giao thông; cử người trực hướng dẫn các phương tiện giao thông, ngăn không để các phương tiện qua lại khi nước dâng cao…

Mưa lớn liên tục nhiều giờ đã khiến Km122+420 Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Măng Đen, huyện Kon Plong sụt lún, nứt toác 1/2 mặt đường, rộng gần 10cm, dài khoảng 20m. Phương tiện di chuyển qua khu vực kể trên nơm nớp lo ngại mất an toàn giao thông.

img
img
Theo Sở GTVT Kon Tum, vết nứt xuất hiện do mưa lũ làm sạt lở taluy âm của tuyến đường.

18h40, theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong 24 tới, lũ trên các sông tiếp tục tăng nhanh, đạt đỉnh sau đó giảm dần. Mực nước đỉnh lũ trên các sông:

Sông Đăk Bla tại Kon Tum là: 521,50 mét, cao hơn mức báo động cấp 3 là 1,0 mét, xuất hiện trong khoảng từ 20h - 23h đêm nay.

-Sông Pô Kô tại Đăk Mốt (Kon Tum) là: 586,90 mét, cao hơn mức báo động cấp 3 là 0,40 mét, xuất hiện trong khoảng từ 19 – 22 tối nay.

Sông Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô (Kom Tum) là 579,00 mét, ở mức báo động cấp 3, xuất hiện trong khoảng từ 18 – 21 tối nay.

Các sông Đăk Psi, Sa Thầy mực nước đỉnh lũ đạt cao hơn mức báo động cấp 3 từ 0,3 – 0,7 mét.

Tại tỉnh Gia Lai: Mực nước lũ dao động với biên độ từ 3.00 – 6.00 mét đạt mức báo động 2 và 3. Cụ thể: Tại Ayunpa đạt mức báo động 2 là 156.00m; Tại Pơ Mơ Rê đạt mức báo động 2 là 678.00m; Tại An Khê 406.00m. Riêng các sông suối nhỏ mực nước lũ dao động với biên độ từ 4 – 7m.

Lúc 17h30, tại QL1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế lực lượng chức năng vẫn chưa cho phép phương tiện đi qua hầm Hải Vân đến địa phận Đà Nẵng. Đoàn xe bị mắc kẹt để tránh bão dài khoảng 10km.

Để giúp người dân bị mắc kẹt trên xe, giáo xứ Lăng Cô đã tổ chức đoàn thiện nguyện giúp đỡ.

Theo giáo xứ Lăng Cô, đoàn thiện nguyện đã nấu các phần cơm, làm bánh mỳ và nước uống trao miễn phí cho người dân.

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Di dời hàng chục hộ dân khỏi điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét

16h chiều 28/10, thông tin từ UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, đến nay đã di dời được hàng chục hộ dân khỏi điểm nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa bão vẫn diễn biến phức tạp, chính quyền các xã và huyện đã huy động lực lượng dời 4 hộ tại thôn Đăk Chum 2 (xã Tu Mơ Rông); di dời 7 hộ (với 38 khẩu) ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông); di dời 125 khẩu (người già và trẻ em) và đang tiếp tục cho di dời (tổng khoảng 300 khẩu) ở thôn Tam Rin xã Ngọc Yêu và 15 khẩu ở xã Đăk Na đến nơi an toàn.

Còn về hệ thống giao thông, hiện tại tuyến Tỉnh lộ 672 (đoạn qua Tê Xăng; Măng Ri; Tỉnh lộ 678 (xã Đăk Sao) nước ngập sâu đường vào xã Ngọc Yêu bị sạt chia cắt. Hiện, 5 xã là Đăk Na, Đăk Sao, Tê Xăng, Măng Ry, Ngọc Yêu và một số thôn của các xã Đăk Tờ Kan, Đăk Sao, Văn Xuôi bị cô lập do nước lớn qua đường, ngầm không thể di chuyển. Lực lượng tại các xã đã trực gác không cho người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, Trạm y tế xã Tu Mơ Rông tiếp tục có dấu hiệu sụp lún móng nhà gây ra các vết nứt móng và tường nhà. Trạm y tế xã Ngọc Lây hư hỏng nặng đã cho di dời nhân viên và thiết bị 2 trạm. Đập thủy lợi Đăk Trang (xã Đăk Tờ Kan) đã ngập tràn xã Lũ nên huyện Tu Mơ Rông đang chỉ đạo tiếp tục di dợi 16 hộ dân (88 khẩu) phía dưới hạ lưu nhằm đảm bảo an toàn…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Bão số 9 vô cùng khốc liệt

Chiều 28/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban chỉ đạo tiền phương phòng, chống bão số 9 (Molave) đã chia sẻ với báo chí về những thiệt hại của cơn bão số 9.

Theo Bộ trưởng, bão số 9 đã hoành hành đất liền các tình từ Thừa Thiên Huế - Phú Yên, trọng điểm là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và một phần của Bình Định. Chưa có cơn bão nào mà thời gian lưu gió mạnh kéo dài liên tục hơn 6 giờ đồng hồ như bão số 9 (Molave).

Từ 10h đến 16h, tốc độ gió vẫn là cấp 10, giật cấp 11, 12, cho thấy sức tàn phá rất khủng khiếp. Bão có gió lớn và đi cùng với quy mô như vậy gây mưa lớn suốt từ tối 27/10 đến nay, có những điểm mưa trên 200mm liên tục.

“Chỉ trong 2 ngày, chúng ta phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ, từ việc di dời 400.000 người dân ở vùng nguy hiểm ở 6 tỉnh thành đến việc đưa 45.000 tàu thuyền của ngư dân với 300.000 lao động đến nơi an toàn. Các thiết chế hạ tầng trên bờ, các hoạt động kinh tế của 6 tỉnh tạm thời đóng cửa, một khối lượng công việc khổng lồ phải kiểm tra”, Bộ trưởng nói.

Chiều 28/10, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, ảnh hưởng của bão số 9 (Molave) nên từ 19h ngày 27/10 đến 14h ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định và Kon Tum có mưa 200-450mm, một số trạm mưa lớn như: Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 450mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 470mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 435mm.

Lũ các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên nhưng ở mức trên BĐ1, riêng thượng lưu sông Kôn (Bình Định) trên BĐ3, hạ lưu còn dưới BĐ1.

Dự báo đến tối 28/10 trong trường hợp hồ Đắc Mi 4 (Quảng Nam) xả 11.400m3/s trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11,2m, trên BĐ3: 2,2m (vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m).

Tại Quảng Ngãi, sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 7,5m, trên BĐ3: 1,0m; sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,3m, trên BĐ3: 0,8m.

Lũ tại Bình Định đạt đỉnh vào tối 28/10, trên sông An Lão tại trạm An Hòa đạt 25,00m trên mức BĐ3: 1,00m; sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn đạt 75,00m trên mức BĐ3: 1,00m, hạ lưu ở BĐ1.

Tại Kon Tum, sông Đắkbla tại Kon Tum lên mức 522,5m, trên BĐ3: 2,0m; Mực nước trên các sông khác ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Từ đêm ngày 28/10, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình lên mức BĐ2-BĐ3, sông nhỏ lên mức BĐ3; hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2.

Ngoài ra, ngập lụt gây chia cắt 02 thôn/259 hộ/1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tùm.

Hiện các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều huyện miền núi Quảng Trị bị ngập, chia cắt, mực nước các sông đang dâng cao

Ngày 28/10, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, do mưa lớn nên nước sông Đakrông dâng cao gây chia cắt, cô lập nhiều thôn, xã trên địa bàn. Hiện tại, mực nước trên các hồ chứa thủy điện dọc theo sông Đakrông đã vượt tràn từ 2,5 - 3,5m.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đakrông, các cầu tràn dẫn vào các xã như Ba Lòng, A Vao, Ba Nang… đến chiều nay đã bị chia cắt vì nước ngập sâu, chảy xiết. Toàn bộ mặt đường bê tông xi măng ở cầu La Hót 1 bị cuốn trôi dài 5m, sâu 0,7m, nhà chức trách đã bố trí xếp đá hộc để xe tải trọng nhỏ lưu thông.

Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 15D đoạn qua các xã A Ngo, A Bung cũng xuất hiện nhiều điểm chia cắt, sạt lở. Lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn, không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn tính mạng.

Để ứng phó với bão số 9, huyện Đakrông đã tiến hành di dời hơn 700 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu ở các xã A Bung, Ba Lòng, Húc Nghì… đến các khu vực an toàn.

Từ 15h chiều ngày 28/10, hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị ở miền núi huyện Hướng Hoá đã mở cửa van, xả nước điều tiết với lưu lượng 40m3/s và xả phát điện 10m3/s. Trong khi đó, theo dự báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng ở địa phương này do ảnh hưởng của bão số 9.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết, hiện mực nước đổ về hồ chứa này là 270 m3/s, trong khi dung tích trống tại hồ chứa này khoảng hơn 17 triệu m3.

“Dự kiến đỉnh lũ về hồ 700 m3/s vào 0h ngày 29/10, sau đó mưa ngớt và nước về hồ sẽ giảm. Công ty điều tiết với lượng nước nhỏ chủ yếu dự phòng có sự diễn biến thủy văn không lường trước được để kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn hồ đập”, ông Hùng nói.

Gia Lai: Hồ An Khê tiếp tục xả với lưu lượng lớn nhất

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay mực nước trên lưu vực sông Ba tăng nhanh, lúc 15h, tại sông Ayun tại trạm thủy văn PMơRê là 678,01 mét, cao hơn báo động 2 là 0,51 mét; Sông Ba tại trạm thủy văn An Khê là 403,04 mét, thấp hơn báo động 1 là 1,46 mét; tại trạm thủy văn AyunPa là 151,81 mét, thấp hơn báo động 1 là 1,49 mét.

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, theo dự kiến hồ An Khê tiếp tục xả với lưu lượng lớn nhất là 150m3/s, lũ trên sông Ba tăng nhanh, mực nước đỉnh lũ trên các sông: Ayun (PMơRê) là 679,00m, đỉnh lũ ở mức báo động 3;

Sông Ba (An Khê) là 405,50m với đỉnh ở mức báo động 2. Sông Ba (AyunPa) là 154,50m với đỉnh ở mức báo động 2.

Theo dự báo, nguy cơ rất cao xảy ra lũ, sạt lở đất và ngập úng. Tập trung các huyện (Huyện ChưPrông, MăngYang, Kbang, Đắk Pơ, TX An Khê, KonChro, IaPa, Phú Thiện, TX AyunPa, Krông Pa). Tỉnh Gia Lai cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2; Do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt Cấp 1.

Về mực nước các hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện hiện tại an toàn. Theo đó, các hồ chứa thủy điện: Ia Grai 2 xả về hạ du 18,0 m3/s; Ayun Trung xả 22,0 m3/s; Hồ An Khê xả 50 m3/s; thủy điện Hà Tây – Chư Păh xả về hạ du 86 m3/s.

Hồ Ayun Hạ xả qua tràn 150 m3/s; hồ Ia Mla: 0,5 m3/s; Hồ Ia Glai: 0,45 m3/s; hồ PleiPai: 4,61 m3/s; hồ Chư Prông: 0,5 m3/s; Hồ Hoàng ân: 1,0 m3/s; hồ Hà Ra Nam: 0,9 m3/s; Hà Ra Bắc: 0,5 m3/s; các hồ thủy lợi khác không xả.

Về thiệt hại về người, 1 người chết (tại Pleiku do trú mưa ở lán bị sập, đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi).

Thiệt hại về nhà ở: 03 nhà sập hoàn toàn (01 căn huyện Kbang, 02 căn huyện Kông Chro); tốc mái 160 căn nhà (70 căn nhà tốc mái Kbang; 17 căn nhà Kong Chro; 15 căn nhà Đak Đoa; 02 căn nhà Mang Yang, 09 căn nhà Chư Sê; 26 căn nhà Pleiku; 09 căn nhà Phú Thiện; 07 căn nhà Chư Prông; 03 căn nhà Chư Pưh; 02 căn nhà Ia Grai).

Thiệt hại về giáo dục: tốc mái dãy nhà giáo viên tại huyện Kong Chro; tốc mái 02 trường mẫu giáo tại huyện Chư Sê và huyện KBang; tốc mái nhà xe với diện tích 100m2; tốc mái 02 điểm trường học tại huyện Chư Sê và sập mái che nhà xe. Tốc mái 02 nhà Rông tại huyện Kong Chro.

Thiệt hại về nông nghiệp: đổ ngã 77ha lúa ( 37ha lúa huyện Kbang, 40 ha lúa huyện Chư Sê); 4,2 ha rau; 300 ha mía (tại KBang); 7,0 ha diện tích cây ăn quả bị ngã đổ (tại Phú Thiện); 200 trụ tiêu bị đổ ngã (Đak Đoa).

Đổ gãy 05 trụ điện, gãy trụ cổng UBND xã Kong Chro, sập tường rào của UBND xã tại huyện Chư Sê; Nhà bếp, phòng làm việc, nhà kho, tường rào, cổng chào bị gãy đổ và tốc mái.

Nêu cao cảnh giác, nếu không Tây Nguyên thiệt hại sẽ không kém miền Trung

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đến giờ phút này bão đã hoành hành vô cùng khốc liệt. Con số thiệt hại ban đầu đến giờ phút này đã ghi nhận một trường hợp ở Tây Nguyên tử vong, còn miền Trung chưa có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, có 2 tàu cá của Bình Định với 26 ngư dân vẫn đang mất tích, các cơ quan chức năng đang nổ lực tìm kiếm. Cơn bão khốc liệt gây thiệt hại vô cùng lớn về tài sản, hàng chục vạn ngôi nhà của dân và hạ tầng đã hỏng hóc, công trình kinh tế cũng thiệt hại nặng nề.

Bộ trưởng đánh giá, một cơn bão lịch sử ập vào vùng lũ chồng lũ đặt ra yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, toàn bộ người dân phải vào cuộc, ý thức người dân rất cao, thực hiện nghiêm chỉ đạo từ TW đến địa phương, do đó kết quả ban đầu là giảm thiểu đến mức nhất tỷ lệ thiệt hại về người.

Khu vực Tây Nguyên vẫn đang mưa gió lớn, phải tiếp tục nêu cao cảnh giác, nếu không thiệt hại sẽ không kém ở miền Trung. Mặt khác, phải điều hành, vận hành các hồ chứa khoa học, vì hiện nay 1 - 2 ngày tới vẫn còn mưa lớn. Đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ, đây là khu vực hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi đã đầy nước và tổn thương qua 3 đợt lũ vừa rồi.

“Bên cạnh đó Nam Trung Bộ các sông đã nhiều nước, hệ thống hồ cũng đây, nếu xảy ra vấn đề gì nữa thì dễ gây ra hậu quả khôn lường. Chúng ta phải cảnh giác đến khi bão dứt hẳn sau đó mới tái thiết phục hồi”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Được biết, chiều tối 28/10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo tiền phương phòng, chống bão số 9 sẽ đi Quảng Ngãi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão số 9.

Bão số 9 đã chính thức suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Chiều nay (28/10), sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ (28/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Chiều tối và tối nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-4m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Đối với đất liền, chiều tối và tối nay, ở các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong tối và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm; từ ngày mai (29/10) mưa giảm.

Từ đêm nay đến ngày 31/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Tàu kiểm ngư chưa tiếp cận được khu vực 2 tàu cá, 26 ngư dân gặp nạn

17h: Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Đình Trọng, Chánh văn phòng Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản cho biết: Tới nay 2 tàu Kiểm ngư xuất phát từ 0h 28/10 vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực 2 tàu cá bị đánh chìm trên vùng biển Khánh Hòa.

