Hồ sơ tài liệu

Trump muốn "thân" Nga, hơn một nửa số người Mỹ đồng ý?

08/08/2016, 14:20
image

Có tới 52% số người Mỹ được hỏi không phản đối đề xuất gần gũi hơn với Nga của Donald Trump.

2F78F14200000578-0-image-a-2_1450453042268

Hơn một nửa người Mỹ được hỏi không phản đối đề xuất gần gũi với Nga do ông Trump đề xuất

Sputnik ngày 8/8 dẫn lời Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho rằng chính Nga đang là mối đe dọa lớn tới an ninh quốc gia chính của Mỹ.

Bà Deborah Lee James cho rằng mối đe dọa đến từ Nga thể hiện trong chính sách của Moscow khi nước này đang gia tăng xây dựng quân đội và các hành động bất hợp pháp ở Ukraine.

"Ukraine hiện tại đang phải chịu thiệt hại vì sự sáp nhập bất hợp pháp của Crưm vào Nga và một loạt các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông đất nước. Ở đây có nhiều người đang đau khổ, chết chóc và hủy diệt. Điều này xảy ra một phần là do hành động của Nga", Bộ trưởng Không quân Mỹ nói.

Trong khi đó, kênh Fox News Channel lại tổ chức một cuộc khảo sát hỏi ý kiến các cử tri rằng họ có nghĩ gì về việc tỷ phú Trump đề xuất nên gần gũi hơn với Nga.

Kết quả là có tới 52 % người Mỹ nói rằng họ không thấy bất cứ điều gì sai trái trong đề xuất của vị tỷ phú này. Đồng thời 31% đảng viên Dân chủ và 72 % đảng viên Cộng hòa đồng ý với đề xuất trên.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.