Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-943 ra Biển Đông

28/03/2016, 16:34

Trang web chính thức của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) thông báo về việc đưa giàn khoan Hải Dương-943 ra Biển Đông.

24(44)
Năm 2014, Trung Quốc từng đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: baidu.com)

Theo đó, giàn khoan Hải Dương-943 sẽ được triển khai trái phép ra Biển Đông, bắt đầu từ 25/3 đến 31/7 năm nay. Vị trí giàn khoan ở vào 17 - 47,5 độ vĩ bắc, 108 - 46,0 độ kinh đông, cách thành phố Tam Á, đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 50 hải lý về phía tây nam.

Cục Hải sự Trung Quốc còn khuyến cáo các tàu thuyền không hoạt động trong bán kính 1 hải lý, tương đương 1,85km (tính từ giàn khoan).

Trong một diễn biến liên quan, nguồn tin từ phương tiện truyền thông của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc cho hay: Ngày 21/3, giàn khoan Hải Dương-943 đã được kéo qua eo biển Đài Loan tới khu vực Biển Đông, chuẩn bị cho dự án Yinggehai LD11-1-1 do Công ty khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi nước này làm chủ thầu.

Untitled
Cục Hải sự Trung Quốc thông báo về việc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào hoạt động.

Hải Dương-943 là giàn khoan tự nâng, do Tập đoàn đóng tàu Công nghiệp nặng Đại Liên sản xuất. Hải Dương -943 có thể hoạt động ở độ sâu tối đa 122m và khoan sâu tới đa hơn 10.000m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.