“Dự kiến 22h đêm nay tàu của Kiểm ngư mới tới nơi”, ông Trọng nói và cho biết, liền sau đó là 2 tàu Hải quân cũng đang trên đường ứng cứu.

Đà Nẵng: Bão số 9 thổi bay quán nhậu Hảo Hảo hàng trăm m2

16h40: Tại Đà Nẵng, trời ngớt mưa nhưng thỉnh thoảng xuất hiện những trận gió giật mạnh.

Ghi nhận PV, bão số 9 đi qua khiến hàng loạt cây xanh bị bật gốc, gãy đổ trên các tuyến đường Hoa Lư, Hồ Sỹ Tân, Lê Hữu Kiều....

Trước đó, ngành cây xanh tiến hành cắt tỉa các cây bóng mát vỉa hè, phòng bão số 9. Tuy nhiên, khá nhiều cây không được cắt cành bị gió giật mạnh gây tình trạng gãy đổ.

Đặc biệt, chỉ riêng địa bàn phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng), ít nhất 3 nhà, cơ sở kinh doanh của người dân bị bão cuốn bay, sập đổ.

Đáng kể, quán nhậu Hảo Hảo có diện tích hàng trăm m2 được neo gia cố chống bão vẫn bị thổi bay, sập đổ hoàn toàn, không còn hình hài cơ sở kinh doanh. Vụ việc khiến 2 xe máy bị hư hại, nhân viên quán bị thương.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN Sơn Trà, đơn vị đang tổng hợp thiệt hại nhà cửa, vật dụng kiến trúc. Bão mạnh và quần thảo lâu gây thiệt hại lớn trên địa bàn.

img
Nhà hàng Hảo Hảo bị bão số 9 thổi bay
img
img
img
img
Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông kiểm tra hư hại của người dân, cơ sở kinh doanh sau bão
img
Cơ sở sản xuất đồ mộc trên đường Hồ Sỹ Tân (Nại Hiên Đông) cũng bị bão đánh sập, chỉ còn trơ lại vài vật dụng
img
img
img
img

Kon Tum: Di dời hàng trăm hộ dân, 3 thôn của xã Đăk Pne bị cô lập

16h30: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum cho biết, có 4 địa phương trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo tình hình thiệt hại trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tạm tính đến 15h cùng ngày, TP Kon Tum có 2 nhà của người dân bị ảnh hưởng, khoảng 55ha diện tích lúa bị ngã đổ ở xã Kroong.

Tại Đăk Glei đã tiến hành di dời điểm tái định cư thôn Kon Năng (cũ) 37 hộ với 105 khẩu đã di dời về nhà điều hành thủy điện Đăk Mi 1. Tại khu vực tái định cư này có 13 căn nhà của các hộ dân bị tốc mái, nghiêng đổ.

Nước lũ đã cô lập các thôn Ngọc Súc, Đăk Sun và thôn Tân Rát thuộc xã Ngọc Linh. Nước lũ dâng cao cũng làm cầu treo tại xã Đăk Kroong.

UBND huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức di dời 15 hộ dân dưới hạ lưu Đập thủy lợi Đăk Trang đến nơi an toàn. Nước lũ đã dâng cao chia cắt tỉnh lộ 672 (đoạn Măng Ry) và tỉnh lộ 678 (Đăk Sao).

Còn tại huyện Kon Plông, lực lượng chức năng đã tiến hành giúp dân di dời hàng trăm hộ dân tại xã Măng Bút, Đăk Tăng, Đăk Nên; Hiếu và xã Ngọk Te đến nơi an toàn.

Đường giao thông Đông Trường Sơn, Quốc lộ 24, tỉnh lộ TL676 trên địa bàn huyện Kon Plông bị sạt lở khiến nhiều điểm không lưu thông được.

Tại huyện Kon Rẫy, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời với 120 hộ/673 khẩu ở xã Đăk Ruồng và 02 hộ dân tại thôn 1 xã Tân Lập nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng khiến nhiều điểm sạt lở nhiều điểm tại khu vực đèo Măng Đen, quốc lộ 24 cũ đến mức nguy hiểm buộc phải di dời nhiều hộ dân.

Ngoài ra, tại xã Đăk Pne, do lũ lớn đã cuốn trôi hoàn toàn cầu dàn sắt, hiện 3 thôn (thôn 2, 3, 4) của xã với 438 hộ/1.466 khẩu đã bị chia cắt hoàn toàn.

Tại huyện Ngọc Hồi, 16 nhà dân tại xã Sa Loong và xã Pờ Y bị tốc mái. Huyện Ngọc Hồi cũng báo cáo có khoảng 30ha diện tích cây lúa, mỳ và cà phê bị ngập úng.

Bão số 9 đã vào Quảng Nam - Bình Định

16h30: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và suy yếu dần.

Dự báo, trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m; Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía đông Bắc của bão số 9, sau ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng ngãi đang lên rất nhanh. Đến đêm nay mực nước trên sông Vệ, sông Trà Khúc lên trên báo động 3: 0,8-1,0m. Ngập lụt sâu ở Huyện Sơn tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn, tp.Quảng ngãi. Sạt lở có khả năng xảy ra tại các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba tơ.

Quảng Ngãi: 37.164 nhà bị tốc mái, hư hỏng

16h20: Theo báo cáo nhanh công tác ứng phó Bão số 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đến 15h hôm nay (28/10), chưa có thiệt hại về người.

Về nhà ở, có 8 nhà bị sập đổ sập, 37.164 nhà bị tốc mái, hư hỏng; có 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; 28 trường học và 4 trạm y tế tốc mái.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, ở Quảng Ngãi có 2 trường hợp tử vong do bị tai nạn, không phải tử vong trong thời gian bão số 9 bắt đầu ảnh hưởng.

Lũ trên sông Pô Cô lên nhanh, nước ngập đến mặt đường HCM

16h: Thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kon Tum cho biết, hiện nay lũ trên sông Pô Cô đang lên rất nhanh. Nước sông đã ngập đến mặt đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Đăk Glei.

Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời hàng trăm nhà dân.

img
img

Phú Yên: Cho xe lưu thông trên QL1 hướng ra Bắc

15h30: Tại tỉnh Phú Yên, hiện lực lượng chức năng đã bắt đầu cho xe lưu thông trên tuyến QL1 hướng Nam - Bắc nhằm giảm ùn tắc. Tuy nhiên, việc thực hiện theo từng đợt giãn cách. Từ trưa, CSGT Phú Yên cũng phát cơm và nước miễn phí cho các tài xế chờ đợi được lưu thông.

Bình Định: Nhiều vùng ngập chìm trong nước lũ, giao thông chia cắt

Chiều 28/10, ông Phạm Văn Nam - Bí thư huyện ủy An Lão (Bình Định) cho biết, hiện trên địa bàn lượng mưa và gió có giảm nhưng nước trên thượng nguồn huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đổ xuống nhanh khiến nhiều vùng bị ngập trong nước.

Theo đó, hiện có khoảng 400 hộ dân của 2 thôn Vạn Long, Vạn Khánh (xã An Hòa) bị ngập, khoảng 1 mét. Địa phương cũng đã cử lực lượng xuống để hỗ trợ người dân di dời. Theo ông Nam, hiện nước trên thượng nguồn đang tiếp tục đổ về, cầu An Hưng bị ngập khiến giao thông chia cắt.

Tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín nước đang lên khiến một số khu dân cư ngập trong nước. Nước đang đổ về các sông phía thượng nguồn đang lên nhanh. Ông Hồ Đắc Chương - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Định cho biết, hiện mực nước trên các hồ chứa đang lên rất nhanh.

img
Nhiều tuyến đường ở xã An Hòa ngập trong nước

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 9 có trục ở khoảng 13 - 16 độ vĩ Bắc, nên từ đêm 27 đến ngày 29/10, khu vực tỉnh Bình Định sẽ xảy ra nhiều đợt mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm/đợt, có nơi trên 300 mm.

Lượng mưa lớn sẽ làm cho mực nước trên các sông trong tỉnh dao động và xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các con sông ở khu vực thượng nguồn có khả năng ở mức báo động II - III, hạ lưu các sông ở mức báo động I - II và trên báo động II. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện: An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn và sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập lụt ở những vùng trũng thấp, vùng ven hạ lưu các sông, khu nội thành đô thị.

Kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đến khi bão tan

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính tới 13h (ngày 28/10), vị trí tâm bão số 9 ở trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Tiền phương yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, tổng hợp thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả (đặc biệt là Quảng Ngãi); triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên 2 tàu cá Bình Định; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban chỉ đạo cũng nhấn mạnh cần kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông cho đến khi bão tan; Vận hành hồ chứa phù hợp, giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình.

Thừa Thiên Huế: Mưa to, gió mạnh

14h40: Trên QL49 từ TP Huế lên A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đang mưa, từng đợt gió khá mạnh. Một số cây trầm cao lớn bị quật ngã, nằm chắn ngang đường đang được người dân hỗ trợ cưa dọn để xe có thể qua lại.

Quảng Ngãi: 934 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng do bão số 9

14h40: Cây xanh đổ ngổn ngang sau khi bão số 9 đổ bộ.

img
img
img
img

14h: Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 13h30 ngày 28/10, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

934 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng (Đức Phổ: 300, Tư Nghĩa: 70, Trà Bồng: 22, Sơn Tây: 16, Sơn Tịnh: 493, Ba Tơ: 32, Sơn Hà: 01); 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; 1 chợ bị hư hỏng (chợ Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa).

Về thủy sản, một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Chiều 28/10, để chủ động ứng phó với mưa, lũ sau bão, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện cấp bách nhằm khắc phục, hạn chế thiệt hại do bão số 9.

img
Mái trường bị hất tung trong bão số 9

Kon Tum: Lũ cuốn trôi cầu, hàng nghìn người dân bị cô lập

Bão số 9 đang tiến vào đất liền gây gió mạnh và mưa lên trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum, hiện đã gây hư hại bước đầu đối với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò xo xã Đăk Man (huyện Đăk Glei) trưa 28/10 xuất hiện một điểm sạt lở tại km 1417+410, Chi Cục quản lý đường bộ III.4 đã chỉ đạo đơn vị quản lý tiến hành khắc phục để thông xe.

Trên Tỉnh lộ 676 cũng xuất hiện vài điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Do mưa và gió lớn vẫn tiếp tục nên việc khắc phục rất khó khăn và nguy hiểm. Con đường này hiện vẫn bị ách tắc.

Ở một số địa phương như huyện Kon Rẫy, cây cầu sắt tại thôn 2 đường đi xã Đăk Pne bị nước cuốn trôi khiến các phương tiện không thể vào xã.

Ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Đăk PNe cho biết: Do mưa to, nước lũ lên nhanh, cây cầu sắt tại thôn 2 bị nước lũ cuốn trôi làm cô lập khoảng 1500 hộ dân ở 3 thôn. Hiện, nước lũ đang lên nhanh nên vẫn chưa thể di chuyển vào 3 thôn.

Còn tại huyện Đăk Glei, tuyến đường vào xã Đăk Plô, xã Mường Hoong, Ngọc Linh nước qua các ngầm lên cao cũng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân…

Gia Lai: Một người tử vong do bão số 9

13h25: Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Gia Lai cho biết, gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn thành phố đã khiến nhiều tường rào ngã đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái và cây xanh trên địa bàn bị ngã.

Ông Quế cũng cho biết, nạn nhân của vụ tường sập đè trúng khoảng 9h sáng nay đã tử vong.

Trước đó, khoảng 9h sáng nay, mưa to gió lớn nên anh Pyan (SN 1988, trú tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã vào trú trong một căn chòi tạm bợ được giăng bạt tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng-Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú, TP. Pleiku).

Khi đang trú mưa tại đây, một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng nhiên đổ sập rơi vào vùng đầu của anh Pyan.

12h40: Tại Đà Nẵng, những trận cuồng phong kéo đến liên hồi. Gió rít mạnh, khiến các cây cối trên vỉa hè lắc lư, rung chuyển. Nhiều cây xanh tại phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) bị bật gốc, gẫy đỗ, tán la bay tứ tung... Tiếng mái tôn, vật dụng nhà cửa bị hư hại vang liên hồi. Bão đang đổ bộ vào đất liền khiến thiệt hại trên địa bàn Đà Nẵng gia tăng. Hầu hết người dân ở tại nhà, theo dõi diễn biến cơn bão.

img

Quảng Ngãi: Điều xe bọc thép đi cứu người

Lúc 10h30 phút trưa nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã điều xe bọc thép từ lực lượng quân đội để đưa một người đang trú tại khách sạn Sông Trà đi cấp cứu do bị tăng huyết áp đột ngột.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 10h trưa nay, toàn tỉnh đã có gần 500 nhà bị sập và tốc mái. Một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh, huyện Lý Sơn bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Đến giờ này, tỉnh Quảng Ngãi chủ yếu vẫn đang bị thiệt hại nặng về nhà cửa, chưa xảy ra thiệt hại về người.

Hình ảnh tại Lý Sơn tan hoang sau bão

img
img

Video: Hình ảnh mưa bão ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lúc 13h30

Thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra

12h30: Thông tin từ Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với cơn bão số 9, đến trưa 28/10, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 LĐ Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm). Hiện chưa có thông tin 2 tàu của Bình Định gặp nạn với 26 thuyền viên mất tích. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 02 tàu Hải quân và 02 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ. Ngoài ra, có 2 tàu cá nhỏ Phú Yên bị chìm.

Về an toàn giao thông, các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thien Huế - Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10; các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng - 11 xã; Quảng Nam - 56 xã; Quảng Ngãi - 145 xã; Bình Định - 97; Phú Yên - 51 xã.

Hiện có 2 người ở Bình Định bị thương trong bão sô 9; 3 nhà bị sập (01 nhà Quảng Ngãi, 01 nhà Bình Định, 01 nhà Phú Yên); 485 nhà tốc mái (Quảng Ngãi: 447 nhà, Bình Định: 02 nhà, Phú Yên: 36 nhà); một trường học tại bị tốc mái.

Lũ dâng cao cuốn trôi cầu sắt ở Kon Tum

12h20: Trao đổi với Báo Giao thông qua điện thoại, ông Võ Văn Lương, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cho biết, mưa bão số 9 đang ảnh hưởng lớn tới các địa bàn trên huyện. Khoảng 10h sáng nay, nước lũ dâng cao đã cuốn cầu sắt xã Đăk Pne.

Bão đổ bộ từ Đà Nẵng tới Phú Yên, giật cấp 15

12h20: Đài khí tượng Quốc gia thông tin: Tới 12h trưa nay, vị trí tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên; Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Phó thủ tướng: Tình hình bão số 9 rất khẩn cấp

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo tiền phương trưa nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, bão số 9 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi.

“Tại Bình Sơn Quảng Ngãi giật cấp 14, đánh sập hầu hết các nhà cấp 4 lợp mái tôn, cây cối đổ rạp, thiệt hại rất nặng nề. Trong những giờ tới, cơn bão tiếp tục đi vào đất liền và lưu lại lâu, nếu không quyết liệt ứng phó sẽ rất nguy hiểm”, Phó Thủ tướng cho biết.

img
Phó thủ tướng tại cuộc họp khẩn trưa 28/10​​

Theo Phó thủ tướng, tình hình hiện nay rất khẩn cấp, yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên trên hết.

“Lãnh đạo các địa phương phải sâu sát nắm chắc tình hình để kịp thời ứng phó trước và sau bão”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Mặc dù đánh giá cao công tác chủ động ứng phó của các địa phương song Phó Thủ tướng lưu ý cần rà soát lại những nơi nguy hiểm, phải sơ tán dân.

“Đặc biệt lưu ý những nơi cửa kính, lợp mái tôn rất dễ trở thành bẫy gây nguy hiểm tính mạng của người dân. Yêu cầu người dân chấp hành nghiêm theo chỉ đạo chính quyền, không tự ý về sau bão”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng chuẩn bị phương án dùng trực thăng cứu hộ 26 thuyền viên mất tích

Liên quan tới việc cứu hộ 26 thuyền viên, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị phương án dùng máy bay trực thăng, khi thời tiết cho phép có thể bay ra biển cứu nạn.

“Sáng nay, Thủ tướng đã trực tiếp gọi điện cho tôi yêu cầu phải tập trung đảm bảo tính mạng cho người dân. Tôi cũng hứa với Thủ tướng sẽ làm hết sức mình có thể. Do đó, Bộ công an, GTVT, Quốc phòng chuẩn bị các phương tiện ứng cứu hỗ trợ người dân gặp nạn”.

Trước tình hình mưa lớn trong và sau khi bão đổ bộ, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương kết hợp với Bộ NN&PTNT tiếp tục theo dõi các hồ chứa, đặc biệt hồ thủy điện tại Quảng Nam để điều tiết lượng nước đảm bảo an toàn hạ du.

“Bộ Công thương cần theo dõi chặt hệ thống truyền tải điện để đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn cho người dân ”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại cuộc họp

360 xã trong vùng ảnh hưởng của bão bị mất điện toàn bộ

Đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng 12h bão sẽ vào bờ và tâm bão ở Quảng Ngãi và phía Nam tỉnh Quảng Nam.

Từ sáng đến nay, gió ở Quảng Ngãi đo được đạt cấp 11-12, giật cấp 14. Phía Bắc Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ yếu hơn. Khoảng 13-14 giờ chiều bão sẽ vào Đà Nẵng và mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến lúc này, đã có 360 xã trong vùng ảnh hưởng của bão bị mất điện toàn bộ, nhiều nhất là Quảng Ngãi. Địa phương này đã có 447 nhà tốc mái.

Về công tác cứu hộ các tàu cá gặp nạn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, hiện nay có 3 tàu Bình Định gặp nạn thì đã có 2 tàu chìm rồi. Hiện chúng tôi đang hy vọng ngư dân sẽ có áo phao, trôi nổi trên biển.

“Còn một tàu Bình Định thì chúng tôi vẫn đang giữ được liên lạc, tàu này bị hỏng máy và thả trôi. Sáng sớm hôm nay, 2 tàu kiểm ngư tại cảng Cam Ranh đã xuất phát, dự kiến vào 20 giờ tối nay sẽ tiếp cận được tàu này. Hiện nay 12 ngư dân ở trên tàu Bình Định đang thả trôi vẫn có sức khỏe tốt. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang liên hệ được với họ”, Trung tướng Bình cho biết.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cho biết thêm, sau buổi làm việc sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động thêm tàu kiểm ngư 490 cũng từ Cam Ranh xuất phát ra khu vực tàu Bình Định 96338 bị chìm vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm qua.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu phương án sẵn sàng dùng máy bay để bay tìm kiếm, thả phao và thông báo cho các tàu lân cận hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang trôi dạt ở trên biển. Còn thời gian triển khai máy bay sẽ sẵn sàng khi thời tiết cho phép.

“Đối với 2 tàu chìm, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tiếp cận hiện trường, tuy nhiên gió to sóng rất lớn (từ 2 đến 3m) cho nên tàu không thể đi nhanh được”, Trung tướng nói.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, thời gian của bão kéo dài đến vài giờ. Phải lưu ý, sau bão sẽ tiếp tục có mưa, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho dân ở 3 tuyến: Một là tàu thuyền; hai là 98.000 hộ phải sơ tán, kiên quyết từ nay đến khi an toàn mới cho về nhà. Ba là lưu ý công tác quản lý hồ chứa ở khu vực Bắc miền Trung, nhất là Huế và Hà Tĩnh, phía Nam là Quảng Ngãi.

Huế: Tạm ngưng tất cả phương tiện vào Đà Nẵng

Từ 11h trưa 28/10, lực lượng CSGT (Công an Thừa Thiên- Huế) tổ chức phân luồng, tạm ngưng phương tiện lưu thông vào Đà Nẵng. Riêng chiều ra Bắc vẫn tổ chức lưu thông bình thường.

Theo Đại úy Trần Hải Dương, Trưởng trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT, Công an Thừa Thiên- Huế), đơn vị huy động 100% quân số, phòng chống bão số 9.

Thực hiện chỉ đạo cấp trên, trước diễn biến bão số 9 đổ bộ đất liền, trạm bố trí tổ TTKS cảnh giới, cấm phương tiện lưu thông vào Đà Nẵng từ 11h trưa 28/10. Các phương tiện dừng đỗ Lăng Cô. Trong đó, chủ yếu xe tải, khách.

Trạm CSGT phối hợp các đơn vị chức năng, tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành, không di chuyển vào vùng tâm bão, đảm bảo ATGT.

Đặc biệt, trạm CSGT cùng các đơn vị chức năng cấp phát miễn phí nước uống, cơm hộp cho tài xế, hành khách bị gián đoạn lưu thông.

"Chúng tôi đang bám sát diễn biến bão số 9 và các chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn người dân đi lại, mở lại tuyến vào Đà Nẵng khi điều kiện phù hợp", Đại úy Dương nói.

Ghi nhận PV, số phương tiện dừng đỗ, chờ lưu thông vào Đà Nẵng tại khu vực Lăng Cô suốt chiều dài 4km trên QL1.

Ngành chức năng phát miễn phí trên 200 hộp cơm trưa, hàng trăm chai nước suối. Đồng thời, người dân hai bên đường đang tiếp tục nấu cơm để hỗ trợ tài xế, hành khách bị gián đoạn hành trình do bão số 9.

Gia Lai: Sập tường nhà, 1 người bị thương

11h50: Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Quế, chủ tịch UBND TP. Pleiku, Gia Lai cho biết, gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn bị ngã đổ, nhiều tường rào trường học bị sập.

Đặc biệt, tại thành phố xảy ra vụ sập tường rào nhà dân khiến 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 9h sáng nay, mưa to gió lớn nên anh Pyan (SN 1988, trú tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã vào trú trong một căn chòi tạm bợ được giăng bạt tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng-Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú, TP. Pleiku). Lúc này, một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng nhiên đổ sập rơi vào vùng đầu của anh Pyan. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai cho biết, các huyện, thị xã phía Đông tỉnh này gió giật mạnh kèm mưa lớn đã làm hàng trăm héc ta mía của người dân bị ngã rạp; gây thiệt hại tài sản của người dân và công trình công cộng.

Bão số 9 đổ bộ Quảng Ngãi

11h15: Theo ghi nhận của CTV, gió ở đất liền huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi rất lớn. Nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái.

Video Bão số 9 hất tung mái Trường TH và THCS Phổ Mình, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình ảnh một nhà dân khu vực xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lúc 11h sáng 28/10

Một nhà mái ngói bị gió thổi bay tại thôn Quyết Thắng, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào trưa 28/01

Quảng Nam: Gió mạnh dần

Hình ảnh gió mạnh tước hết lá cây ở thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Quảng Ngãi: Đất liền các huyện ven biển gió giật cấp 13

11h: Theo Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trên đất liền, các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12, 13.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đã có 1 nhà đổ sập hoàn toàn, 447 nhà bị tốc mái hư hỏng; 1 trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị đổ; 7 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

10h50: Tại Quảng Ngãi gió đang mạnh dần, một số nhà dân đã bị tốc mái. Theo dự báo, đây là địa phương đầu tiên đón bão số 9.

img
Hình ảnh nhà dân trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tốc mái. Ảnh: CTV Văn Mịnh

Quảng Nam tới Bắc Bình Đình sẽ đón bão mạnh nhất giật cấp 14

Theo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, hồi 11h, bão nằm ngay trên bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên, gió Cấp 12 (115- 135km/h); gió cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo bão số 9 đổ bộ từ Quảng Nam - Bắc Bình Định ở cấp 11-12, giật cấp 14; Thừa Thiên Huế, Phú Yên đạt cấp 8-10, giật cấp 12; Kon Tum, Gia Lai đạt cấp 7-8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa: cấp 6-7, giật cấp 10.

Báo cáo nhanh cũng cho thấy, ngay trước thời điểm bão đổ bộ, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng đối với sự cố 2 tàu đánh cá của ngư dân Bình Định bị chìm, hiện các đơn vị cứu hộ vẫn chưa liên lạc với 26 thuyền viên; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 02 tàu Hải quân và 02 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

Do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện chủ yếu tại Đà Nẵng - 11 xã; Quảng Nam - 56 xã; Quảng Ngãi - 145 xã; Bình Định - 97; Phú Yên - 51 xã. Chiếm tổng số trên 10% phụ tải của miền Trung. Gió bão cũng đã khiến hơn 490 nhà bị sập và tốc mái.

Lượng mưa đo được từ 19h00 ngày 27/10 đến 10h00 ngày 28/10, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa 100-300mm, một số trạm mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 352mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 390mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 358mm. Sóng và nước dâng từ 7,5 - 9,5m vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên.

Ảnh hưởng của bão cũng gây mưa lớn kéo dài. Cụ thể trong ngày 28-29/10, từ TT.Huế - Phú Yên mưa 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500-700mm/đợt; Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200-400mm/đợt.

Lũ trên các sông đồng loạt dâng cao 11h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, tới trưa nay (28/10), lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đền Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang lên và tiếp tục lên trong những giờ tới.

Dự báo tới tối nay, mực nước trên các sông Vệ, sông Đắkbla có thể lên trên báo động 3. Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng thêm từ Nghệ An tới Quảng Tri và Phú Yên.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra các sự cố các công trình thủy điện, th nhỏ, thủy lợi xung yếu… Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp các khu đô thị từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Đặc biệt, tại các huyện Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, Thành phố Huế (Thừa Thiên Huế); Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam); Đắk Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Konplong (Kon Tum); Phú Thiện, Chư Prông, Krôngpa (Gia Lai)…

Tỉnh lộ 676 Kon Tum sạt lở

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCLB và TKCN Kon Tum, tại km 14+300 tỉnh lộ 676 (đoạn qua huyện Konplong tỉnh KonTum) bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngoài ra, tại cầu tràn xã Đăk Ring, huyện KonPlong, Kon Tum đã bị ngập, xã đã chốt chặn không cho người qua lại.

Quảng Ngãi sẽ là điểm bão đổ bộ đầu tiên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 10h, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 180km, cách Quảng Nam 110km, cách Quảng Ngãi 60km, cách Bình Định 120km; cách Phú Yên 200km. Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Như vậy Quảng Ngãi sẽ là điểm bão đổ bộ đầu tiên trong vòng 2 tiếng nữa.

Đảo Lý Sơn gió giật cấp 13

10h30: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 11, giật cấp13; tại Bình Châu (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 11, giật cấp 12; tại Hoài Hải (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11, tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 9.

Đà Nẵng: Gió mạnh dần, sóng biển đánh xô bờ

img
img

Bình Định: 2 người bị thương

10h30: Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã có những thiệt bại ban đầu do bão số 9 gây ra. Cụ thể, đã có 2 nhà người dân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn bị tốc mái; 2 người bị thương ở TX An Nhơn. Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã mất điện.

Hiện tại có 46 tàu/367 thuyền viên nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 9, các tàu đã nằm sau đường đi của bão số 9 và có khả năng chịu được sóng gió hiện tại.

Điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư ra tìm kiếm 26 ngư dân mất tích

Liên quan đến vụ việc 2 tàu ca Bình Định mất tích, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

Tàu cá BĐ 96388 TS với 12 lao động của ông Lê Vạn ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn bị chìm ở tọa độ 12043’N - 111027’E.

Tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan ở Hoài Hải, Hoài Nhơn bị phá nước và chìm ở tọa độ 12017’N - 112008’E với 14 thuyền viên.

Các tàu này bị chìm vào chiều 27/10, đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với các thuyền viên.

Đà Nẵng: Công an giải cứu người đàn ông bị gió thổi ngã trên cầu sông Hàn

Một người đàn ông chủ quan đi xe đạp qua cầu sông Hàn lúc trời gió bị ngã, cố gắng đu bám trên cầu và được Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) giải cứu ngay sau đó.

Đà Nẵng: Bão bắt đầu đổ bộ vùng ven biển

10h10: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, 10h, bão số 9 bắt đầu đổ bộ vùng ven biển Đà Nẵng. Hiện công tác ứng phó đang được các địa phương tập trung triển khai.

Đối với sự cố chìm tàu tại Khánh Hòa, Bộ NN&PTNT đã cử 2 tàu kiểm ngư, Bộ QP cũng đã cử tàu lớn ra ứng cứu.

Dự báo trong vòng 1 tiếng nữa bão số 9 chính thức vào đất liền.

Nguồn video: VTV

Tại 1 số phố nội thành Đà Nẵng, lực lượng Thanh tra, Sở GTVT Đà Nẵng tuần tra, thu dọn cây xanh, các thiết bị đèn đường, tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông bị bão quật đổ ngã, hư hại.

img
Gió mạnh đã làm một số cây xanh gãy ngã trên tuyến đường tránh hầm Hải Vân - Túy Loan tiềm ẩn mất ATGT và gây ùn tắc. Lực lượng của Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn thuộc Phòng CSGT đã triển khai cắt, dọn cây ngã để giao thông thông suốt.

Tạm ngưng phương tiện đi qua hầm Hải Vân đến địa phận Đà Nẵng.

9h40: Tại QL1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế lực lượng chứ năng đã lập chốt ngăn phương tiện đi qua hầm Hải Vân đến địa phận Đà Nẵng.

Tuyến đường bị chặn khiến các phương tiện dồn ứ dài nhiều km. Dự kiến khoảng 15h chiều nay, lực lượng chức năng sẽ thông đường để phương tiện tiếp tục lưu thông.

img

Khánh Hòa: Di chuyển xe từ chốt tạm thời về nơi tạm trú

Nhằm giảm tải áp lực giao thông do các xe đậu hàng dài trên tuyến QL1 địa bàn Khánh Hòa, từ 9h sáng, lực lượng chức năng đã cho các xe di chuyển dần từ vị trí chốt chặn tạm thời ở xã Ninh Lộc (TX. Ninh Hòa) về xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh), gần đèo Cả.

"Các tài xế đều chấp hành tốt, không ai phản ánh gì cả vì họ biết hiện đang có bão", một CSGT tham gia điều tiết giao thông cho biết.

img
Ảnh chụp trạm chốt chặn tạm thời trên tuyến QL1 qua xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) lúc 9h30

Quảng Ngãi: 314 nhà bị tốc mái, hư hỏng

Tính đến 09h ngày 28/10/2020, tại, Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra. Tuy nhiên có 314 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 1 trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị gãy đổ; 1 trụ sở cơ quan bị tốc mái (Trạm Khí tượng Thủy văn An Chỉ).

Gia Lai mưa to

9h40: Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết, dự báo trong 24 giờ tới: do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 (Molave) ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Thời tiết Gia Lai có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi 100mm; Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tổng lượng mưa từ 70 - 120mm, có nơi 150mm. Gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, cấp 10. Mực nước trên các sông, suối có xu thế tăng và có lũ với đỉnh lũ đạt từ báo động 2 đến báo động 3; một số nơi như: Tại An Khê (sông Ba) đạt báo động 2, tại Ayun Pa (sông Ba) đạt trên báo động 3 khoảng 0.50mét, tại PMơ Rê (sông Ayun) đạt trên báo động 2 khoảng 0.50mét và đỉnh lũ xuất hiện vào khoảng từ 18giờ00’ - 20giờ00’ ngày 28 tháng 10 năm 2020. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Tập trung các huyện vùng phía Đông, Đông Nam tỉnh (Huyện Kbang, Đắk Pơ, TX An Khê, KonChro, IaPa, Phú Thiện, TX AyunPa, Krông Pa).

Với gió cấp 7, 8 giật cấp 9, cấp 10 nguy cơ cao làm tốc mái, sập đổ nhà cấp 4, cột điện nhỏ, cây cao su, hồ tiêu, cà phê, ...

Quảng Nam: Sóng đánh tràn vào nhà dân dọc bờ kè đảo Cù Lao Chàm

9h40: Tại đảo Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, sóng biển tiếp tục dâng cao, gió giật càng lúc càng mạnh.

Sóng đánh tràn bờ kè chắn sóng, tràn vào nhà dân dọc tuyến đường bờ kè, tràn vào cả khu vực chợ nằm sâu cách bờ biển hơn 100m.

img

9h30: Đường sá Đà Nẵng mịt mù, nhiều cây xanh đổ rạp.

img

img
img

Lý Sơn: Khẩn cấp xuống hầm tránh bão

9h: Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió tiếp tục mạnh hơn, giật trên cấp 12. Từ Ban chỉ huy tiền phương Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu quân đội cho người dân Lý Sơn xuống hầm tránh bão.

Các quan trắc viên tại Trạm Lý Sơn cũng được lệnh sơ tán khẩn cấp, xuống hầm tránh bão.

Phú Yên, Khánh Hòa: Lập chốt trên QL1, không cho các xe di chuyển theo hướng từ Nam-Bắc

img
Hình ảnh dòng xe đậu hàng dài trên tuyến QL1 qua tỉnh Phú Yên, theo hướng Nam - Bắc. Ảnh chụp lúc 8h30

9h00: Tại tỉnh 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, lực lượng chức năng lập chốt trên tuyến QL1 chặn xe, không cho các xe di chuyển theo hướng từ Nam-Bắc. Mỗi địa phương lập 2 chốt kiểm soát.

Hiện dòng xe đậu nối dài trên tuyến QL1 theo hướng Nam - Bắc. Tại Khánh Hòa, nhiều tài xế bất ngờ khi bị chặn xe ở đây, bởi theo họ khu vực này không bị ảnh hưởng nhiều của cơn bão số 9, chỉ có mưa nhẹ.

Khu vực trung tâm Đà Nẵng bắt đầu có gió giật liên tục kèm mưa lớn

img
Một nhà xưởng tại quận Liên Chiểu đổ sập trong bão (ảnh: Vĩnh Nhân)

8h50: Sóng biển cao 2-3 liên tục ập vào bờ biển Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Mưa to, gió lớn tiếp tục trút xuống khu vực biển Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Người dân hiếu kỳ "xem bão"

img
Bất chấp nguy hiểm, một số người ra bờ biển "xem bão" (ảnh: Xuân Huy)

8h15: Tại Đà Nẵng, gió tăng cấp, biển động dữ dội. Dọc đường ven biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) nhiều điểm sóng đánh tạt qua bờ kè, cao cả mét.

Ngoài biển, sóng gầm thép. Gió giật mỗi lúc một mạnh, các cây cối ven bờ rung chuyển. Tuy nhiên một số người dân hiếu kỳ ra bờ biển "xem bão" bất chấp nguy hiểm và yêu cầu cấm ra đường của Đà Nẵng.

img
Sân khấu BNF tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng bị gió quật ngã, cột thép xiêu vẹo
img
Cột điện đổ ngã trên đường Đống Đa, Đà Nẵng (ảnh: Vĩnh Nhân)

Tại Quảng Ngãi, nhiều nơi xuất hiện gió giật mạnh, mưa lớn. Đảo Lý Sơn là nơi đầu tiên của địa phương này chịu ảnh hưởng của bão.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, gió ở đây giật cấp 12, 13 và đổ bộ vào lúc rạng sáng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, nhiều khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi đã cắt điện để tránh tình trạng nhiễm điện do cây cối ngã đổ.

Theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi có 1 người chết là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) bị ngã chết vào chiều 27/10 khi chằng chống nhà ở; 1 người bị thương ở huyện Nghĩa Hành.

Tàu kiểm ngư lên đường tìm kiếm 26 thuyền viên mất liên lạc

Sáng nay, Bộ NN&PTNT đã điều tàu kiểm ngư tới vùng biển Khánh Hòa để tìm kiếm 26 thuyền viên mất liên lạc.

Trước tình hình nguy cấp cần cứu hộ 26 thuyền viên mất tích tại vùng biển Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo Bộ Quốc Phòng cử tàu lớn phối hợp cùng tàu Kiểm ngư ra hiện trường ứng cứu.

Tới 8h sáng nay, thực đo cấp gió tại các địa bàn như sau: Cồn Cỏ (Quảng Trị:) cấp 7, giật cấp 9; Thuận An (Thừa Thiên - Huế) cấp 5, giật cấp 7. Sơn Trà (Đà Nẵng ) cấp 6, giật cấp 7...

Đặc biệt tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió cấp 10, giật cấp 12; Bình Định và Phú Yên có gió cấp 5 giật cấp 9...

Clip Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói chuyện với thuyền trưởng tàu kiểm ngư hiện đang ra cứu hộ tàu BĐ 98658 TS tại vùng biển Khánh Hòa:

img
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân ở Đà Nẵng vẫn ra đường (ảnh: Vĩnh Nhân)

7h50: Mưa kèm gió to tại khu vực vùng biển phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Không để người dân nào ở lại khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ

img
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương

7h30: Ban chỉ đạo tiền phương họp chỉ đạo ứng phó bão số 9. Một thành viên Ban chỉ đạo cho hay đã làm việc thâu đêm, liên tục cập nhật các báo cáo từ những địa phương chịu ảnh hưởng bão số 9.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng tìm kiếm cứu nạn 2 tàu mất liên lạc của Bình Định; kiên quyết kêu gọi 46 tàu của Bình Định ra khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố.

img
Sóng đánh cao cả mét ở khu vực cầu Thuận Phước, Đà Nẵng lúc 7h30 sáng nay (ảnh: Xuân Huy)

Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,...) để chính quyền cơ sở và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó, nhất là đảm bảo an toàn về người khu vực neo đậu tàu thuyền và lồng bè.

img
Ngay sau cuộc họp sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 của người dân tại khu sơ tán dân ở phường Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống tin nhắn để người dân chủ động ứng phó.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tuy bão số 9 đã giảm cấp nhưng vẫn còn rất mạnh, cấp 12-13 giật cấp 15. Theo dự báo từ trưa nay tới chiều bão số 9 sẽ vào đất liền; hoàn lưu bão rộng, gây mưa rất lớn.

“Dự báo còn khoảng 2 tiếng nữa bão cập bờ. Hiện vẫn còn thời gian làm những việc bảo vệ tính mạng của người dân trước khi quá muộn. Kiểm tra đảm bảo neo đậu tàu thuyền, các địa điểm nuôi trồng thủy hải sản. Không được để người dân nào còn ở khu vực nguy hiểm, nước ngập sâu, gió mạnh và nhà yếu…", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị tất cả địa phương phải rà soát lại, không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm; cần thiết phải thực hiện cưỡng chế.

Ngoài ra Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương cần lưu ý sạt lở đất tại vùng núi từ Hà Tĩnh tới Phú Yên; kiểm tra hồ đập trọng yếu có nguy cơ xảy ra sự cố lớn gây ảnh hưởng tới hạ du; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian bão đổ bộ. Yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT chuẩn bị phương tiện chủ động ứng cứu tìm kiểm cứu nạn, đặc biệt sự cố 2 tàu mất tích tại vùng biển Khánh Hòa.

Bảng hiệu, tôn bị xô đổ nằm la liệt trên đường phố Quy Nhơn

img
Bảng hiệu, tôn bị xô đổ, gió thổi bay trên đường Lý Thái Tổ, TP Quy Nhơn (ảnh: Đạt Nguyễn)
img
Một số cây ngã đổ trên địa bàn TP Quy Nhơn (ảnh: Đạt Nguyễn)

Mưa, gió to quần thảo ở đảo Lý Sơn

7h00: Tại đảo Lý Sơn, mưa kèm gió lớn thổi liên hồi, sóng biển cao.

Đà Nẵng: Nước sông Hàn dâng cao, mưa lớn kèm gió mạnh, người dân không dám ra đường

7h00: Gió mạnh, mưa lớn và mỗi lúc thêm gia tăng. Mực nước sông Hàn lên cao. Tại đường Lê Hữu Kiều (Sơn Trà, Đà Nẵng) một số cành cây bị quật ngã. Trên đường Trần Hưng Đạo, tấm rào tôn che chắn công trình bị gió xô ngã, móp méo.

img
Tấm tôn bị xô đổ trên đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng (ảnh: Xuân Huy)

Bên bờ đông Sông Hàn, 3 chiếc thuyền của ngư dân kéo vào sửa chữa trước đó bị sóng đánh hư hại, một chiếc có nguy cơ chìm. Hầu hết trên các tuyến phố Đà Nẵng đều không có bóng dáng người lưu thông. Lác đác vài người đi xe máy tranh thủ thời điểm ngớt mưa dạo "ngó bão".

img
Một số thuyền của ngư dân bị sóng đánh hư hại, một chiếc có nguy cơ chìm (ảnh: Xuân Huy)

Ghi nhận PV, nhiều thời điểm, thời tiết Đà Nẵng khá dị thường. Dù bão tiến gần bờ, nhưng có lúc thành phố ngớt mưa, gió lặng, trời hửng sáng... Theo ông Cường (55 tuổi, P.Nại Hiên Đông, Sơn Trà), đây là những dấu hiệu cho thấy bão sẽ rất lớn, không thể chủ quan. Ở trong nhà đóng kín cửa, người dân cập nhật diễn biến bão từng giờ, từng phút. Dù gia cố, chằng chống, để bao cát lên mái nhà, nhưng không ít người vẫn lo ngại, cấp bão lớn sẽ khiến thiệt hại khó lường.

TP Quy Nhơn: Cây cối, bảng hiệu đổ ngã la liệt

img
Biển hiệu gãy đổ tại TP Quy Nhơn (Ảnh: Đạt Nguyễn)
img
Gió bắt đầu thổi mạnh, đường phố Quy Nhơn vắng người qua lại (Ảnh: Đạt Nguyễn)

7h00: Trên địa bàn TP Quy Nhơn gió vẫn rất mạnh kèm theo mưa to. Đường phố vắng vẻ, rất ít người qua lại. Trên nhiều tuyến phố, cây cối bảng hiệu ngã la liệt.

Gió mạnh dần tại Đà Nẵng

6h30: Ghi nhận của CTV Hải Lam, tại Liên Chiểu, Đà Nẵng, gió bắt đầu mạnh dần, mặc dù mưa không nặng hạt nhưng đường sá vẫn thưa vắng người dân

Mưa to, sóng lớn, nỗ lực tìm kiếm 2 tàu cùng 26 thuyền viên mất tích

6h00: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9, tính đến 6h sáng nay (28/10), toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng tỉnh Bình Định còn 46 tàu/368 lao động đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm (giảm 46 tàu/300 lao động so với 23h ngày 27/10).

Đối với 2 chiếc tàu đánh cá của Bình Định bị sóng đánh chìm (trên tàu có 26 người), các lực lượng đang thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực trên tham gia tìm kiếm người mất tích.

Trước đó như thông tin đã đưa, tàu BĐ96388-TS gồm 12 thuyền viên bị chìm lúc 13h30 ngày 27/10 tại khu vực 12 độ 43 phút vỹ Bắc, 111 độ 27 phút kinh Đông, cách bờ Phú Yên 330km về phía Đông. Ngay sau đó, trên đường chạy vào bờ, tàu BĐ97469-TS gồm 14 thuyền viên bị chìm tại 12 độ 17 phút vỹ Bắc, 112 độ 08 phút kinh Đông, cách Hòn Tre (Khánh Hòa) 310 km.

Gió giật mạnh trên các đảo, mưa lớn bắt đầu tại Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên

5h30: Tại Bình Châu (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

4h00: Vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

img
Mưa nặng hạt tại Đà Nẵng lúc 3h20 (ảnh: Thắng Phan)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Thống kê từ 19h00 ngày 27/10 đến 4h ngày 28/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa 50-150mm, riêng Quảng Ngãi có nơi mưa trên 200mm một số trạm mưa lớn như: Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 223mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 211mm, Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 154mm, Tam Trà (Quảng Nam) 139mm.

Trên vùng biển Đà Nẵng đến Phú Yên xuất hiện sóng và nước dâng từ 7,5 – 9,5m Cũng theo báo cáo, hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 53,57/58m; Bình Điền: 77,64/85m, Tả Trạch: 35,92/45m, các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,17/32,5, Qxả = 250m3/s.

Mưa và cường độ gió tăng dần tại TP Quy Nhơn

3h30: Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xuất hiện gió lớn cường độ gió ngày một tăng dần lên. Tiếng gió rít, cây cối ngã đổ tạo thành những âm thanh hỗn loạn...

Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn kèm theo gió

3h ngày 28/10, mưa lớn, kèm theo gió đã xuất hiện ở Đà Nẵng.

Toàn bộ huyện đảo Lý Sơn mất điện, sóng cao 6 - 8m

2h30 sáng 28/10, mưa lớn kèm theo sức gió mạnh cấp 12 giật 14 diễn ra trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Toàn bộ huyện đảo Lý Sơn mất điện nên việc chống bão của người dân gặp khó khăn. Hiện sóng biển tại đảo Lý Sơn cao khoảng từ 6-8 m, gió rít liên hồi.

Quảng Ngãi: Tại Bình Châu gió mạnh cấp 8

1h30: Theo Bản tin nhanh về bão số 8 lúc 1h15, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh 18,8m/s (cấp 8).

Vị trí tâm bão lúc 1h (ngày 28/10) cách Đà Nẵng khoảng 400 km, cách Quảng Nam 340 km, cách Quảng Ngãi 300 km, cách Phú Yên 240 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Gió bão ở cấp mạnh nhất từ 2-3h sáng, Tây Nguyên cần đề phòng

0h30 ngày 28/10, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vùng mây của cơn số 9 có xu hướng thu hẹp lại nhưng vùng đối lưu mạnh tập trung ở tâm bão nên gió mạnh vẫn còn.

“Mặc dù mây bão đã bao phủ từ Quảng Nam đến Bắc Tây Nguyên nhưng vùng mây gây gió thực sự mạnh vẫn chưa vào bờ. Tuy nhiên khi vào sát bờ, do chịu ảnh hưởng của địa hình nên mây đối lưu không phát triển, lõi mây bị thu hẹp lại. Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy có những dấu hiệu bão có khả năng suy yếu trong những giờ tới, có thể giảm cấp 13”, ông Năng phân tích.

Theo ông Năng, khoảng 2-3h sáng, là thời gian gió mạnh nhất, tới hết chiều 28/10 mới bắt đầu quá trình suy giảm.

“Dự báo bão đổ bộ đất liền vùng ven biển ở cấp 12-13 và không thay đổi nhiều”, ông Năng thông tin.

Đáng chú ý ông Năng nhấn mạnh tại khu vực Tây Nguyên có khả năng gió rất mạnh, cấp 8-10.

“Khu vực này người dân ít kinh nghiệm ứng phó với bão mạnh nên cần chủ động hơn”, ông Năng lưu ý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.